Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giành giật sinh - tử vì cố mang thai

Thứ sáu, 11:29 31/05/2013 | Y tế

Biết mình đã suy thận độ 3, nhưng khi lấy chồng, chị V.T.T (Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn quyết tâm mang thai. Mang thai song sinh, trong 5 tháng đầu thai kỳ khỏe mạnh, chị thấp thỏm mừng thầm, hi vọng sẽ không có sự cố gì xảy ra cho đến ngày khai hoa, nở nhụy.

Giành giật sinh - tử vì cố mang thai 1
Một em bé sinh non tuần 29 thai từ một người mẹ suy thận vẫn cố mang thai.
Ảnh: H.Hải

Nhưng đến tuần thai thứ 27, chị T bị đau bụng dữ dội nên đã đến bệnh viện Thanh Hóa khám, các bác sĩ xác định chị bị suy thận nặng và được chuyển ra BV Phụ sản Trung ương, rồi lại được chuyển sang BV Bạch Mai điều trị.

Dù đã cố gắng kéo dài thời gian dưỡng thai, nhưng các bác sĩ cũng chỉ giữ thêm được hai tuần thai, rồi buộc phải đình chỉ thai nghén, mổ lấy thai ra vì để trong bụng mẹ thêm, cả tính mạng mẹ và con đều nguy kịch.

Hai bé trai được sinh ra, dù đã được tiêm thuốc trợ phổi trước đó nhưng vì quá non nớt, các bé nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở máy và một bé đã không qua khỏi bởi tình trạng suy hô hấp quá nặng. Bé còn lại cũng phải trường kỳ thở máy tới 60 ngày, bên cạnh đó phải điều trị nhiễm trùng huyết do nhiễm khuẩn bệnh viện và đã may mắn qua khỏi.

“Em bé sinh ra lúc được 29 tuần, chỉ nặng 700gram và bị suy hô hấp rất nặng. Cứu sống được bé thực sự là một kỳ tích bởi . Người anh song sinh của bé đã không qua khỏi vì bị suy hô hấp quá nặng. Bé Bin đã phải “chiến đấu” trường kỳ mới giành lại sự sống bởi em bị bệnh phổi non, nhiễm khuẩn huyết rất nặng và phải thở máy ròng rã hơn 2 tháng trời. Đến nay, bé đã nặng 1,8kg, tình trạng sức khỏe ổn định”, BS Nguyễn Thành Nam, khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết.

Một trường hợp khác, sản phụ Đ.T.H (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng cố mang thai dù biết mình suy thận. Một lần đã bị hỏng khi được 10 tuần thai chết lưu, H khấp khởi mừng khi có thai lần hai và cô cũng không bị nghén ngẩm, ăn uống tốt và lên được tới 7kg. Nhưng mang thai đến đầu tháng thứ 6 thì chị H bị tiền sản giật, đe dọa cả tính mạng mẹ, con.

Được chuyển ra BV Phụ sản Trung ương, bác sĩ xác định chị bị tiền sản giật kèm theo suy thận, một bệnh lý rất nặng nề đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

PGS.TS Trần Danh Cường, Trưởng khoa Sản 1, BV Phụ sản TƯ cho biết, tình trạng bệnh nhân này rất nguy kịch cho tình mạng cả mẹ và con bởi thai phụ bị tiền sản giật khi tuổi thai còn quá nhỏ, mới 27 tuần.

Khi vào viện, bệnh nhân được khuyên đình chỉ thai để cứu tính mạng mẹ, nhưng biết mình không thể có cơ hội mang thai lần nữa do suy thận, chị đã kiên quyết giữ thai lại.

Giành giật sinh - tử vì cố mang thai 2 -  
Mỗi người một hoàn cảnh, nhiều thai phụ đã mang trong mình
 bệnh lý nội khoa mãn tính vẫn cố có con dù rất nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Ảnh: H.Hải

PGS.TS Trần Danh Cường cho biết, với tình trạng bệnh của thai phụ này mà giữ thai lại thực sự là một cuộc “đánh đu” giữa sống - chết. “Thế nhưng chúng tôi biết gần như chắc chắn đây là cơ hội mang thai lần cuối cùng của bệnh nhân nên chấp nhận sự mạo hiểm này để em bé già thêm ngày nào hay ngày đó. Và để đảm bảo điều này, chúng tôi luôn phải theo dõi sát, chặt để kiểm soát huyết áp mẹ, theo dõi nhịp tim của con bởi ở những bà mẹ bị tiền sản giật, thai thường bị suy và mất tim thai bất cứ lúc nào. Với người mẹ, không kiểm soát được huyết áp để huyết áp tăng vọt sẽ gây tai biến cho bà mẹ bất cứ lúc nào và thai phụ này đã trải qua nhiều giây phút đối mặt với tử thần khi cố gắng kéo dài thêm thai ngày nào hay ngày đó", TS Cường nói.

Sau 2 tuần theo dõi chặt, đến tuần 29 bệnh nhân cũng được mổ lấy thai, em bé nặng 800gram, nhưng do quá yếu, suy hô hấp nên bé trai đã tử vong sau hơn 1 tuần nằm điều trị tại khoa sơ sinh.

Chị N.T.M (Ba Vì, Hà Nội) bị bệnh lupus (bệnh hệ thống đã lâu năm), bác sĩ cũng khuyên chị không nên sinh con sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng vì muốn để lại một giọt máu của mình với chồng trên cõi đời, chị đã vượt qua nỗi sợ chết, quyết tâm mang thai. Nhưng cũng chỉ đến tuần thai thứ 28, chị sinh non em bé 1.000 gram, bị bệnh màng trong (phổi quá non), còn chị bị biến chứng của bệnh lupus trong quá trình mang thai, gây biến chứng phù, tràn dịch màng tim, màng phổi, bụng…Rất may mắn, em bé đã sống sót.

Theo PGS.TS Trần Danh Cường, những phụ nữ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường, suy thận, bệnh lupus, cao huyết áp… thường được khuyến cáo không nên mang thai. Thế nhưng không ít người phụ nữ đã “đánh cược” với số phận, cố sinh con. Có người đã được bế đứa con rứt ruột đẻ ra trong vòng tay, nhưng cũng có những người không may mắn, em bé ra đi mãi mãi vì sinh quá non ở người mẹ bị bệnh mãn tính.

Tuy nhiên cũng rất nhiều thai phụ không biết mình có các bệnh lý nội khoa kèm theo, khi mang thai mới phát hiện. Vì thế, để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn, phụ nữ nên đi khám trước khi có ý định mang thai để biết được về tình trạng sức khỏe của mình. Trong quá trình mang thai cũng cần khám thai và siêu âm định kỳ để phát hiện các nguy cơ tai biến sản khoa nếu có.
 
Theo Dân trí
 
 
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 17 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top