Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch vụ làm đẹp bằng phương pháp xâm lấn: Nguy cơ tử vong nhãn tiền

Thứ năm, 09:48 16/08/2018 | Y tế

GiadinhNet - Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Gia đình & Xã hội về hoạt động xâm lấn trái phép, cơ quan quản lý cấp cơ sở đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất...

Dịch vụ làm đẹp bằng phương pháp xâm lấn: Không có công nghệ nào gọi là truyền trắng Dịch vụ làm đẹp bằng phương pháp xâm lấn: Không có công nghệ nào gọi là truyền trắng

GiadinhNet - Truyền trắng được “rỉ tai” là phương pháp làm đẹp hiệu quả nhất để có làn da trắng sáng toàn thân. Tuy nhiên, sự thật của dung dịch được sử dụng để tiêm, truyền vào tĩnh mạch để làm trắng da sẽ khiến độc giả của Báo Gia đình & Xã hội bất ngờ...


Cơ sở Eri Internation quảng cáo dịch vụ làm đẹp bằng tiêm truyền (ảnh từ trang web của Eri Internation).

Cơ sở Eri Internation quảng cáo dịch vụ làm đẹp bằng tiêm truyền (ảnh từ trang web của Eri Internation).

Không phát hiện vi phạm?

Tại các số báo ra ngày 11/8 và 14/8, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin chi tiết về các dịch vụ làm đẹp bằng phương pháp tiêm truyền (còn gọi là dịch vụ truyền trắng) tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp Camellia H Beauty & Luxury Spa (155 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và cơ sở Eri International (Lầu 2, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện Việt Nam không có công nghệ truyền trắng, cũng không có chất nào gọi là chất truyền trắng, làm trắng da. Đây chỉ là tác dụng phụ của một loại thuốc hỗ trợ thải độc gan, tăng cường miễn dịch cơ thể nên có tác dụng phụ khiến da trắng sáng, còn gọi là Glutathione. Glutathione là thuốc, đã là thuốc thì phải có sự chỉ định sử dụng của bác sĩ khi đưa vào cơ thể.

Để làm rõ những thực tế mà PV đã “mục sở thị”, trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Phạm Hồng Diệp - Trưởng phòng Y tế quận Thanh Xuân cho biết: “Eri International là Phòng khám chuyên khoa da liễu, bệnh phong (trực thuộc Công ty TNHH khoẻ đẹp Cali - chi nhánh Hà Nội), do BS Nguyễn Xuân Sơn đăng ký hành nghề, được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 26/3/2018. Phạm vi hoạt động của phòng khám này là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu, không làm các thủ thuật chuyên khoa…”.

Bà Phạm Hồng Diệp nói: “Thời điểm trước khi được cấp phép, cơ sở này chỉ được hoạt động theo mô hình spa chăm sóc da và tóc cơ bản. Cơ sở này đã được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra 3 lần trước khi được cấp phép hoạt động”.

Bà Diệp cho biết thêm, người chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở này cũng đã viết cam kết không thực hiện những dịch vụ không được phép. Tuy nhiên, trước những thông tin mà PV cung cấp, bà Phạm Hồng Diệp lý giải rằng, đó chỉ là những lời quảng cáo. Vì Eri International trực thuộc công ty nên có nhiều cơ sở hoạt động. Những thông tin tiếp thị, quảng cáo mà khách hàng tiếp cận là phục vụ mục đích chung của công ty.


Phòng khám chuyên khoa da liễu, bệnh phong Eri Internation tại Thanh Xuân.

Phòng khám chuyên khoa da liễu, bệnh phong Eri Internation tại Thanh Xuân.

Liên quan đến những hoạt động tại cơ sở làm đẹp Camellia H Beauty & Luxury Spa, bà Phạm Thị Thu Thuỷ, cán bộ Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng, thành viên đoàn công tác liên ngành kiểm tra hành nghề Y Dược ngoài công lập cho biết, Camellia H Beauty & Luxury Spa là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chỉ được thực hiện các hoạt động phun, xăm, thêu trên da và không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, theo Nghị định 109 của Chính phủ. Cơ sở này đăng ký hoạt động từ tháng 10/2017. “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của Báo Gia đình & Xã hội, đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra cơ sở này. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chúng tôi không phát hiện cơ sở thực hiện các dịch vụ làm đẹp bằng can thiệp, xâm lấn. Khi chúng tôi đến kiểm tra thì chủ cơ sở đi vắng. Có thể hôm đó mưa nên cơ sở này cũng không có khách(?!)”, bà Thuỷ cho hay.

Từ những quảng cáo, tư vấn làm trắng da bằng phương pháp xâm lấn của các cơ sở làm đẹp này, PV đã đặt lịch làm việc và nhiều lần liên hệ, tuy nhiên đến nay, mọi sự đều chìm trong “im lặng”. Trái ngược với những quảng cáo, tư vấn trước đây, qua số hotline, một nhân viên tại cơ sở Camellia H Beauty & Luxury Spa cho biết: “Bên em chỉ là spa chăm sóc da cơ bản chứ không phải phòng khám bệnh, chữa bệnh”.

Chế tài chỉ là điều kiện đủ?


GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Bảo Loan

GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Bảo Loan

Trước thực trạng về các dịch vụ xâm lấn được thực hiện trái phép, GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (PTTHTM) Trường ĐH Y Hà Nội, Trưởng khoa PTTHTM - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khẳng định: “Tất cả chỉ vì lợi nhuận, mà người ta có thể bất chấp thực hiện cho bệnh nhân. Trên thế giới đã chỉ rõ, ở Việt Nam, tỷ lệ biến chứng trong làm đẹp xâm lấn cao gấp 10 lần so với biến chứng của thế giới. Có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Thứ nhất, người thực hiện là những thợ làm móng, đi học lỏm kinh nghiệm, rồi tự ý hành nghề. Họ bất chấp tính mạng khách hàng mà hành nghề khi chưa qua đào tạo. Thứ hai, do sự hiểu biết của đại bộ phận người có nhu cầu làm đẹp, không quan tâm chứng chỉ hành nghề của người làm nghề. Trong khi đó, môi trường thực hiện lại cực kỳ bẩn. Thậm chí, tôi xem clip tiêm, truyền trắng trên mạng mà có những nơi, trông chẳng khác nào chỗ hoạn động vật, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nói chung, họ bất chấp để được đẹp. Cho nên, tất cả hãy nên nhấn mạnh vào chế tài xử phạt. Vì nguyên tắc là phải bắt được quả tang thì mới xử phạt. Mà chỉ xử phạt hành chính thì với vấn nạn này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bác sĩ trong bệnh viện làm có biến chứng phải ra hầu toà. Nhưng tại sao những người tiêm chích dạo lại không bị xử lý thích đáng để mang tính răn đe? Tôi cho rằng, cần xem xét ở ngay khâu tuyên truyền, quảng cáo chứ không phải chờ đến khi bắt được quả tang, hay có biến chứng rồi mới xử lý. Đồng thời, cần truy cứu trách nhiệm hình sự với những hành vi thực hiện dịch vụ “chui””.

GS.TS Trần Thiết Sơn nhấn mạnh: “Đừng cho rằng những ca mổ lớn mới có tử vong mà bất cứ tiêm truyền thứ gì vào người là đều có thể gây sốc phản vệ, dẫn đến tử vong. Quá trình tử vong do sốc phản vệ chỉ diễn ra trong tích tắc, có thể là chưa đầy 2 phút. Vậy nên, bất cứ ai có ý định làm đẹp bằng phương pháp tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở có đủ điều kiện cơ sở vật chất cấp cứu. Ngược lại, việc này có thể khiến bệnh nhân tử vong sẽ là điều khó tránh khỏi. Đây là điều rõ ràng, bởi bản thân người hưởng dịch vụ sẽ không thể hiểu hết được”.

Theo Sở Y tế Hà Nội, những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về biển báo thông tin, theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP. Thông tin thể hiện trong biển hiệu, bao gồm: Tên đầy đủ của cơ sở, số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; địa chỉ của cơ sở ghi trong giấy phép hoạt động; số điện thoại; thời gian làm việc hằng ngày. Trường hợp cơ sở làm đẹp không có biển hiệu thông tin thì cơ sở này không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các dịch vụ can thiệp xâm lấn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết: “Việc xử lý, xử phạt cơ sở thuộc chức năng của UBND cấp quận, huyện và Thanh tra Sở Y tế. Sau khi tiếp nhận thông tin, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Sở Y tế để có kế hoạch cụ thể trong việc thanh tra, kiểm tra, hoặc bằng văn bản chỉ đạo cấp cơ sở để kiểm tra trực tiếp”.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top