Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 350 thầy và trò trường Cao đẳng y tế Bạch Mai "chia lửa" cùng Bắc Giang

GiadinhNet - Trưa 1/6, giữa cái nắng đổ lửa, gần 350 sinh viên tình nguyện cùng các giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai do PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai làm trưởng đoàn đã có mặt ở tâm dịch Bắc Giang. Trọng trách của đoàn là thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Gần 350 thầy và trò trường Cao đẳng y tế Bạch Mai chia lửa cùng Bắc Giang - Ảnh 1.

Hôm qua, ngày 31/5, Bộ Y tế đã xuất cấp bổ sung 120.000 liều vắc xin cho Bắc Giang. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ 20 đội cấp cứu (mỗi đội 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng, 1 xe cứu thương), thường trực cấp cứu tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nhanh chóng thu xếp theo lời hiệu triệu online phát đi từ Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, cả ngàn sinh viên đã đăng ký tình nguyện tham gia vào tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh để chia lửa cùng các thầy cô, anh chị và đồng đội.

Gần 350 thầy và trò trường Cao đẳng y tế Bạch Mai chia lửa cùng Bắc Giang - Ảnh 3.

Lễ ra quân của thầy trò trường Cao đẳng y tế Bạch Mai chi viện Bắc Giang

Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng như Hội đồng Trường Cao đẳng Y Bạch Mai đã khẩn cấp tập huấn, trang bị đầy đủ, chi tiết các kỹ năng chuyên môn tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng như các kỹ năng phòng ngừa lây nhiễm cho tất cả các em sinh viên của nhà trường.

BSCKII. Trương Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai - người trực tiếp cùng sinh viên tham gia chiến dịch tiêm vaccine này cho biết: "Đây là một vinh dự lớn cho nhà trường. Với lực lượng 1.000 chiến binh áo trắng, thầy và trò chúng tôi đã sẵn sàng tâm thế cho nhiệm vụ. Tôi thật tự hào vì các em đã trưởng thành. Các em tràn đầy tinh thần trách nhiệm, khí thế cùng cả nước tham gia phòng chống dịch".

Gần 350 thầy và trò trường Cao đẳng y tế Bạch Mai chia lửa cùng Bắc Giang - Ảnh 4.

Các sinh viên thể hiện sự quyết tâm trước giờ lên đường

Trong buổi lễ xuất quân của đoàn tại Hà Nội, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã chia sẻ xúc động: "Tôi hết sức xúc động khi thấy tinh thần đầy nhiệt huyết của các em sinh viên. Tôi nhiệt liệt biểu dương tất cả các em. Các em đã tiếp tục phát huy truyền thống hơn 100 năm của bệnh viện. Sự đóng góp này không chỉ cho Bắc Giang, Bắc Ninh mà còn là sự đóng góp cho cả nước. 

Thay mặt Ban lãnh đạo, Hội đồng quản lý Bệnh viện, Hội đồng Nhà trường, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích, sáng tạo, quyết tâm của các em. Mặc trang phục áo trắng ngành y nhưng chúng ta cũng là những người lính quả cảm".

Gần 350 thầy và trò trường Cao đẳng y tế Bạch Mai chia lửa cùng Bắc Giang - Ảnh 5.

Ngay khi tới tâm điểm Bắc Giang, các chiến sĩ áo trắng đã bắt tay vào nhiệm vụ của mình

Tại tâm dịch Bắc Giang, PGS.TS. Đào Xuân Cơ và đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, nơi các chuyên gia của Bạch Mai bao gồm TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu A9, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai đang miệt mài thiết lập Đơn vị Hồi sức tích cực để tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn biến nặng.

Dương Thắng


Dương Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top