Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu thai phụ chửa ngoài tử cung bị vỡ

Thứ sáu, 15:29 18/10/2013 | Y tế

Đến viện khám tình trạng bụng đau và khó chịu, chị Đinh Hải Yến được chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ, bệnh lý rất nguy hiểm. Bác sĩ kịp thời cấp cứu cắt bỏ khối chửa ngoài, đảm bảo tính mạng thai phụ.

Sáng nay đã qua cơn nguy kịch, chị Yến cho biết chiều 15/10 đi làm về thấy bụng đau và khó chịu nên đến viện khám. Khi siêu âm phát hiện trong khoang gan - thận của chị có một lớp dịch 11 mm, ổ bụng có khá nhiều dịch tự do. Đoạn kẽ thuộc vòi trứng phải có hình ảnh giống một túi thai 5 tuần 3 ngày, trong khi buồng tử cung không thấy dấu hiệu gì bất thường. Bệnh nhân vẫn tỉnh táo, bụng chướng, huyết áp 100/60, bệnh nhân từng một lần chửa ngoài dạ con vỡ.

Cứu thai phụ chửa ngoài tử cung bị vỡ 1
Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân đã phục hồi, tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định,
 không sốt, ăn uống và tiểu tiện bình thường.

Thạc sĩ, bác sĩ siêu âm Nguyễn Ngọc Nguyên nghĩ đến bệnh lý sản khoa và chỉ định siêu âm đầu dò âm đạo, đồng thời hội chẩn với bác sĩ Trần Thị Kim Diệp, Trưởng khoa sản ngay tại phòng siêu âm. Kết luận hội chẩn, đây là trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ rất nguy hiểm và phải phẫu thuật ngay.

Các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân đến phòng mổ nội soi trên xe giường đẩy, bởi nếu bệnh nhân đứng hoặc ngồi chắc chắn có thể sốc choáng do thiếu máu não. Bác sĩ Kim Diệp cho biết: “Nếu bệnh nhân không được chẩn đoán để mổ kịp thời, dạ con sẽ bị vỡ và chảy máu, mạch có thể xuống đến 0, huyết áp 0, rất nguy hiểm và nguy cơ tử vong cao".

Kíp phẫu thuật đã hút khoảng 2 lít máu từ ổ bụng bệnh nhân, tìm ra khối chửa và cầm máu, cắt vòi trứng trái. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân đã phục hồi, tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, không sốt, ăn uống và tiểu tiện bình thường. Theo các bác sĩ, bệnh nhân có thể ra viện ngay vào buổi chiều.

Theo các bác sỹ, trường hợp chửa ngoài dạ con ở vị trí mỏm nối cũ khá hiếm gặp. Bệnh nhân đã được cầm máu kịp thời và đúng phương pháp. Với chị Yến, các bác sĩ phẫu thuật đã giữ được vòi trứng phải của bệnh nhân nên vẫn có hy vọng mang thai về sau. "Nhờ được cấp cứu kịp thời, nhanh chóng cùng sự nhiệt tình, tận tâm của các bác sĩ, giờ tôi đã cảm thấy sức khoẻ đã ổn hơn, vết mổ đã lành không còn đau nữa".

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 40 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 56 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top