Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và tặng quà các nữ bệnh nhân ung thư

Thứ ba, 16:01 20/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Các nữ bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Chợ Rẫy sáng nay đều tỏ ra xúc động và bất ngờ trước chuyến thăm và tặng quà của Giám đốc Bệnh viện nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và tặng quà các nữ bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và tặng quà cho các nữ bệnh nhân sáng 20/10. Ảnh: Kim Vân

Sáng 20/10, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đến thăm và tặng quà cho các nữ bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Trung tâm Ung Bướu nhân ngày phụ nữ Việt Nam.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đi tận buồng và từng giường các nữ bệnh nhân ân cần thăm hỏi và trao phần quà gồm sữa và nón trùm đầu cho các bệnh nhân nữ phải hóa và xạ trị.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và tặng quà các nữ bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đến từng giường bệnh ân cần thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: Kim Vân

"Phương châm của chúng cháu tiến tới là khi nào bệnh nhân vô Chợ Rẫy mà không cần gọi người quen thì mới được, nghĩa là ai cũng được phục vụ như nhau. Sắp tới sẽ có một số dịch vụ như vật lý trị liệu hoặc mát xa tại chỗ... cho các cô chú, anh chị. Mục tiêu của Bệnh viện Chợ Rẫy là khi người bệnh phải truyền hóa chất trên một chiếc ghế, thì chiếc ghế đó phải tương đương với hạng thương gia khi đi máy bay" - người đứng đầu Bệnh viện Chợ Rẫy tâm sự với các bệnh nhân lớn tuổi.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và tặng quà các nữ bệnh nhân ung thư - Ảnh 3.

Theo Giám đốc Nguyễn Tri Thức, mục tiêu của Bệnh viện Chợ Rẫy là khi người bệnh phải truyền hóa chất trên một chiếc ghế, thì chiếc ghế đó phải tương đương với hạng thương gia khi đi máy bay. Ảnh: Kim Vân

Không giấu được niềm vui khi được Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ân cần thăm hỏi, bà Thái Thị Nở, quê ở Vĩnh Long, là bệnh nhân đang điều trị tại đây chia sẻ: “Tôi mắc ung thư buồng trứng từ năm 2017. Thật sự hôm nay tôi rất xúc động, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Hàng ngày, các bạn phòng Công tác xã hội đến đây chăm lo cho chúng tôi từ miếng bánh đến ly nước uống. Chúng tôi hiểu được rằng phải sống và hy vọng về ngày mai tươi sáng”.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và tặng quà các nữ bệnh nhân ung thư - Ảnh 4.

Chị Văng Thị Ngọc Bích - nhân viên Phòng Công tác Xã hội trò chuyện với bệnh nhân bị ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cũng chung niềm vui với các bệnh nhân, chị Văng Thị Ngọc Bích - nhân viên Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, hôm qua sau giờ làm, chị ở lại gần 3h để đóng gói các quà tặng cho các bệnh nhân sáng hôm nay. 

"Mấy cô bác bị bệnh rất là thương, họ nói vô phòng thuốc như là phòng đau khổ vậy. Vào đó là mệt mỏi, đau tay, họ không dám cười nhiều. Tuy nhiên, khi chúng em vào phục vụ nước, bánh miễn phí cho cô, bác rồi tâm sự thì các cô bác cảm thấy đỡ buồn hơn. Ngày hôm nay, nhìn các cô bác vui, thật sự em cảm thấy hạnh phúc lắm" - Bích xúc động nói.

Kim Vân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top