Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống một bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch vành phải

Thứ tư, 21:49 09/03/2016 | Y tế

GiadinhNet – Nhập viện trong tình trạng đau ngực nhiều, kích thích, da tái lạnh, bệnh nhân Nguyễn Việt D (62 tuổi) được chẩn nhồi máu cơ tim cấp sau dưới có biến chứng block nhĩ thất độ III, nếu không xử trí nhanh chóng, tính mạng bệnh nhân bị đe dọa nghiêm trọng.

Các bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa cấp cứu thành công một ca nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng block nhĩ thất độ III.

Bệnh nhân là Nguyễn Việt D, 62 tuổi. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 29/2, bệnh nhân tới chơi nhà một người bạn thì đột ngột xuất hiện đau ngực vùng thượng vị khiến mệt lả người, kèm theo vã mồ hôi, quần áo đẫm nước. Một lúc sau, bệnh nhân được phát hiện là gục ngã trong nhà vệ sinh và được xe cấp cứu 115 đưa tới khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.


Bệnh nhân D đã được các bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cứu sống ngoạn mục chỉ trong một thời gian ngắn. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân D đã được các bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cứu sống ngoạn mục chỉ trong một thời gian ngắn. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân D được đưa tới khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn lúc 16h30 phút cùng ngày, trong tình trạng đau ngực nhiều, kích thích, da tái lạnh, huyết áp thấp (90/60 mmHg). Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp sau dưới có biến chứng block nhĩ thất độ III, tần số tim 38 ck/phút. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao.

Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ nhồi máu cơ tim cấp (như chống đông, chống kết tập tiểu cầu kép, kiểm soát mỡ máu , thở oxy, thuốc vận mạch…). Sau đó, bệnh nhân được liên hệ can thiệp tim mạch cấp cứu.

ThS.BS Nguyễn Đình Hiến, phụ trách khoa Nội tim mạch, người trực tiếp thực hiện can thiệp tim mạch cho bệnh nhân, cho biết, chỉ 30 phút từ khi bệnh nhân nhập viện, cấp cứu, bệnh nhân đã được liên hệ và chuyển lên phòng can thiệp. Mọi thao tác cấp cứu được tiến hành rất khẩn trương, đồng bộ.

Kíp can thiệp đã tiến hành đặt máy tạo nhịp cấp cứu dưới màn hình tăng sáng và can thiệp động mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch vành phải ngay sau lỗ vào. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp động mạch thủ phạm trong vòng 45 phút.

BS Nguyễn Đình Hiến cho biết, sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, tình trạng đau ngực giảm, nhịp tim chuyển về bình thường, tần số 100ck/ phút. Bệnh nhân tiếp tục được dùng thuốc vận mạch và chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu nội để theo dõi tiếp.

Khai thác từ người nhà bệnh nhân cho thấy, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 10 năm nay. Trung bình mỗi ngày, bệnh nhân D hút 1 bao thuốc.

Theo các bác sĩ, block nhĩ thất cấp độ III hay còn gọi là block nhĩ thất hoàn toàn. Đây là bệnh lý của đường dẫn truyền điện học ở trong tim, tại đó những xung động được phát ra từ nút xoang ở tâm nhĩ không dẫn truyền xuống tâm thất được.

Các bệnh nhân bị block nhĩ thất độ III thường có nhịp tim rất chậm (có thể chỉ khoảng 28 nhịp/phút), huyết áp thấp do vậy lưu lượng tuần hoàn thường không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cơ thể. Trong một số trường hợp, bệnh nhân không thể hoạt động thể lực được một cách bình thường.

Nhiều tình trạng bệnh lý có thể gây ra block nhĩ thất độ III, nhưng nguyên nhân hay gặp nhất là do bệnh động mạch vành. Sự thoái hóa từ từ của hệ thống dẫn truyền điện học của tim có thể gây ra block nhĩ thất độ III. Nhồi máu cơ tim cấp có thể biểu hiện bằng block nhĩ thất độ III.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top