Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nội soi miễn phí phát hiện sớm ung thư đại trực tràng

Thứ bảy, 22:30 18/11/2017 | Y tế

GiadinhNet - Đã có gần 100 trường hợp được nội soi miễn phí để chẩn đoán phát hiện sớm ung thư đại trực tràng, phát hiện trên 80% trường hợp có vấn đề bệnh lý tiêu hóa, trên 40% có polip hay khối u, trong đó 2 ca có khối u ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn sớm.

Ngày 18/11, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá Hà Nội (đặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) triển khai nội soi miễn phí chẩn đoán phát hiện sớm ung thư đại trực tràng cho gần 100 trường hợp.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, chương trình xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng được thành phố triển khai thời gian qua có ý nghĩa nhân văn rất lớn. Từ việc triển khai xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đến việc chỉ định tư vấn làm xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu tại bệnh viện giúp cho nhiều người được phát hiện bệnh sớm khiến việc điều trị mang lại hiệu quả.


2 trong số gần 100 ca được nội soi miễn phí lần này đã phát hiện sớm khối u ung thư. Ảnh: BVCC

2 trong số gần 100 ca được nội soi miễn phí lần này đã phát hiện sớm khối u ung thư. Ảnh: BVCC

Gần 100 trường hợp được nội soi miễn phí lần này là những trường hợp có mẫu xét nghiệm dương tính trong các chương trình tầm soát phát hiện sớm ung thư đại trực tràng cho những người trên 40 tuổi trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo từ Bệnh viện Xanh Pôn, kết quả xét nghiệm cho thấy, đã phát hiện ra những trường hợp có khối u đại trực tràng hay nhiều bệnh nhân có polyp ở đại trực tràng – đây là bệnh có nguy cơ dẫn tới ung thư đại trực tràng sau này. … Đặc biệt, có những trường hợp không có bất cứ biểu hiện nào nhưng làm test phân phát hiện ra có máu ẩn và được mời đến nội soi thì đã thấy bị u đại tràng.

Trong gần 100 ca được nội soi tầm soát ngày 18/11, có trên 80% trường hợp có vấn đề bệnh lý tiêu hóa, trên 40% có polyp hay khối u, trong đó 2 ca có khối u ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn sớm.

Theo đó, bệnh nhân có thể mổ nội soi xâm lấm tối thiểu, đạt hiệu quả khỏi bệnh cao. 1 ca có thể mổ cắt qua đường tự nhiên là qua hậu môn không để lại sẹo, 5 ca polyp lớn nguy cơ cao có thể cắt bỏ qua nội soi phòng ngừa tiến triển thành ung thư.

Sau gần 1 năm thực hiện chương trình tầm soát ung thư đại trực tràng cho người dân thủ đô tại cộng đồng bằng xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân, kết nối thực hiện xét nghiệm tại trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà nội, đến nay Hà Nội đã tầm soát ung thư đại trực tràng cho hơn 100.000 người dân.

Trong đó, có khoảng 6% trong số người đã tầm soát dương tính và phải làm tiếp các xét nghiệm, chẩn đoán tiếp theo như nội soi. Đây là chương trình tầm soát ung thư đại trực tràng đầu tiên tại Việt Nam được làm một cách đồng bộ từ cộng đồng đến Bệnh viện.

Ung thư đại trực tràng là một căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ mắc tương đối cao, việc điều trị khó khăn, tốn kém, nhưng không đem lại hiệu quả nếu phát hiện muộn. Tuy nhiên đây lại là căn bệnh có thể chữa được và chữa khỏi tới 90% nếu được phát hiện sớm.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top