Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống bé gái 7 tuổi ở Quảng Ninh bị đạn bắn trúng ngực

Thứ ba, 18:17 25/09/2018 | Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ phát hiện trong lồng ngực trái của bé gái có một dị vật kim loại kèm theo nhiều máu trong khoang màng phổi trái và tổn thương nhu mô phổi.

Thông tin cho PV vào ngày hôm nay (25/9), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bé gái Phạm Thị Thu H (7 tuổi), trú tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ bị trúng đạn từ súng hơi bắn xuyên lưng vào vùng ngực trái khi nạn nhân đang vui hơi cách đó 4 ngày.

Theo đó, bệnh nhân H. được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo, khóc nhiều, sau lưng trái có 1 vết thương tròn kích thước 0,5 cm gây đau tức và khó thở.

Hình ảnh mảnh đạn được xác định nằm trong lồng ngực bệnh nhân. Ảnh: H.T

Hình ảnh mảnh đạn được xác định nằm trong lồng ngực bệnh nhân. Ảnh: H.T

Sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện trong lồng ngực trái của bé gái có một dị vật kim loại kèm theo nhiều máu trong khoang màng phổi trái và tổn thương nhu mô phổi.

Do vết thương sâu, nguy kịch và bệnh nhân nhỏ tuổi, cho nên cháu H. được chuyển lên phòng mổ cấp cứu để lấy mảnh đạn, cầm máu tổn thương và dẫn lưu màng phổi trái bằng phương pháp nội soi lồng ngực.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ tiến hành gây mê nội khí quản, nội soi lồng ngực qua 3 vết rạch 0,5 cm ngực trái. Tiếp đó, hút sạch máu trong màng phổi và gắp mảnh đạn ra ngoài. Sau đó, xử trí cầm máu các tổn thương gây chảy máu trong vùng ngực và đặt ống dẫn lưu. Hiện tại, sức khoẻ bé H. đang dần ổn định, phục hồi nhanh, không còn khó thở tức ngực và ăn uống bình thường.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bé H. đã ổn định. Ảnh: H.T

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bé H. đã ổn định. Ảnh: H.T

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, việc lấy dị vật trong lồng ngực trẻ em như trường hợp của bệnh nhân H. là rất khó. Bởi lẽ, do dị vật nhỏ sâu trong ngực cạnh tim phổi luôn di động nên khi phẫu thuật đòi hỏi kíp mổ có kinh nghiệm, chuyên môn cao…

Đặc biệt, trong quá trình gây mê hồi sức cần phải thực hiện thông khí với thể tích nhỏ kèm tăng tần số. Đồng thời, phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê phối hợp nhịp nhàng đảm bảo vẫn có đủ không gian cho bác sĩ xử lý tổn thương nhưng không gây ảnh hưởng đến chức năng thông khí phổi của bệnh nhân.

Do mảnh đạn xuyên lưng găm sâu vào phổi nên nếu mổ mở sẽ khó tìm thấy, mất nhiều thời gian và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhi. Cho nên, kíp mổ tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực, can thiệp ít xâm lấn, an toàn, biến chứng thấp và bệnh nhân nhanh chóng bình phục.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 32 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top