Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19

Thứ năm, 11:20 04/03/2021 | Y tế

GiadinhNet - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiện đang thiếu máu trầm trọng do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức ngày hội hiến máu cứu người.

Đây là một hoạt động nhân đạo vì cộng đồng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của toàn thể đoàn viên, thanh niên của Tổng cục DS-KHHGĐ. 

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Sáng 4/3, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt máu trao đi - cuộc đời ở lại".

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đây là một trong những hoạt động thường niên được sự tham gia của đông đảo công đoàn viên, đoàn viên thanh niên cũng như đông đảo cán bộ trực thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hiến máu cứu người là một hoạt động nhân đạo vì cộng đồng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của toàn thể đoàn viên, thanh niên.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Hiến máu cứu người là một việc làm có ý nghĩa, thế hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại “một người vì mọi người”.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Theo Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, thời gian qua do ảnh hưởng dịch COVID-19, học sinh - sinh viên nghỉ nên lượng máu bị thiết hụt trầm trọng.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Khoa học chứng minh, hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm thiếu bệnh tim mạch. Hiến máu làm cho tinh thần sảng khoái hơn, ăn ngủ ngon hơn.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Chị Thanh Hải - Công đoàn viên Báo Gia đình & Xã hội chia sẻ: "Cứ khi nào đủ tiêu chuẩn, sức khỏe tôi đều tham gia hiến máu để những giọt máu của mình có thể cứu sống những người bệnh".

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Thanh An - Phó Bí thư đoàn Thanh niên khối cơ quan Bộ Y tế trực tiếp tham gia hiến máu cứu người dịp này.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Hải Huệ - Cục Phòng, chống HIV, AIDS (Tổng cục DS-KHHGĐ).

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Tất cả công đoàn viên, đoàn viên thanh niên có mặt tại ngày hội hiến máu đều cảm thấy tự hào vì những giọt máu của mình sẽ cứu giúp người bệnh.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Khoa học, y học tuy đã có sự phát triển vượt bậc nhưng vẫn chưa có một loại thuốc hay một loại dịch thể nào có thể thay thế được máu.

Công đoàn, Liên Chi đoàn thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ hiến máu cứu người mùa dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Bởi vậy, muốn cứu sống được người bệnh có nguy cơ mất máu cao cũng như trong điều trị các bệnh hiểm nghèo cần truyền máu, không có cách nào khác con người cần được hiến tặng, chia sẻ những giọt máu hồng của mình để góp phần vào việc duy trì sự sống cho những người cần máu.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top