Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh thành lập nhiều chốt dã chiến kiểm tra thân nhiệt

GiadinhNet - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều huyện của tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân lập các chốt dã chiến ở các huyết mạch giao thông dẫn vào huyện để kiểm tra thân nhiệt nhanh người tham gia giao thông.

Hà Tĩnh thành lập nhiều chốt dã chiến kiểm tra thân nhiệt - Ảnh 2.

Theo đó, ở mỗi chốt đều phối hợp 3 lực lượng là cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ và cán bộ y tế với nhiệm vụ được phân công rõ ràng: CSGT dừng phương tiện, cán bộ y tế đo thân nhiệt, còn dân quân tự vệ hỗ trợ việc ghi chép sổ sách, hướng dẫn sát khuẩn tay.

Hà Tĩnh thành lập nhiều chốt dã chiến kiểm tra thân nhiệt - Ảnh 3.

Chốt dã chiến kiểm tra thân nhiệt tại huyện Đức Thọ

Tất cả người tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng phương tiện để kiểm tra và thực hiện khai báo thông tin biển số xe, danh tính và chỉ số thân nhiệt tại chỗ.

Tại chốt cầu Linh Cảm của huyện Đức Thọ, theo một CSGT làm nhiệm vụ cho biết: "Sau 22 giờ làm nhiệm vụ đã có gần 200 người tham gia giao thông được kiểm tra. Điều đáng mừng là 100% số người được kiểm tra đều có khẩu trang, có lí do đi ra ngoài chính đáng theo quy định của Thủ tướng. Điều vui nhất là tất cả người được kiểm tra đều vui vẻ chấp hành và có thân nhiệt bình thường".

Hà Tĩnh thành lập nhiều chốt dã chiến kiểm tra thân nhiệt - Ảnh 4.

Người dân được đo thân nhiệt cẩn thận.

5 trạm chốt chặn được bố trí tại các vị trí cửa ngõ ra vào địa bàn huyện Đức Thọ gồm: Điểm từ huyện Hương Sơn xuống được đặt ngay trên quốc lộ 8A, đoạn qua cầu Linh Cảm (xã Hòa Lạc)

Từ huyện Vũ Quang xuống được chốt chặn ngay ngã ba cầu Đồng Văn trên tỉnh lộ 5 (địa phận cuối cùng của xã Đức Lạng).

Phía từ thị xã Hồng Lĩnh lên chốt ngay trên quốc lộ 8A, đoạn cầu Đò Trai, điểm đầu của xã Thanh Bình Thịnh.

Phía Can Lộc lên được chốt trên quốc lộ 15A ngay ngã ba Quán Trại.

Phía từ tỉnh Nghệ An sang được chốt ngay tại ngã ba Bàu Đá, trên quốc lộ 15A thuộc xã Trường Sơn.

Hà Tĩnh thành lập nhiều chốt dã chiến kiểm tra thân nhiệt - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt người dân cho đến khi hết dịch.

Ông Nguyễn Huy Khánh, trú thôn Thái Xá, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phấn khởi cho biết: "Tôi vừa vượt 150km lên Bệnh viện Quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo tiếp tế động viên BN210 là người cùng xã về. Đến cầu Linh Cảm thì được dừng xe đo thân nhiệt. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa không những góp phần sàng lọc các biểu hiện lâm sàng về lây nhiễm mà còn nâng cao ý thức cho người dân. Dù chậm 5 phút nhưng bản thân tôi rất vui vẻ".

Thượng tá Trần Hải Trung - Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tiến hành đo thân nhiệt người dân. Việc đo thân nhiệt được thực hiện đến khi nào hết dịch”.

Tại huyện Nghi Xuân, để đảm bảo an toàn cho người dân trước dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã tiến hành cách ly toàn dân. 

Ông Ngô Văn Hiến - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nghi Xuân cho biết: "Vừa qua lực lượng chức năng tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tiến hành lập chốt kiểm tra thân nhiệt tại ngã ba Gia Lách. Chốt có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt người ra, vào địa bàn tỉnh; tuyên truyền, nhắc nhở người dân cách phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các trường hợp không đeo khẩu trang sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở, cung cấp khẩu trang miễn phí".

Quốc Hiệp

Quốc Hiệp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top