Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đeo "thần dược thẻ chống virus" có phòng ngừa được virus corona?

GiadinhNet - Những ngày gần đây, thẻ đeo kháng khuẩn được nhiều người lùng sục đặt mua để phòng tránh sự lây nhiễm của virus corona.

Đeo thần dược thẻ chống virus có phòng ngừa được virus corona? - Ảnh 1.

Trước diễn biến mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), nhiều người bán hàng đã tranh thủ sự lo lắng của dân về dịch bệnh để bán hàng. Mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo các loại thẻ đeo kháng khuẩn có tác dụng như "bùa" chống virus corona. Rất nhiều người, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ đã lùng sục tìm mua loại thẻ kháng khuẩn này cho con đeo đi học. Tuy nhiên, hầu hết là họ chỉ nghe quảng cáo chứ không biết thực hư tác dụng của thẻ kháng khuẩn như thế nào.

Đeo thần dược thẻ chống virus có phòng ngừa được virus corona? - Ảnh 2.

Một phụ huynh băn khoăn không biết thẻ kháng khuẩn có tác dụng thật sự hay không.

Tất cả những người bán thẻ kháng khuẩn có sẵn hoặc order (đặt hàng) đều quảng cáo đây là mặt hàng được ngành y tế các nước khuyên dùng khi có dịch bệnh, làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn virus, tạo ra lớp màng bảo vệ ion ngăn chặn sự xâm nhập của tất cả vi khuẩn, virus có hại.

Đeo thần dược thẻ chống virus có phòng ngừa được virus corona? - Ảnh 3.
Đeo thần dược thẻ chống virus có phòng ngừa được virus corona? - Ảnh 4.

Nhiều quảng cáo 'thần dược thẻ chống virus' của Nga, Nhật công khai giá niêm yết 370.000 đồng/sản phẩm, thậm chí có thể lên đến 450.000 đồng/ thẻ.

Hầu hết người bán quảng cáo rằng các mặt hàng được xách tay từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan về.

Khi gói kháng khuẩn được mở, sự bay hơi chậm của thành phần hoạt tính (clo dioxide), có hoạt tính kháng khuẩn, bắt đầu, tạo ra một mái vòm tinh khiết thể tích trong một không gian kín là 1m2 . Hiệu quả tối đa của sản phẩm đạt được 24 giờ sau khi khi kích hoạt và tồn tại ít nhất 30 ngày.

Đeo thần dược thẻ chống virus có phòng ngừa được virus corona? - Ảnh 5.

Thẻ đeo kháng khuẩn xuất xứ Nhật Bản được rao bán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đến hiện tại chưa có một nghiên cứu của quốc gia nào khẳng định loại "thẻ chống virus"' có khả năng chống virus gây bệnh xâm nhập như những quảng cáo "có cánh" trên mạng. Thực tế cũng cho thấy, dù là hàng xuất xứ Nhật Bản hay bất kỳ nước nào tiên tiến như Mỹ, Nga cũng vẫn có đồ xàm thổi phồng tác dụng.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Gia đình và Xã hội Giadinh.net.vn, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM) đồng thời là cố vấn cao cấp Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC - cho biết, thẻ kháng khuẩn này không có tác dụng phòng chống virus corona như người bán hàng quảng cáo. Người dân không nên tin những lời chia sẻ trên mạng xã hội để tránh "tiền mất, tật mang".

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM tư vấn cách phòng virus corona:

- Mở cửa nhà để giúp không khí trong nhà thông thoáng và để cho ánh nắng vào nhà

- Đeo khẩu trang 3 lớp khi đi ra ngoài

- Người ở trong miền Nam không nên nằm điều hòa quá lạnh, nhiệt độ phòng nên để trên 25 độ. Đối với miền Bắc khi có điều kiện cần phải mở cửa để thoáng nhà.

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước.


Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top