Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điện Biên truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

GiadinhNet – Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tiến hành truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca bệnh nêu trên và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp F2, F3.

Điện Biên truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Chiều 5/2, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết, sau khi trên địa bàn ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả lực lượng chức năng địa phương đã căng sức, nỗ lực hết mình để kiềm chế và dập tắt dịch bệnh.

Trong 6 trường hợp nghi nhiễm, có 3 người di chuyển từ Hải Dương về Điện Biên trên xe khách Thành Công (Móng Cái – Điện Biên) biển kiểm soát 27B - 004.55 trong đêm 3/2.

Trong đó, 2 người sinh năm 2003, ở xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng được tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã phát hiện ngay khi xuống xe vào 2h30 ngày 3/2 và được đưa đi khai báo y tế ngay. Trường hợp thứ 3 là L.T.D (SN 2002, ở xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ) đã tự cách ly tại nhà.

Có 3 trường hợp khác gồm P.N.Q.C (SN 2000, ở huyện Mường Nhé) - học Đại học Sư phạm tại Hà Nội và về địa phương ngày 30/1; N.Q.H (SN 2004, ở huyện Mường Nhé) - học Trường PTTH Tứ Đức (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và về địa bàn từ ngày 31/1; L.V.M (sinh năm 2005, ở xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ) - đi phụ hồ tại huyện Thanh Hà (Hải Dương), về địa bàn từ ngày 29/1.

Điện Biên truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tại Chốt kiểm dịch huyện Điện Điện Đông (Điện Biên) hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đức Thái


Cũng trong ngày 5/2, Sở GTVT tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm 8 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Giang Điện Biên về việc doanh nghiệp này không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển khách tới Sở GTVT trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển khách theo quy định (trong đó có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2). Đồng thời, cơ quan này cũng tước phù hiệu xe hợp đồng với xe khách mang BKS: 27B-004.55 trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 5/2.

Liên quan xe khách này, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã ra thông báo khẩn nhằm hỏa tốc truy vết những người cùng đi đêm 3/2 và xuống xe dọc đường tại Sơn La nhưng nhà xe không nhớ vị trí họ xuống.

Lực lượng chức năng tỉnh này đã tiến hành truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca bệnh nêu trên và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp F2, F3. Chính quyền tỉnh đã cử tổ công tác CDC vào hỗ trợ huyện Mường Nhé ứng phó dịch bệnh.

Điện Biên truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Huyện Mường Nhé (Điện Biên) huy động lực lượng truy vết trong đêm.


Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng chia sẻ: Truy vết, truy nguồn di chuyển của nhân dân là việc khó, song khó hơn là ý thức của người trong cuộc. Không phải đâu xa mà chính hai trường hợp đầu tiên được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã khai báo không trung thực tên của mình.

Ngay cả khi Điện Biên đã có quyết định dừng vận chuyển khách tuyến Điện Biên - Quảng Ninh; Điện Biên - Hải Dương và ngược lại, song thực tế vẫn có những chuyến xe "chui" chở khách về từ vùng dịch.

Chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, chống dịch, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc. Tất cả phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chống dịch cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các lực lượng thực hiện các biện pháp cấp bách trên diện rộng, xác định kịp thời các trường hợp F1 trong thời gian sớm nhất, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch với tinh thần thần tốc, triệt để. Theo chỉ đạo, các địa phương phải thành lập các tổ, nhóm thực hiện kiểm soát và truy vết các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp về từ vùng có dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, nhất là khi Tết đã cận kề.

Nhật Tân

Điện Biên truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top