Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai gặp tai nạn thương tâm, bố mẹ gạt nước mắt hiến tạng con cứu 4 người xa lạ

Thứ tư, 09:16 30/06/2021 | Y tế

GiadinhNet - Nhận tin con trai mới 22 tuổi bị tai nạn chết não, ông bà P chết lặng. Nhưng gạt nước mắt, gia đình ở Thanh Hoá quyết định hiến tạng con trai cho y học, hồi sinh sự sống cho nhiều cuộc đời.

Nhận được tin con trai 22 tuổi bị tai nạn giao thông đã chết não ngày 28/4 và không còn cơ hội cứu chữa, vợ chồng ông B.N.P (xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là bố mẹ của B.N.T chết lặng. 

T vốn là chàng thanh niên cần cù, chăm chỉ, được anh em bè bạn quý mến, là người anh gương mẫu của cô em gái đang đi học.

Đi làm được hơn 2 năm, ai ngờ đâu tai nạn ập đến với chàng trai trẻ vốn khoẻ mạnh. Nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ khiến bố mẹ của T ngã quỵ. 

Nhưng được sự động viên của gia đình nội ngoại, đặc biệt là người chú ruột của T - ông B.N.P - đã động viên tinh thần bố mẹ T, lan tỏa nghĩa cử hiến tạng "Cho đi là còn mãi", cùng với sự tư vấn của Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Việt Đức), gia đình anh đã quyết định hiến tạng con trai cho y học, hồi sinh sự sống cho nhiều cuộc đời.

1 tim, 1 gan và 2 thận của anh T đã được hiến tặng, giúp hồi sinh sự sống cho 4 người xa lạ. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai. Tiếc là, đâu đó vẫn còn có số ít những người không hiểu và 1 số hàng xóm láng giềng vẫn dị nghị "Chắc nhà này bán tạng của con", làm trái tim người làm cha làm mẹ vỡ vụn. 

Con trai độc nhất bất ngờ ra đi, bố mẹ gạt nước mắt hiến đa tạng cứu 4 người xa lạ - Ảnh 1.

Anh T ra đi, tạng của anh được hiến cho y học, cứu sống 4 người xa lạ. Ảnh: BVCC

Gạt đi những giọt nước mắt xót thương, ông B.N.P - bố của anh T- chia sẻ, vì muốn cứu sống những người khác đang xa dần sự sống, gia đình đã đồng ý hiến tạng của con trai để giúp đời, giúp người khi sự ra đi vẫn còn ý nghĩa, và làm những việc tốt đẹp nhất khi còn có thể, lan tỏa tính nhân văn đến với nhiều người. 

Ông P mong rằng sẽ có nhiều gia đình vượt qua những rào cản, những định kiến của xã hội để hiến tạng cứu người nếu không may mất đi.

"Gia đình tôi không đòi hỏi một điều gì, chỉ mong những người nhận tạng của con trai tôi luôn sống khỏe, sống có ích cho đời!" - ông P ngậm ngùi. Và chắn hẳn, ở bên kia thế giới, con trai ông cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện vì hành động nhân văn của anh đã cứu sống nhiều người, tô thắm cho đời những sắc hương.

Con trai độc nhất bất ngờ ra đi, bố mẹ gạt nước mắt hiến đa tạng cứu 4 người xa lạ - Ảnh 2.

Phẫu thuật ghép tạng ở Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC

Tính đến ngày 23/6, Bệnh viện Việt Đức tiến hành phẫu thuật tổng số 1.200 ca, trong đó 150 ca từ người cho chết não; 96 ca ghép gan, trong đó 70 ca ghép gan từ người cho chết não; 39 ca ghép tim từ người cho chết não; 1 ca ghép tim và thận; 5 ca ghép phổi từ người cho chết não

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top