Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an Hải Dương khẩn tìm những người đến 9 địa điểm sau liên quan đến ca mắc COVID-19

GiadinhNet - Công an tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đi và đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Công an Hải Dương khẩn tìm những người đến 9 địa điểm sau liên quan đến ca mắc COVID-19  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ ngày 6/5 đến 8/5, trên địa bàn Hải Dương ghi nhận 3 bệnh nhân mắc COVID-19. Đáng chú ý là 3 ca mắc này đều trọ tại số nhà 115/107 phố Vũ Hựu, khu 3, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương). Gồm: BN3051- anh Đ.D.T (SN 1989); BN3094 - chị N.T.T (SN 2000) và BN3182 - chị P.T.Th. (SN 1998). Hiện tại khu vực phòng trọ này đã được cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa không cho người ra vào.

Qua điều tra dịch tễ, những ca bệnh này đến nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó bệnh nhân 3051 (Đ.D.T) từng vượt biên sang Lào và nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Còn bệnh nhân 3094, 3182 làm tại quán hát Karaoke New KTV (TP. Hải Phòng).

Công an Hải Dương khẩn tìm những người đến 9 địa điểm sau liên quan đến ca mắc COVID-19  - Ảnh 3.

Khu vực 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại phòng trọ 115/107 phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương đã được lập hàng rào, phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy


Liên quan đến sự việc trên, Công an tỉnh Hải Dương vừa có Thông báo khẩn số 2 đề nghị những người đã đi và đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

1. Nhân viên tiếp tân, nhân viên dọn phòng Khách sạn Tường Vi 2 (Số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, Hải Phòng), các ngày từ 22/4/2021 đến 27/4/2021;

2. Khách hàng đến quán hát Karaoke New KTV (Đằng Lâm, Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng) trong khoảng thời gian từ ngày 25/4/2021 đến 3/5/2021;

3. Nhân viên tiếp tân, nhân viên dọn phòng Khách sạn Blue Sea (số 15 Trung Lực, TP. Hải Phòng) các ngày từ 27/4/2021 đến 4/5/2021;

4. Nhân viên quán cơm tự chọn trên đường Trung Lực, TP. Hải Phòng;

5. Người dân đến Ngân hàng MB trên đường Lê Hồng Phong (TP. Hải Phòng) vào 10h ngày 4/5/2021;

6. Lái xe taxi (màu đen) chở khách từ Khách sạn Blue Sea (số 15 Trung Lực, TP. Hải Phòng) về TP. Hải Dương (Bệnh viện Quân y 7 và phòng trọ 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) vào 13h30 ngày 4/5/2021;

8. Người dân đến quán cơm của chị Vương Thị Nga, số 83 Vũ Hựu, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương) vào buổi trưa, tối ngày 5/5/2021;

9. Những người đến phòng trọ 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương)- chủ nhà là chị Trần Thị Giang; thời gian từ tối 4/5/2021 đến trưa 6/5/2021.

Đức Tùy

Công an Hải Dương khẩn tìm những người đến 9 địa điểm sau liên quan đến ca mắc COVID-19  - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 21 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top