Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống mới của cậu bé bất ngờ tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê

Thứ tư, 10:39 08/01/2020 | Y tế

GiadinhNet - Ngày Thạch đã được trở về quê nhà Hoà Bình, không ai tin được phép màu có thể xảy ra kỳ diệu đến vậy.

Ngày 8/1 là tròn 3 ngày từ khi Bùi Ngọc Thạch, cậu bé 15 tuổi ở Kim Bôi, Hoà Bình được ra viện, được sống cuộc sống khác, sau 2 năm dài hôn mê, điều trị ở nhiều bệnh viện.

Thôn Trang, xã Đông Bắc, nơi Thạch sinh sống, mấy hôm nay rộn rã. Ngôi nhà của bé người dân tộc Mường cũng nhiều người ra vào. Ai cũng mừng, ai nghĩ "thằng Thạch" hôn mê 2 năm, giờ được ra viện, mỉm cười, nhận ra nhiều người quen.

Cuộc sống mới của cậu bé bất ngờ tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê - Ảnh 2.

Thạch nở nụ cười tươi bên chiếc giường quen thuộc tại gia đình, nơi em đã không được ở trong 2 năm qua vì bệnh tật. Ảnh: BSCC

"Sức khoẻ của Thạch tương đối ổn định. Đặc biệt tri giác của cháu trở nên tỉnh táo hơn khi được ở nhà với người thân quen. Cháu nhận biết và luôn tươi cười khi người thân đến thăm hỏi" - BS Hoàng Công Tình, người phát hiện ra những cử động "bất ngờ" của bé Thạch từ hai tháng trước, phấn khởi nói với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 8/1.

Một trận sốt 2 năm trước chẩn đoán viêm não Nhật Bản khiến Thạch nhanh chóng rơi vào trạng thái sống thực vật, mắt mở vô hồn, thở phụ thuộc vào máy, ăn uống bằng cách bơm xông dạ dày, tứ chi gần như bất động.

2 năm dài điều trị từ Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi chuyển về Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hoà Bình, Thạch đều như thế.

Nhưng điều đáng nói với một bệnh nhân nằm liệt giường, thở máy trong thời gian dài, là bệnh nhân không hề bị loét, không bị những biến chứng do thở máy gây nên (viêm phổi liên quan đến thở máy, xẹp phổi, tràn khí màng phổi).

Cuộc sống mới của cậu bé bất ngờ tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê - Ảnh 3.

BS Hoàng Công Tình, bố bé Thạch cùng trò chuyện với cậu bé may mắn ở Bệnh viện. Ảnh: BSCC

"Đó là điều hiếm gặp, thể hiện rõ vai trò quan trọng của người điều dưỡng chăm sóc và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn" - BS Tình nói.

Những tia hi vọng le lói về phép màu đến với bé Thạch ngày càng rõ hơn khi tháng 10/2019, Thạch bỗng nhiên bất ngờ hồi phục tri giác, nhận biết người thân, thầy thuốc, làm được các động tác và thể hiện được cử chỉ theo hướng dẫn của thầy thuốc, cười rất tươi khi được thầy thuốc động viên cổ vũ.

Cuối tháng 11/2019, bệnh nhân cai được máy thở, trung tuần tháng 12/2019 thì cai được oxy. Tri giác của em tốt hơn; khả năng nuốt cũng khá hơn bằng việc ăn được thức ăn lỏng; hai chân đã chủ động co duỗi được, hai tay đã có có thể cử động nhẹ.

Một kế hoạch xuất viện về quê đón Tết Canh Tý 2020 cho bệnh nhân được các bác sĩ vạch ra.

Cuộc sống mới của cậu bé bất ngờ tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê - Ảnh 4.

Gia đình bé Thạch không thể ngờ, sau 2 năm chinh chiến với di chứng căn bệnh viêm não Nhật Bản, bé đã được thành quả như hôm nay

Đó là tin cực kỳ vui với gia đình Thạch. Bởi 2 năm trường kỳ chăm con ở viện, cạn kiệt sức khoẻ, tài chính, cạn kiệt cả tinh thần, nhưng gia đình em luôn mong ngóng một điều kỳ diệu.

Điều kỳ diệu đó đã đến. Ngay từ khi về đến nhà, hôm 5/1, Thạch đã nhận ra ngôi nhà của mình, nhận biết được những người thân và luôn nở nụ cười với mọi người khi được thăm hỏi, động viên.

Để có được điều đó, nhóm y bác sĩ đã đến tận nhà của Thạch để tìm hiểu điều kiện gia đình, môi trường bé sẽ tiếp xúc khi về nhà. Những ngày cuối ở viện, hàng ngày, Thạch được điều dưỡng đưa ra khuôn viên của bệnh viện để em làm quen dần với môi trường tự nhiên (gần 2 năm cháu liên tục ở trong môi trường chăm sóc đặc biệt).

"Rồi việc chuẩn bị những thứ cần thiết cho bệnh nhân khi chăm sóc ở nhà; phân công thầy thuốc sau ca trực sẽ đến kiểm tra sức khoẻ của cháu tại nhà; thiết lập một kệnh liên lạc giữa thầy thuốc và gia đình để cập nhật thông tin về sức khoẻ của bệnh nhân thường xuyên, liên tục..." - BS Tình kể lại.

BS Tình chia sẻ, sau Tết Nguyên đán, Thạch lại được đă trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình để tái khám, đánh giá khả năng hồi phục. Khi cháu ăn uống tốt, khả năng ho khạc tốt, em sẽ được ưu tiên rút ống mở khí quản để tự thở qua đường mũi miệng, sau đó sẽ rút bỏ xông dạ dày để ăn uống theo đường tự nhiên. Cùng với đó là sẽ hồi phục khả năng vận động, khả năng nói và khả năng nhận biết của cháu.

"Vẫn còn rất nhiều những khó khăn phía trước trên con đường gian nan dành lại sự sống cho cháu bé, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với bệnh nhân của chúng tôi!" - BS Tình nhắn nhủ.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top