Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian khổ đến mấy cũng không từ chối cứu chữa bệnh nhân COVID-19

GiadinhNet - Với quy mô 500 giường hồi sức cấp cứu người bệnh COVID-19 (hiện đang có hơn 340 bệnh nhân nặng), Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh vừa căng mình giành giật sự sống cho các ca bệnh chuyển biến nặng vừa điều trị các bệnh thông thường.

Cơ sở y tế của TP Hồ Chí Minh nhập cuộc từ đầu

Tất bật với bệnh nhân suốt nhiều tháng qua, làm việc với cường độ cao, BSCKII Trần Văn Sóng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: Đây là một trong những tuyến điều trị COVID-19 cao nhất trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. 

"Chúng tôi nhập cuộc điều trị từ rất sớm với tất cả tinh thần và trách nhiệm lẫn sự lo âu của thầy thuốc. Có thời điểm bệnh nhân đổ dồn lên rất nhiều, xuyên ngày đêm cả hệ thống bệnh viện đôn đáo lo tiếp nhận, chăm sóc, điều trị", BSCKII Trần Văn Sáng nói.

Thông tin với Đoàn công tác Bộ Y tế trong cuộc làm việc ngày 14/9 do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) dẫn đầu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 - TS.BS Phan Văn Báu khẳng định: "Gian khổ đến mấy chúng tôi cũng không từ chối người bệnh. Có những ngày mưa như trút nước, bệnh nhân COVID-19 cấp tập đổ về, thầy thuốc vẫn hối hả tiếp nhận, cứu chữa. Có người gạt mọi hạnh phúc riêng để sát cánh cùng người bệnh".

Gian khổ đến mấy cũng không từ chối cứu chữa bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê (người đứng): "Các bệnh viện phải luôn sẵn song tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 theo phác đồ của Bộ Y tế"

Ngay từ 8/4 đến 27/7 đã triển khai 50 giường hồi sức cho bệnh nhân COVID-19. Từ 28/7 khi diễn biến dịch căng thẳng, số ca nhiễm và chuyển nặng tăng theo thì bệnh viện đã triển khai 200 giường hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19. Trong đó có 50 giường thở máy cho bệnh nhân nặng, nguy kịch và 150 giường thở oxy. Bất kể ngày đêm, bệnh nhân được chuyển đến liên tục.

Trước nhu cầu bức thiết của thực tế, từ 26/6 đến nay Bệnh viện đã triển khai 500 giường hồi sức cấp cứu. Dồn toàn lực cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Để cứu các ca bệnh nguy kịch, hàng loạt khoa đã chuyển đổi công năng. Cùng với đó, huy động tối đa các y bác sĩ tập trung cứu bệnh nhân COVID-19.

Duy trì song song hai "mặt trận" điều trị COVID-19 và bệnh nhân thông thường, TS.BS Phan Văn Báu chia sẻ: Phải giữ vững tinh thần và nỗ lực rất nhiều. Ngoài bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân nặng phải chạy thận, ghép thận, lọc màng bụng… bệnh viện đang cứu chữa rất nhiều, mỗi ngày 300-400 người. Còn có khoảng 500 bệnh nhân đến khám chữa các bệnh khác. Bên cạnh đó Bệnh viện còn quản lý Bệnh viện Dã chiến ở Bình Chánh với 2.000 bệnh nhân và cử một đội xuống huyện Cần Giờ thiết lập Khoa hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 nặng…

Những tín hiệu tích cực

Nêu bật tầm quan trọng của điều trị bệnh nhân COVID-19, PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định: Bộ Y tế luôn quan tâm đặc biệt đến việc cứu chữa cho bệnh nhân, luôn trân trọng và khích lệ nhân viên y tế. Các máy móc hiện đại, phác đồ điều trị hiệu quả đưa ra đã giảm thiểu tử vong ở TP.HCM. Với những cơ sở điều trị đông bệnh nhân nặng và nguy kịch như Bệnh viện Nhân dân 115 thì cần chú trọng hơn nữa việc sàng lọc, hội chẩn từ xa. Bệnh nhân chuyển nhẹ có thể đưa về tầng dưới để tránh quá tải.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115, đến nay đã có máy ECMO, lọc máu, 67 máy thở, 46 máy HFNC, 55 máy Monitor… Hiện có 40m3 oxy bao gồn 2 bồn oxy lỏng 10m3 và 1 bồn 20m3. 500 giường đều có cổng oxy, trong đó có 111 giường có cổng oxy-nén-hút, 700 máy tạo oxy sẵn sàng đáp ứng nhu cầu…

Gian khổ đến mấy cũng không từ chối cứu chữa bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Các cơ số thuốc, vật tư y tế phục vụ cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân chuyển biến nặng cơ bản đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ việc áp dụng các phác đồ chuẩn theo Bộ Y tế, đến nay đã có nhiều tiến hiệu đáng mừng. Các ca tử vong, chuyển nguy kịch liên tục giảm mạnh ở Bệnh viện Nhân dân 115.

Trong tổng số 3.618 bệnh nhân đã tiếp nhận thì điều trị khỏi, cho xuất viện 407 bệnh nhân vừa và nặng, điều trị giảm nhẹ và chuyển xuống tầng dưới 1024 bệnh nhân… Nhờ kết hợp các tuyến dưới để hội chẩn và sàng lọc tốt nên các ca bệnh đưa lên đã được tiếp nhận, điều trị tích cực ngay từ đầu.

Ngoài Bệnh viện Nhân dân 115, nhiều bệnh viện điều trị COVID-19 khác ở TP HCM cũng đã giảm dần ca tử vong và chuyển biến nặng. Đặc biệt, công tác chăm sóc, phát thuốc ngay từ khi được phát hiện nhiễm được tiến hành đầy đủ từ xã, phường và F0 tại gia đình.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM đến ngày 14/9 đang điều trị 39.290 bệnh nhân, trong đó có 2.942 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.616 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. 

Trong ngày 13/9 có 2.553 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay là 152.894 bệnh nhân. Cùng với điều trị, TP HCM tăng tốc tiêm vacine. Tính đến 13/4 đã tiêm 6,5 triệu mũi 1, trên 1,3 triệu mũi 2.

V.Đ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 17 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top