Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đại phẫu "3 trong 1" cứu sống bệnh nhân ung thư dạ dày

Thứ ba, 18:08 05/05/2020 | Y tế

GiadinhNet - Sự thành công của ca phẫu thuật này giúp cho các bác sĩ tự tin hơn trong phát triển phẫu thuật cao cấp cho những trường hợp khó. Đây cũng được coi là tín hiệu mừng cho các bệnh nhân ung thư tiến triển có thêm hy vọng trong quá trình điều trị bệnh.

"Tôi cứ nghĩ là mình đã chết rồi vì cái bao tử cứ cứng ngắc. Sau khi mổ, tôi đã thấy hết đau. Cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, đặc biệt là bác sĩ Trung đã mổ để cứu sống tôi và hướng dẫn tôi phục hồi" - ông Bùi Văn Ri, sinh năm 1945, quê ở Cai Lậy (Tiền Giang) phấn khởi chia sẻ với phóng viên chiều 5/5.

Cuộc đại phẫu 3 trong 1 cứu sống bệnh nhân ung thư dạ dày - Ảnh 1.

TS Lâm Việt Trung - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy hỏi thăm và chúc mừng bệnh nhân đã hồi phục. Ảnh: Kim Vân

Được biết, trước đó, ông Bùi Văn Ri bị ung thư dạ dày xâm lấn tụy, đại tràng ngang. Trải qua một số chẩn đoán, điều trị ban đầu, khối u được xác định có đáp ứng lộ trình điều trị và chưa di căn xa. 

Sau khi thăm khám bệnh nhân kỹ, các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa đã phối hợp cùng Khoa Ngoại gan mật tụy tiến hành một cuộc đại phẫu 3 trong 1 gồm: cắt khối tá tụy, cắt toàn bộ dạ dày và cắt đoạn đại tràng ngang cho bệnh nhân vào ngày 22/4.

Toàn bộ cuộc đại phẫu này chỉ mất hơn 6 giờ đồng hồ, trong đó có 2 cuộc siêu phẫu lớn cùng một lúc là phẫu thuật cắt khối tá tụy và phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày.

Thực tế cho thấy, nếu tiến hành tách thành 3 cuộc phẫu thuật thì cắt khối tá tụy (WHIPPLE) thông thường mất từ 5- 6 giờ; cắt toàn bộ dạ dày từ 3-4 giờ và cắt đoạn đại tràng ngang thường từ 2-3 giờ.

Cuộc đại phẫu 3 trong 1 cứu sống bệnh nhân ung thư dạ dày - Ảnh 2.

Ê kíp tham gia cuộc đại phẫu "3 trong 1" cho ca bệnh đặc biệt. Ảnh bệnh viện cung cấp

Trả lời câu hỏi vì sao phải tiến hành cả 3 cuộc phẫu thuật trên cùng 1 lúc, TS Lâm Việt Trung - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, đây là cơ hội duy nhất để cứu bệnh nhân vì nếu chờ thêm thời gian nữa sẽ không còn cơ hội. Các bác sĩ đã kiểm tra kỹ tình hình sức khỏe bệnh nhân nên mới quyết định thực hiện.

Ngoài tiến hành đại phẫu cho bệnh nhân ung thư dạ dày, TS Lâm Việt Trung cho hay, các bác sĩ có thể tiến hành cuộc đại phẫu như trên cho bệnh nhân ung thư đại tràng xâm lấn bàng quang, ung thư dạ dày xâm lấn lách, tụy... Theo đó có thể cắt lách, tụy, cắt phối hợp. Tuy nhiên, những phẫu thuật này tương đối an toàn và không nguy hiểm như trường hợp cụ thể trên. 

Khi quyết định tiến hành cuộc đại phẫu trên, bác sĩ Trung và ê kíp rất đắn đo vì các biến chứng có thể gặp là bệnh nhân bị chảy máu, bệnh nhân có thể tử vong vì nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp..., song để cứu sống bệnh nhân, họ đã quyết định làm.

Cuộc đại phẫu 3 trong 1 cứu sống bệnh nhân ung thư dạ dày - Ảnh 3.

TS Lâm Việt Trung - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy - người trực tiếp tham gia vào ca mổ. Ảnh: Kim Vân

Theo ê kíp điều trị thì đây có thể nói là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã kết hợp "3 trong 1" thành một cuộc đại phẫu để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sự thành công của ca phẫu thuật này sẽ giúp cho các bác sĩ tự tin hơn trong phát triển phẫu thuật cao cấp cho những trường hợp khó. Đây cũng được coi là tín hiệu mừng cho các bệnh nhân ung thư tiến triển có thêm hy vọng trong quá trình điều trị bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn cháo và uống sữa, dự kiến ngày mai được xuất viện. Cũng theo TS Lâm Việt Trung, do tính chất đặc biệt, bệnh nhân sẽ được tái khám định kỳ, được theo dõi dinh dưỡng và tư vấn ung thư sau hậu phẫu kỹ càng. 

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top