Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã tìm ra nguyên nhân hàng chục học sinh ở Nghệ An bị viêm cầu thận

Thứ sáu, 14:59 03/03/2017 | Y tế

GiadinhNet - Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có kết luận về số học sinh bị viêm cầu thận tại Trường tiểu học- THCS Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An).

Sáng 3/3, ông Hoàng Văn Hảo – Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đã nhận được kết quả từ đoàn công tác của Bộ Y tế về số học sinh bị viêm cầu thận ở Trường tiểu học - THCS xã Hạnh Dịch (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) khiến 2 học sinh tử vong là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A.


Các bác sĩ lấy máu xét nghiệm gần 200 học sinh Trường tiểu học- THCS Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) sau khi nhiều em tại trường mắc viêm cầu thận cấp. Ảnh: H.L

Các bác sĩ lấy máu xét nghiệm gần 200 học sinh Trường tiểu học- THCS Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) sau khi nhiều em tại trường mắc viêm cầu thận cấp. Ảnh: H.L

Cụ thể, kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đối với 8 mẫu máu bệnh nhân (5 bệnh nhân viêm cầu thận cấp và 3 bệnh nhân nghi ngờ viêm cầu thận cấp) thì có 6 mẫu máu dương tính với kháng thể kháng Streptolysin O của liên cầu khuẩn nhóm A.

Ngoài ra, 3 mẫu nước ăn uống, sinh hoạt lấy tại trường học và nhà bệnh nhân được Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kết luận là đều nằm trong giới hạn cho phép các chỉ số về kim loại nặng.

Như đã đưa tin, từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017 tại Trường tiểu học – THCS xã Hạnh Dịch có 20 em học sinh mắc các triệu chứng phù, ít tiểu, nước tiểu sẫm màu, nghi nhiễm bệnh viêm cầu thận cấp và có 2 em tử vong.

Ngay lập tức, Sở Y tế đã cử đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong khám sàng lọc cho khoảng 200 học sinh tại xã Hạnh Dịch để có phương án điều trị kịp thời.

V.Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top