Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội cách ly, theo dõi chặt 7 người nghi nhiễm nCoV

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội cho biết, hôm nay (7/2) đã phát hiện thêm 4 ca nghi ngờ nhiễm nCoV tại 4 quận: Ba Đình, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.


Hà Nội cách ly, theo dõi chặt 7 người nghi nhiễm nCoV - Ảnh 2.

Trưa 7/2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến 12h hôm nay, Hà Nội chưa phát hiện ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - nCoV. 

Tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm của Thủ đô là 48 ca, trong đó, ngày 7/2 phát hiện 4 ca (ở 4 quận gồm: Ba Đình, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm). 

Trong số 48 ca này, có 41 ca xác định âm tính, 7 người còn lại được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Hà Nội cách ly, theo dõi chặt 7 người nghi nhiễm nCoV - Ảnh 3.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội, cập nhật lúc 12h ngày 7/2.

Số trường hợp tiếp xúc gần được xác định là 233 người, trong đó, ngày 7/2 có 8 người. Chỉ có 20 trường hợp phải giám sát y tế, 213 người còn lại đã kết thúc việc giám sát này.

Số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế cộng dồn đến hôm nay (7/2) là 1.237 người, trong đó mới phát hiện là 34 người. Trong số 1.237 người này, có 763 người còn phải giám sát y tế.

Hà Nội cách ly, theo dõi chặt 7 người nghi nhiễm nCoV - Ảnh 4.

5 bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận cách ly, theo dõi, điều trị bệnh nhân nCoV.

Tại Đà Nẵng: Từ 13h30 ngày 6/2 đến 8h00 ngày 7/2, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 12 trường hợp người Việt Nam và 1 trường hợp người nước ngoài (người Pháp) nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov.

Hà Nội cách ly, theo dõi chặt 7 người nghi nhiễm nCoV - Ảnh 5.

Cập nhật số liệu các trường hợp nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do nCov đến 8h00 ngày 7/2. Nguồn: Sở Y tế Đà Nẵng

Tổng cộng có 68 mẫu xét nghiệm ÂM TÍNH với nCoV. Đà Nẵng chưa có trường hợp dương tính với nCoV. Hiện tại sức khoẻ các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Thành phố này hiện giám sát tại cộng đồng 23 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Tại TP HCM: Số ca nCoV được xác định là 3 ca (2 bố con người Trung Quốc trong đó 1 ca đã ra viện, và Việt kiều Mỹ 73 tuổi đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM). 

Số ca nghi ngờ mắc nCoV là 24 ca, trong đó 21 ca đã có kết quả âm tính, 3 ca đang chờ kết quả. 1 trong 3 ca này đang cách ly tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM. 2 ca còn lại do Trung tâm Kiểm dịch chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Số người tiếp xúc cần theo dõi là 34 người, trong đó 11 ca đã kết thúc theo dõi, 18 ca đang được cách ly tập trung và 5 ca đang cách ly tại nhà.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc).

Tính đến 13h30 ngày 7/2, trên thế giới đã có gần 31.500 người mắc nCoV, với 639 người tử vong. Tại Việt Nam, ghi nhận 12 ca mắc nCoV (tính tới sáng 7/2), 3 ca đã khỏi bệnh, ra viện, số người còn lại tiến triển sức khoẻ tích cực.

Việt Nam đã công bố dịch tại 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Khánh Hoà, Thanh Hoá.

Q.An


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 5 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Top