Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch

GiadinhNet - Toàn thể 40 thành viên đoàn công tác là các thầy thuốc của các đơn vị y tế trên toàn tỉnh đã nộp đơn tình nguyện xung phong được đến tỉnh Đồng Nai để được đóng góp công sức của mình thực hiện đẩy lùi đại dịch bệnh Covid-19.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 1.

Sáng ngày 20/8/2021, Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ Xuất quân đợt 3 tiễn đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai chung tay cùng tỉnh Đồng Nai đẩy lùi đại dịch Covid-19

Dự Lễ xuất quân có ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Giàng Seo Vần, UVBTV, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Lào Cai; Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở: Y tế; Nội vụ; Tài chính; Thông tin truyền thông, lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Đài PTTH tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn Lào Cai, cùng các lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị y tế trong tỉnh.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 2.

Đoàn Thầy thuốc tình nguyện chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Cùng toàn thể 40 thành viên đoàn công tác là các thầy thuốc của các đơn vị y tế trên toàn tỉnh đã nộp đơn tình nguyện xung phong được đến tỉnh Đồng Nai để được đóng góp công sức của mình thực hiện đẩy lùi đại dịch bệnh Covid-19. 

Tại Lễ xuất quân còn có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đóng góp kinh phí, vật chất hỗ trợ cho đoàn công tác đi hỗ trợ tỉnh Đồng Nai; các phóng viên Báo Trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai cũng như các phóng viên báo, đài của tỉnh Lào Cai đến để viết bài, đưa tin cho hoạt động của lễ xuất quân.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 3.

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế phát động và giao nhiệm vụ cho các thầy thuốc tình nguyện

Tại Lễ xuất quân, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế phát động và giao nhiệm vụ cho các thầy thuốc tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch và cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ ngành y tế Lào Cai tham gia phòng chống dịch.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà đoàn cán bộ giúp tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai lên trao hỗ trợ và quà tặng cho đoàn công tác tình nguyện

Cũng tại Lễ xuất quân, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã biểu dương tinh thần xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các thầy thuốc. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị từng thành viên tham gia đoàn công tác với tinh thần cao nhất, tuyệt đối chấp hành quy định của đoàn, quy định phòng, chống dịch của ngành y tế, quyết tâm cống hiến công sức của mình để đẩy lùi dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Sở Y tế và các sở, ban, ngành tạo điều kiện tốt nhất để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 6.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Phong nhấn mạnh: Với sự chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm cao, tinh thần xung kích, tin tưởng rằng đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành y tế tỉnh, đồng thời, tô thắm thêm mối quan hệ giữa hai tỉnh, cùng tỉnh Đồng Nai sớm dập tắt dịch bệnh, trở về an toàn, mạnh khỏe.

Thay mặt đoàn thầy thuốc tình nguyện ông Tạ Kiên Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, Trưởng đoàn lên phát biểu và cảm ơn những tình cảm, lời động viên chia sẻ, sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo, đồng nghiệp, người thân và nhân dân trong tỉnh, xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân:

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 7.

Các thầy thuốc tình nguyện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 8.
Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 9.
Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 10.
Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 11.
Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai tiếp sức cùng Đồng Nai đẩy lùi đại dịch  - Ảnh 12.

Việt Hà

(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai) 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 44 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Top