Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai và con gái của 2 F0 tại Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2

GiadinhNet – 02 người con của 2 F0 dương tính, đặc biệt là người con trai làm nghề lái xe taxi, có lịch trình đi lại dày đặc, nâng tổng số ca mắc trong 24h qua tại Thanh Hóa lên 08 người.

Con trai và con gái của 2 F0 tại Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Cuối giờ chiều ngày 04/9, theo thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, tính từ 18h ngày 03/9 đến 18h ngày 04/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 08 ca mắc COVID-19. Trong số 08 ca mắc này, có 02 đang cách ly tại nhà ở TP. Thanh Hóa, 06 còn lại đều ghi nhận trong khu cách ly và khu phong tỏa.

Tại TP. Thanh Hóa trong ngày ghi nhận thêm 04 ca bệnh mới. Theo đó, 02 bệnh nhân có địa chỉ tại 47 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa (là con trai và con gái của 02 F0 ghi nhận ngày 01/9 có cùng địa chỉ). 

Ngay sau khi ghi nhận 02 ca bệnh này, Trung tâm y tế TP. Thanh Hóa đã khẩn trương truy vết và phát thông báo khẩn tìm những người đã từng đi xe taxi hãng Bắc Trung Nam, biển số 36A.36979 và những người liên quan đến 02 F0 này hãy nhanh chóng khai báo tại Trạm Y tế phường, xã để được giám sát, cách ly theo quy định.

Con trai và con gái của 2 F0 tại Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

TP. Thanh Hóa lập 08 chốt kiểm soát người ra vào

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 14/8 đến 31/8, hàng ngày vào các buổi sáng bệnh nhân dùng xe taxi đưa bố mẹ đến Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực điều trị, đến trưa quay lại đón về. Thời gian còn lại chạy taxi đón chở khách theo sự điều phối của tổng đài. Số lượng khách chở là 38 (01 người ở Mường Lát, còn lại ở TP. Thanh Hóa).

Đặc biệt, ngày 28/8, bệnh nhân chở vợ và con về quê vợ tại làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa ăn đám giỗ, có tiếp xúc với nhiều người. Ngoài ra, khi đi làm về, bệnh nhân nói chuyện, tiếp xúc với hàng xóm. Em gái của nam tài xế taxi này cũng dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Giới thiệu việc làm tại số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn; chợ Tân An (TP Thanh Hoá).

02 bệnh nhân còn lại vừa ghi nhận chiều nay, trong đó 01 bệnh nhân là nam giới (SN 2011) ở phố Ngô Từ và 01 bệnh nhân là nữ giới (SN 1988), ở phố Phạm Vấn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa (từng mua bánh xèo của F0 ở số nhà 47 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo).

Như vậy đến thời điểm hiện tại, TP. Thanh Hóa đã ghi nhận 06 ca bệnh liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Con trai và con gái của 2 F0 tại Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Công tác truy vết, xét nghiệm đang được triển khai khẩn trương tại TP. Thanh Hóa

Để ứng phó với tình hình mới, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP. Thanh Hóa đã được thành lập do ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thành phố làm Chỉ huy trưởng; bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Phó Chỉ huy trưởng thường trực; 2 Phó Chỉ huy trưởng và 15 thành viên.

Tại huyện Nga Sơn, ghi nhận thêm 02 ca mới, đều có địa chỉ tại thị trấn Nga Sơn (đã được cách ly tập trung theo quy định) và nâng tổng số ca bệnh dương tính lên 24 ca (tính từ 30/8). Các ca bệnh đều liên quan đến đám tang có F0 ghi nhận trước đó, là người chăm bệnh nhân Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Ngoài ra, thị xã Nghi Sơn ghi nhận thêm 01 ca bệnh, có địa chỉ tại phường Hải Lĩnh. Bệnh nhân này liên quan đến F0 đi chăm người nhà tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực. Tại huyện Nông Cống ghi nhận thêm 01 ca bệnh có địa chỉ ở xã Vạn Hòa, là khu vực phong tỏa theo quy định

Trong 24 giờ qua đã xét nghiệm bằng RT-PCR 3.881 mẫu tại CDC Thanh Hóa và 1.156 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận tổng 380 ca bệnh; 141 người điều trị khỏi ra viện; 01 ca tử vong.

Ngọc Hưng

Con trai và con gái của 2 F0 tại Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.
Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top