Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống sản phụ đang rặn đẻ đột ngột co giật, mắt trợn ngược

Thứ hai, 14:14 10/10/2016 | Y tế

BVĐK tỉnh Hưng Yên cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí trường hợp sản phụ đang trong quá trình rặn đẻ thì đột ngột co giật, môi tím, mắt trợn ngược, thở khò khè....

Sản phụ là chị Nguyễn Thị Nhàn ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Gia đình sản phụ cho biết, thấy chị Nhàn có dấu hiệu chuyển dạ đẻ từ chiều tối gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên để sinh, người nhà chị cũng cho biết, chị mang thai lần 2, tiền sử khoẻ mạnh.

Qua khám thai lâm sàng tại bệnh viện các bác sĩ kết luận thai đủ tháng, thai và ngôi thai bình thường, đang chuyển dạ, ối vỡ hoàn toàn, cổ tử cung mở hết, tiên lượng đẻ thường.

Sản phụ được đưa vào phòng đẻ. Tuy nhiên, trong một cơn rặn đẻ, sản phụ đột ngột co giật, mắt trợn ngược, môi mím chặt, cổ và mặt tím ngắt, các tĩnh mạch cổ phồng căng, thở khò khè, oxy máu giảm rất thấp, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt không đo được. Tình trạng hết sức nguy kịch.

Ngay lập tức, kíp trực đã hội chẩn chớp nhoáng với chẩn đoán “nghi tắc mạch ối” và điện báo cáo BS Hoàng Quốc Khái trực lãnh đạo bệnh viện. BS Khải đã chỉ đạo chuyển bệnh nhân lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu và BS. Khái cũng là người trực tiếp gây mê hồi sức cho sản phụ. Chỉ trong vòng 10 phút, vừa hồi sức vừa triển khai phẫu thuật, kíp mổ đã lấy được bé ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng ngạt trắng. Kíp hồi sức sơ sinh đã cấp cứu tích cực, 3 phút sau cháu hồng hào, tim đập trên 100 lần/phút, nhưng không tự thở được. Cháu đã được thở máy, nằm trong lồng ấp rồi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong lúc cấp cứu con, mẹ cháu - chị Nhàn tiếp tục được xử trí hồi sức tích cực. Sản phụ đã hồng trở lại, mạch rõ hơn và huyết áp tăng lên nhờ thở oxy và thuốc trợ tim. Nhưng chị lại bị rối loạn đông máu rất nặng làm cho máu chảy không cầm được ở vết mổ và các điểm chọc kim truyền dịch.


Sản phụ Nguyễn Thị Nhàn đã qua cơn nguy kịch

Sản phụ Nguyễn Thị Nhàn đã qua cơn nguy kịch

Tình trạng hết sức nguy hiểm đe dọa tử vong vì mất máu. Lúc đó bệnh viện đã huy động tối đa máu dự trữ và máu của người nhà được 5 đơn vị hồng cầu khối, 8 đơn vị máu tươi toàn phần và 10 đơn vị huyết tương tươi. Tổng số hơn 8 lít máu và huyết tương tươi đã được truyền. Các rối loạn đông máu được điều chỉnh, máu bắt đầu ngừng chảy ở vết mổ và các chân dẫn lưu. Sản phụ tiếp tục được thở máy và trợ tim, sau 1 ngày thì tình trạng đã tạm ổn định.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, chị Nhàn đã tỉnh táo, nói chuyện và ăn uống bình thường. Chị tâm sự, bản thân chị và gia đình không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sỹ, y tá của bệnh viện đã cứu chữa kịp thời.

Bác sĩ Hoàng Quốc Khái – người trực tiếp cấp cứu chị Nhàn cho biết, đây là trường hợp hy hữu và đã được cấp cứu thành công hết sức ngoạn mục. Theo BS Khái, tắc mạch ối cho đến nay vẫn là nỗi kinh hoàng đối với các bác sĩ sản khoa. Nó xảy ra trên sản phụ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, hết sức đột ngột, bất ngờ, không dự đoán trước được và không phòng ngừa được. Nó diễn biến hết sức nhanh chóng và nặng nề, suy sụp ngay lập tức các cơ quan sống của bệnh nhân và hậu quả là đưa đến những cái chết “tức tưởi”. Tức tưởi bởi người nhà bệnh nhân bàng hoàng không thể tin được sự thật là bệnh nhân đã chết, không thể hiểu nổi nguyên nhân cái chết và không chấp nhận bất kỳ một giải thích nào của bác sỹ.

Được biết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên trước đây đã có 2 trường hợp tắc mạch ối và đều tử vong. Nhiều bệnh viện trong cả nước cũng đã có những trường hợp tương tự và số ca cấp cứu thành công là rất ít.

Theo Sức khỏe và Đời sống

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top