Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đóng cửa Phòng mổ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng sau vụ 2 sản phụ tử vong

Thứ năm, 15:02 21/11/2019 | Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Đà Nẵng cũng tiến hành niêm phong toàn bộ lô thuốc đã sử dụng để gây tê do nghi ngờ có liên quan đến vụ việc này.

Sở Y tế TP Đà Nẵng đã đóng cửa phòng mổ Bệnh viện Phụ nữ sau khi 2 sản phụ tử vong và 1 sản phụ nguy kịch khi mổ lấy thai tại đây.

Theo đó, tất cả các ca sinh mổ đều phải chuyển qua Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng. Sở Y tế cũng tiến hành niêm phong toàn bộ lô thuốc đã sử dụng để gây tê do nghi ngờ có liên quan đến vụ việc này.

Đóng cửa Phòng mổ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng sau vụ 2 sản phụ tử vong - Ảnh 1.

Sở Y tế Đà Nẵng đã đóng cửa phòng mổ của BV Phụ nữ, tất cả các ca sinh mổ đều phải chuyển qua Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Theo BS Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng hiện trên địa bàn thành phố có 3 cơ sở y tế thuộc quản lý của Sở đang sử dụng loại thuốc này gồm: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng. Riêng tại Bệnh viện Phụ nữ, lô thuốc được nhập về có 250 liều, đã sử dụng 130 liều, còn lại 120 liều. 

Sở Y tế Đà Nẵng đã có báo cáo vụ việc đến Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng. Hiện Viện Kiểm nghiệm của Bộ Y tế đã lấy mẫu thuốc gây tê để kiểm nghiệm và đang chờ kết quả.

Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, trường hợp sản phụ nguy kịch đang nằm điều trị tại BV Đà Nẵng đã qua 2 ngày đầu nguy kịch, ngày thứ 3 tình trạng đã tiến triển hơn. Hiện nay, Sở Y tế đang chỉ đạo tập trung cứu chữa cho bệnh nhân. Cả 3 trẻ sơ sinh của 3 sản phụ sau khi mổ đều khỏe mạnh. "Sở đã thông báo toàn bộ thành phố đồng thời tổng hợp, thống kê lại và tạm dừng sử dụng số thuốc gây tê, đã có sự cố thì không cho dùng nữa. Bây giờ chờ kết quả xét nghiệm, kết quả như thế nào tính sau nhưng trước mắt là dừng sử dụng" Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Nguyễn Út nói.

Bộ Y tế đã cử Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu vào thăm bệnh nhân, người nhà sản phụ tử vong và làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Sở Y tế trong chiều nay (21/11). 

Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế báo cáo vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế làm rõ các vụ việc và báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/11.

Minh Trang

Minh Trang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 16 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top