Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 1.200 người thiệt mạng sau 1 ngày, chuyên gia cảnh báo người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới

GiadinhNet - Đến 7h50 sáng nay 6/4 (giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận thêm 25.316 ca nhiễm mới và 1.165 người tử vong trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đang tiến gần đến con số 1,3 triệu và sắp chạm ngưỡng 70.000 người tử vong vì đại dịch này.

Gần 1.200 người thiệt mạng sau 1 ngày, chuyên gia cảnh báo người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới - Ảnh 1.

Thế giới gần 1,3 triệu người nhiễm COVID-19, Mỹ chuẩn bị tinh thần cho cú sốc sắp tới

Tính tới 7h50 sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.272.860 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 69.424 ca tử vong, có 262.217 bệnh nhân đã bình phục và 45.619 trường hợp đang nguy kịch. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng lo ngại là biểu đồ cả về số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới gần như lao thẳng đứng suốt từ giữa tháng 3 đến nay và dự báo sẽ còn tiếp tục vì một số nước sắp bước vào đỉnh dịch như Mỹ, Anh.

Mỹ đang là tâm dịch của thế giới với 336.673 ca nhiễm và 9.616 ca tử vong do COVID-19. Trong vòng 24h tính tới 7h30 sáng 6/4, nước Mỹ đã chứng kiến 1.165 người thiệt mạng và ghi nhận thêm tới 25.316 người nhiễm mới.

Gần 1.200 người thiệt mạng sau 1 ngày, chuyên gia cảnh báo người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới - Ảnh 3.

Nhân viên cấp cứu chuyển bệnh nhân tại Bệnh viện Shawnee, Oklahoma, Hoa Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Hai cố vấn y tế cao cấp của Mỹ đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ cho tình hình dịch bệnh tại quốc gia này. Bác sỹ Jerome Adams, Tổng Giám đốc Phẫu thuật của Mỹ nhận định tuần tới tình hình sẽ kinh khủng như thời điểm cuộc khủng bố 11/9 trước đây. Trong khi đó, bác sỹ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia các bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm lên tiếng kêu gọi người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới.

Theo bác sỹ Fauci, những chậm trễ xử lý tình hình lúc dịch mới bùng phát nên dù hiện nay đã kiểm soát được số bệnh nhân mới thì tình trạng nhiều người ử vong sẽ vẫn xảy ra trong một vài tuần tới. Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố Mỹ đang phải chuẩn bị cho hai tuần sắp tới có thể là “đỉnh dịch” và là thời điểm “rất, rất đau thương” của quốc gia này.

Tây Ban Nha chính thức vượt lên đứng thứ hai sau Mỹ về tổng số người nhiễm COVID-19. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận 131.646 người nhiễm (tăng 5.478) và 12.641 người tử vong (tăng 694). Số người tử vong tại Tây Ban Nha cao hơn cả Mỹ, đứng sau Italy.

Gần 1.200 người thiệt mạng sau 1 ngày, chuyên gia cảnh báo người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới - Ảnh 4.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Octubre, Tây Ban Nha ngày 2/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Italy đã ghi nhận số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở mức thấp nhất trong 2 tuần qua và số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, đến thời điểm này, Italy ghi nhận thêm 4.316 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 128.948 trường hợp. Số ca tử vong tăng lên 15.887 trường hợp (tăng 525 ca). Số ca hồi phục tăng lên 21.815 ca (tăng 819 ca). 

Tại Đức, số liệu của Viện nghiên cứu Robert Koch cho thấy số ca nhiễm mới đã giảm 3 ngày liên tiếp. Tới rạng sáng 6/4, số ca mắc bệnh tại Đức là 100.024, với 3.932 ca mới; trong khi số ca tử vong là 1.576, tăng 132 trường hợp so với 1 ngày trước đó.

Tính đến sáng nay, Pháp đã xác nhận 8.078 người tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này, bao gồm 5.889 ca trong bệnh viện và 2.189 ca tại các viện dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác. Trong 24h qua, Pháp ghi nhận 518 trường hợp tử vong và 2.886 ca nhiễm mới. Tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn nước Pháp là 92.893.

Chính quyền và các chuyên gia y tế kêu gọi người dân Pháp hết sức thận trọng, tuân thủ các quy định về vệ sinh và tiếp tục ở nhà. Trước mắt, lệnh han chế đi lại tại Pháp có hiệu lực đến ngày 15/4 tới.

Bộ Y tế Anh cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 621 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 4.934 người. Các cơ quan y tế của Anh đã xét nghiệm tổng cộng 195.524 người, trong đó có 47.806 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện do tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19, sau 10 ngày tự cách ly tại nhà vì bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Johnson hiện vẫn điều hành chính phủ mặc dù ông Dominic Raab - Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng đứng đầu trong nội các chính phủ, được cho là sẽ thay quyền điều hành chính phủ nếu như tình trạng bệnh của Thủ tướng Johnson xấu đi.

Châu Á đang đà tăng, Đông Nam Á kìm chế được dịch bệnh COVID-19

Tại châu Á, Iran - điểm nóng về dịch bệnh của khu vực, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 151 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong lên 3.603 ca. Số ca mắc COVID-19 tại Iran đã tăng 2.483 ca lên 58.226 ca.

Tại Hàn Quốc, để góp phần nâng cao hiệu quả biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính phủ nước này đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội tới hết ngày 19/4 tới. Hàn Quốc sáng nay ghi nhận số ca nhiễm mới ngày thứ 24 liên tiếp ở mức dưới 100 ca, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 10.237 ca, tỷ lệ khỏi bệnh tăng đều từng ngày trong khi số ca nhiễm từ nước ngoài vẫn tiếp tục tăng.

Gần 1.200 người thiệt mạng sau 1 ngày, chuyên gia cảnh báo người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới - Ảnh 6.

Hàn Quốc đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản, Bộ Y tế thông báo số ca mắc COVID-19 trên cả nước đã lên tới 3.654 ca, tăng 515 ca so với một ngày trước đó. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 8 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 85 người. 

Trong khi đó tại Ấn Độ đã tăng lên 3.588 ca dù đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại trong 3 tuần, Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh hạn chế xuất khẩu phần lớn các bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Tại khu vực Đông Nam Á, tính tới rạng sáng 6/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có tổng cộng 13.182 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 636 ca mới.

Dịch bệnh cũng đã cướp đi sinh mạng của 442 người ở khu vực này, song khu vực ASEAN cũng chứng kiến số người nhiễm bệnh được điều trị thành công tăng mạnh, với 2.351 trường hợp khỏi bệnh.

Trong vòng 24h qua, có 5 nước ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới nhiều nhất khu vực lần lượt là Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Philippines là quốc gia có số ca tử vong trong ngày nhiều nhất khu vực (8 người).

Các nước thành viên ASEAN còn lại thể hiện những nỗ lực tuyệt vời trong việc kiềm chế và ứng phó với dịch bệnh. Sáu nước gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, Brunei, Campuchia và Timo Leste chỉ ghi nhận thêm có 2 ca nhiễm bệnh mới. Tại các nước này, tới hết ngày 5/4, cũng mới chỉ có 2 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Dịch bệnh gia tăng căng thẳng tại Châu Mỹ và châu Phi 

Tại châu Mỹ, Bộ Y tế Brazil cảnh báo thủ đô Brasilia và các bang Ceara, Amazonas, Rio de Janeiro và Sao Paul có thể chuyển từ giai đoạn lây nhiễm cộng đồng sang giai đoạn bùng phát dịch bệnh "mất kiểm soát" vì những vùng này đang có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn cả. Hiện "xứ sở Samba" đã ghi nhận 11.130 ca  tính với virus, trong đó có 486 trường hợp tử vong, tăng 41 ca so với một ngày trước.

Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico dự báo số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo và đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Tới nay, Mexico đã xác nhận 1.890 ca COVID-19, với 79 trường hợp tử vong.

Gần 1.200 người thiệt mạng sau 1 ngày, chuyên gia cảnh báo người Mỹ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cú sốc sắp tới - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng cung cấp bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư tai thủ đô Pretoria. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi

Tại châu Phi, dịch COVID-19 đã lan rộng tới 50 quốc gia châu Phi, trong đó các trường hợp nhiễm bệnh cao nhất được ghi nhận tại Nam Phi (với 1.585 ca), Algeria (1.171) và Ai Cập (1.070). Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi cho biết số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại lục địa này đã chạm mốc 360, đồng thời số trường hợp nhiễm chủng virus nguy hiểm này cũng tăng lên 8.536.

Chỉ riêng trong vòng 24 giờ, qua số trường hợp mắc COVID-19 tại châu Phi đã tăng thêm 795 trường hợp, từ mức 7.741 lên 8.536. Trong khi đó, số ca tử vong tăng tương ứng từ 313 lên 360.

Hiện Liên minh châu Phi, thông qua CDC châu Phi, đã kích hoạt Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp và Hệ thống Quản lý Sự Cố (IMS) để xử lý sự bùng phát của dịch COVID-19 trên toàn châu lục. CDC châu Phi cũng đã lên kế hoạch hành động thứ ba trong giai đoạn từ 16/3 đến 15/4.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 23 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top