Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công bố quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế với GS.TS Nguyễn Thanh Long

Thứ ba, 12:37 14/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng GS.TS Nguyễn Thanh Long là hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể, lãnh đạo Bộ Y tế, toàn ngành Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục kế thừa có bước phát triển với tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền" và tinh thần "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm".

Sáng 14/7, Bộ Y tế tổ chức lễ Công bố quyết định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với GS.T Nguyễn Thanh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng GS.TS Nguyễn Thanh Long đã được tập thể cán bộ của Bộ Y tế, Ban Cán sự đảng bộ Y tế, Đảng bộ Bộ Y tế, các cơ quan ngang Bộ, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị... tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Công bố quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế với GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chúc mừng GS.TS Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Chí Cường

Nhấn mạnh đây là vinh dự lớn với GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bản thân Phó Thủ tướng tin tưởng GS.TS Nguyễn Thanh Long là hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể, lãnh đạo Bộ Y tế, toàn ngành Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục kế thừa, có bước phát triển với tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền" và tinh thần "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm".

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngành Y tế có đội ngũ cán bộ khoa học, chuyên gia, bác sĩ và đội ngũ những người làm công tác quản lý rất có kinh nghiệm đã được rèn luyện, thử thách qua 2 cuộc kháng chiến và suốt thời gian qua, nên ngành Y tế dù cũng như các ngành khác nhiều khó khăn của một nước đang phát triển nhưng so với nhiều ngành, chúng ta có những thuận lợi vì có lực lượng rất hùng hậu.

Công bố quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế với GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ảnh 2.

"Tôi có niềm tin Bộ Y tế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ trở thành bộ mạnh và hiện đại" - Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đợt chống dịch COVID-19 vừa qua là minh chứng cho việc chúng ta quán triệt đúng tinh thần "Việc gì có lợi cho dân chúng ta hết sức làm", chăm lo cho người bệnh như mẹ hiền.

Thời điểm này, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngành y tế, cá nhân Quyền Bộ trưởng, phải làm sao kiên định, sáng tạo để giữ bằng được thành quả chống dịch suốt thời gian qua.

Nhắc lại việc đạt được kết quả như ngày hôm nay không chỉ là nỗ lực vô cùng to lớn và cảm động của đội ngũ cán bộ y bác sĩ và đội ngũ những người làm y tế mà còn có sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng và mọi người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Người dân rất biết ơn các bác sĩ, đánh giá rất cao nỗ lực của ngành y tế. Sự cám ơn ngược lại của chúng ta với người dân chính là cần giữ vững thành quả này.

Công bố quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế với GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

"Tôi có niềm tin Bộ Y tế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ trở thành bộ mạnh và hiện đại" - Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, nhiệm vụ được giao là niềm tự hào, niềm vinh dự, là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước.

Công bố quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế với GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ảnh 4.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.Minh

Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế đã có sự phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng bày tỏ thời gian tới sẽ cùng với toàn ngành tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp, kế thừa chân giá trị cao quý mà các thế hệ cán bộ và nhân viên y tế đã dầy công tạo dựng; phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí khát vọng, tinh thần vươn lên của toàn ngành để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, tiếp tục từng bước nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam, xứng đáng với sự giao phó của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công bố quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế với GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ảnh 5.

Lãnh đạo Tổng cục Dân số, các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chúc mừng tân Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Chí Cường

Gửi lời tới đội ngũ nửa triệu cán bộ, nhân viên ngành y tế trên cả nước, tân Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay: Chúng ta đã trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn nhất là khi đại dịch COVID-19 xảy ra, mỗi chúng ta là những chiến sỹ áo trắng được nhân dân tin yêu trong trận chiến phòng chống dịch bệnh, trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

"Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân" - GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng cũng thay mặt đội ngũ những người làm công tác y tế mong muốn tiếp tục được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo; tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Ban, Bộ ngành cơ quan trung ương và các địa phương, của các cơ quan thông tấn báo chí, các đối tác quốc tế và người dân cả nước để ngành hoàn thành trọng trách của mình.

Ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Nguyễn Thanh Long.

Cùng ngày, Quyết định số 2228-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc chỉ định Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế: Chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

GS.TS Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Truyền nhiễm, Đại học Y Hà Nội năm 1995; Tiến sĩ Y khoa năm 2003; Phó giáo sư y học năm 2009; Giáo sư y học năm 2013.

Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2008, ông là Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế. Từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2011 là Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS. Từ tháng 12/2011 đến tháng 10/2018, ông là ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tháng 10/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 31/1/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 171/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Sau đó, GS.TS Nguyễn Thanh Long là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top