Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 87 tuổi bị liệt giường ở Hải Dương mắc COVID-19, tiếp xúc với F0 đến chúc Tết

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân X. bị liệt nằm một chỗ và trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân có tiếp xúc với F0 khi đến nhà chúc Tết.

Cụ bà 87 tuổi bị liệt giường ở Hải Dương mắc COVID-19, tiếp xúc với F0 đến chúc Tết - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng nay (16/3) Bộ Y tế phát đi thông báo tại Hải Dương ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 gồm: cụ bà N.T.X (SN 1934) được lấy mẫu bệnh phẩm lần 3 và bé gái 9 tháng tuổi P.H.G (SN 2020) được lấy mẫu xét nghiệm lần 4. Các bệnh nhân trên đều trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành và là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân N.T.X bị liệt 6 năm nay, già yếu hàng ngày ở nhà và được các con chăm sóc. Ngày 15/02, bệnh nhân có tiếp xúc với ông P.V.T, bà N.T.L (là F0) đến nhà chúc Tết. Trước ngày 03/3, các con của bệnh nhân có đến nhà chăm sóc (N.T.V, V.V.M, T.T.D, V.V.D, V.T.C).

Cụ bà 87 tuổi bị liệt giường ở Hải Dương mắc COVID-19, tiếp xúc với F0 đến chúc Tết - Ảnh 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân. Ảnh: Đ.Tùy

Từ ngày 3/3, bệnh nhân trở thành F1 nhưng do bị liệt, sức khỏe yếu nên trường hợp này được cách ly tại nhà. Đến 14/3, cụ X. được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và ngày hôm qua có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều 15/3, địa phương này có 719 ca bệnh mắc COVID-19 xuất hiện tại 12/12 huyện, thị xã, thành. Trong đó, TP. Chí Linh nhiều nhất với 392 bệnh nhân, huyện Cẩm Giàng 104, thị xã Kinh Môn 67, huyện Kim Thành 59.

Cụ bà 87 tuổi bị liệt giường ở Hải Dương mắc COVID-19, tiếp xúc với F0 đến chúc Tết - Ảnh 4.

Từ ngày 18/3, tỉnh Hải Dương thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đ.Tùy

Vào ngày hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành thông báo kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống bệnh dịch COVID-19 trong thời gian tới. Trong đó nêu rõ: Từ ngày 18/3/2021, toàn tỉnh sẽ thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 31/3/2021. Một số ít xã, khu dân cư, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa.

Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K. Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Các huyện, thành phố, thị xã duy trì hoạt động Đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19…

Cụ bà 87 tuổi bị liệt giường ở Hải Dương mắc COVID-19, tiếp xúc với F0 đến chúc Tết - Ảnh 5.

Trường THPT Thanh Miện bố trí phòng cách ly khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt, bất thường. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong sáng nay (16/3), UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn đồng ý tiếp tục cho trẻ mầm non trong toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3/2021. Đối với các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Các huyện, thị xã, thành phố: Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn, Chí Linh, Hải Dương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, các nhà trường tạm thời chưa tổ chức cho học sinh ăn bán trú và tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống.

Đức Tùy

Cụ bà 87 tuổi bị liệt giường ở Hải Dương mắc COVID-19, tiếp xúc với F0 đến chúc Tết - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top