Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nam: Cả xã dừng hoạt động quán ăn, hàng chợ sau ca dương tính với SARS-CoV-2

GiadinhNet – Tiểu sử dịch tễ của ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nam (chưa có kết quả xét nghiệm công bố chính thức mắc COVID-19) cho thấy, trước khi đi Hàn Quốc, bệnh nhân này đã nhiều lần tổ chức liên hoan cùng gia đình, bạn bè…

Hà Nam: Cả xã dừng hoạt động quán ăn, hàng chợ sau ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin một nam thanh niên sinh năm 1996 (nhà ở xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng) dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã tổ chức họp khẩn thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ khu dân cư trú nơi anh này sinh sống trước khi sang Hàn Quốc.

Cụ thể, trước khi bay sang Hàn Quốc, anh này sinh sống tại Hà Nội và có về thăm nhà từ ngày 15/8 đến ngày 20/8, sau đó bay sang Hàn Quốc lao động. Đến ngày 25/8, anh này được Hàn Quốc thông báo dương tính với SARS-CoV-2 cùng với 1 người quê ở Hải Phòng trên cùng chuyến bay.

Ngành Y tế tỉnh Hà Nam xác định, vào ngày 15/8, anh này tổ chức liên hoan cùng bạn bè (khoảng 18 người) tại quán ăn gần nhà. Cuộc liên hoan này có rất đông người dân địa phương tham gia.

Hà Nam: Cả xã dừng hoạt động quán ăn, hàng chợ sau ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát cách ly tại xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam nơi có ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Tuấn Minh

2 ngày sau (17/8), gia đình anh này tổ chức liên hoan tại gia đình để chia tay trước khi lên đường sang Hàn Quốc lao động. Buổi liên hoan có khoảng 40 người tham dự. Cũng trong ngày 17/8, anh này có đến Ngân hàng Shinhan Bank (đường Lê Hoàn, TP Phủ Lý) để đổi tiền.

Ngày 20/8, anh này đến sân bay Nội Bài để bay sang Hàn Quốc. Có khoảng 10 người trong gia đình đi tiễn lên sân bay.

Ngay khi nhận được thông báo, trong đêm qua (25/8), ngành y tế Hà Nam bước đầu đã xác định được 68 người là F1 của nam bệnh nhân này. Phía Hà Nam đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 56 trường hợp tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Đồng thời lập 4 chốt kiểm soát người ra vào xóm 12, xã Nhật Tân để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Cả xã dừng hoạt động quán ăn, hàng chợ sau ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam căng lều, bố trí lực lượng trực liên tục tại khu vực có nguy cơ dịch. Ảnh: Hoàng Long

Chiều 26/8, thông tin từ UBND xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng cho biết, liên quan đến trường hợp nam thanh niên trên địa bàn vừa xuất cảnh sang Hàn Quốc và được phía Hàn Quốc xác nhận mắc COVID-19, khu dân cư trên địa bàn xóm 12 đã được cách ly y tế. Thời gian cách ly từ 0 giờ ngày 26/8 đến 0 giờ ngày 9/9.

Địa phương cũng yêu cầu tất cả các nhà hàng, quán ăn và 2 chợ (chợ Sáng và chợ Chiều) trên địa bàn xã tạm dừng hoạt động. Các quán karaoke, điện tử…đã tạm dừng hoạt động từ thời gian trước. Hiện việc rà soát các trường hợp F1, F2, F3 của bệnh nhân này đang được tiếp tục thực hiện.

Cách ly phi hành đoàn trên chuyến bay có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Đại diện CHK quốc tế Nội Bài cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 hành khách ở Hà Nam và Hải Phòng trên chuyến bay VN416 có xét nghiệm Realtime PCR dương tính với SARS-CoV-2, Cảng đã nhanh chóng cho rà soát luồng di chuyển của hành khách. Được biết, 15 nhân viên phục vụ chuyến bay, an ninh hàng không, công an cửa khẩu... có tiếp xúc gần với các hành khách này. Tất cả những nhân viên của cảng có tiếp xúc với hành khách nghi mắc COVID-19 đều được cho nghỉ cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Nhật Tân

Hà Nam: Cả xã dừng hoạt động quán ăn, hàng chợ sau ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top