Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con đau ốm, bố mẹ bảo “khó nuôi” chứ không nghĩ đến bệnh tim

Thứ ba, 06:00 02/05/2017 | Y tế

GiadinhNet - Mỗi năm, TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận có hàng trăm bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh được phát hiện thông qua các đợt khám bệnh tim miễn phí của các đoàn bác sĩ ở bệnh viện TP Hồ Chí Minh. Trong những đợt khám bệnh sàng lọc, chúng tôi ghi nhận những trường hợp thương tâm do căn bệnh tim bẩm sinh gây ra.

Các chuyên gia khuyến cáo: Nếu thấy trẻ thường bị mắc bệnh về đường hô hấp kèm các triệu chứng nóng, sốt kéo dài, cần đưa đến bệnh viện để khám tim. Ảnh minh họa.
Các chuyên gia khuyến cáo: Nếu thấy trẻ thường bị mắc bệnh về đường hô hấp kèm các triệu chứng nóng, sốt kéo dài, cần đưa đến bệnh viện để khám tim. Ảnh minh họa.

Chủ quan trước sức khỏe của con

Vừa qua, chúng tôi đã có chuyến tháp tùng cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trong chuyến khám bệnh tim miễn phí cho bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh của TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

Tại phòng siêu âm, chúng tôi gặp bệnh nhân Nguyễn Thị Nhung ở huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ. Dáng người ốm yếu, xanh xao, từ nhỏ chị Nhung luôn mệt mỏi, chậm chạp, hay bệnh vặt nhưng do gia cảnh khó khăn nên không khám và điều trị bệnh đến nơi đến chốn. Mãi đến tháng 6/2015, bỗng dưng chị ngất xỉu, gia đình đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cấp cứu, phát hiện chị bị bệnh tim (giai đoạn bệnh nặng), nguy hiểm tính mạng và phải phẫu thuật mới có thể giữ lại mạng sống.

Chị Nhung là con gái út trong gia đình có 8 anh chị em. Theo lời mẹ chị Nhung, lúc chào đời, chị Nhung khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Đến hơn 1 tuổi, chị hay đau ốm. Cha mẹ chị thấy con gái èo ọt thì nghĩ do con chậm lớn nên mỗi khi chị mệt, mẹ mua thuốc Tây cho uống hoặc đưa đến phòng khám bác sĩ tư gần nhà để chích thuốc. Sức khỏe yếu, chị Nhung nghỉ học khi vừa hết lớp 4. Hằng ngày, khó khăn lắm chị Nhung mới có thể tự lo sinh hoạt cá nhân. Bệnh tim kéo dài, đến nay, đầu móng chân và móng tay của chị Nhung tím tái, bệnh tim của chị biến chứng, ảnh hưởng đến phổi.

Em Trần Quang Vinh, 6 tuổi, ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cũng là một trong những bệnh nhân đặc biệt tại buổi khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh của Đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Anh Trần Anh Dũng, bố của Quang Vinh cho biết, Vinh sinh ra mạnh khỏe như những trẻ bình thường khác. Khi được 1 tuổi, Vinh hay đau yếu, vợ chồng anh nghĩ, do Vinh "khó nuôi" nên thường đưa đi khám bác sĩ tư hoặc mua thuốc về nhà cho Vinh uống. Bà con xóm giềng thấy hoàn cảnh vợ chồng anh Dũng nghèo khó, trong khi con trai đau bệnh triền miên nên khuyên 2 vợ chồng đưa Vinh lên TP Cần Thơ khám bệnh khi hay tin có đoàn bác sĩ ở thành phố về khám bệnh tim miễn phí.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, chị Nhung và em Vinh đều được chỉ định phẫu thuật tim sớm, do bệnh trạng 2 người chuyển sang giai đoạn nặng, không thể chần chờ, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng. Bác sĩ cho biết, hai trường hợp này sau khi được phẫu thuật, dù không nguy hại mạng sống nhưng bệnh nhân mang nhiều di chứng đặc biệt về thể chất do bệnh tình kéo dài. Nếu được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, chị Nhung và em Vinh sẽ sớm hồi phục sức khỏe và phát triển thể chất, tinh thần như những người mạnh khỏe bình thường.

Trong khi các em nhỏ bằng tuổi của Vinh bắt đầu đi học, thì Vinh chỉ nói bập bẹ 2 tiếng cha, mẹ và đi vài bước. Còn chị Nhung vì thể trạng nhỏ bé, sức khỏe kém, nên chỉ quanh quẩn trong nhà, không được đi học, không có việc làm và cơ hội lập gia đình cũng hiếm hoi… Theo các bác sĩ chuyên khoa, phát hiện và điều trị sớm là cơ hội giúp người bệnh tim không phải đối mặt với nguy cơ tử vong trong quá trình phẫu thuật, có cơ hội sống và làm việc bình thường như bao người khác.

Với nhiều năm làm việc tại Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và kinh nghiệm phẫu thuật tim cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng khuyến cáo: "Nếu phụ huynh thấy con em thường bị mắc bệnh về đường hô hấp kèm các triệu chứng nóng, sốt kéo dài, cần đưa đến bệnh viện để khám tim. Trong thực tế, không ít phụ huynh, phổ biến ở vùng nông thôn, đời sống khó khăn, thấy con có những triệu chứng trên thì chủ quan cho rằng, đó chỉ là những bệnh thông thường của trẻ nhỏ, nên không đưa con đến bệnh viện để khám bệnh hoặc khám sàng lọc về tim".

Chủ động phòng ngừa bệnh

Là kẻ thù giết người rất đáng sợ, nhưng bệnh tim không ám ảnh phụ nữ bằng các bệnh khác như ung thư vú cho đến khi họ nhận ra nó nguy hiểm như thế nào. Do đó, trang bị kiến thức để bảo vệ sức khỏe của tim nhằm hướng tới việc ngăn ngừa bệnh tim là điều mà mọi người cần làm.

Các chuyên gia khuyến cáo: Việc đầu tiên để ngăn ngừa bệnh tim là kiểm tra huyết áp mỗi khi đến bác sĩ, đồng thời, khi bước vào tuổi 20, sau mỗi năm đều phải kiểm tra mức cholesterol. Muốn sức khỏe tim mạch tối ưu, huyết áp luôn được duy trì mức dưới 120/80, và tổng số cholesterol dưới 200 mg/dL. Bạn có bị béo phì hoặc thừa cân? Bạn có hút thuốc lá hoặc lười hoạt động thể chất? Bạn có bệnh tiểu đường? cholesterol cao? hoặc huyết áp cao?... Tất cả các yếu tố này đều dễ dẫn tới nguy cơ bị bệnh tim mạch. Hơn 3/4 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên có ít nhất một yếu tố nguy cơ kể trên, vì vậy hãy nói cho bác sĩ biết để có lời khuyên tốt nhất.

Nguy cơ bệnh tim sẽ tăng lên nếu một người thân trong gia đình là nam có bệnh tim trước tuổi 55 hoặc nếu một phụ nữ họ hàng gần bị bệnh tim trước tuổi 65. Tuy nhiên, yếu tố di truyền này có thể được phá vỡ nếu như bạn thực hiện thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh. Bạn không thể kiểm soát gen của mình, nhưng bằng cách chọn lựa chế độ ăn uống và các hoạt động tốt cho tim, bạn sẽ may mắn thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm này.

Nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra những người lười vận động, nguy cơ bị bệnh tim mạch vành tăng gấp đôi so với những người siêng năng hoạt động thể chất. Bạn có thể tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách thường xuyên vận động, duy trì một trọng lượng khỏe mạnh, kiểm soát mức cholesterol và huyết áp trong phạm vi cho phép. Chỉ số khối cơ thể (BMI) quá lớn kết hợp cùng với một vòng bụng phì nhiêu sẽ đẩy bạn đứng trước nguy cơ bệnh tim. Chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hai chỉ số này. Tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim, do lượng đường trong máu cao sẽ gây tổn hại các mạch máu trong cơ thể, bao gồm cả các mạch máu ở tim. Kiểm soát bệnh tiểu đường có nghĩa là ổn định đường huyết ở mức cho phép, từ đó sẽ giúp tim khỏe.

Hội chứng ngủ ngưng thở làm tăng nguy cơ bệnh tim. Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn đang bị tình trạng này. Cũng giống như mọi cơ quan khác trong cơ thể, tim cũng cần được nghỉ ngơi. Vì thế, một giấc ngủ chất lượng là cách giúp trái tim khỏe.

Các chuyên gia cũng cảnh báo: Thông thường, biểu hiện đặc thù của bệnh tim là đau ngực và ngã quỵ, nhưng bên cạnh đó, khi tim có vấn đề cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, khó tiêu, khó thở, đau hoặc tức ngực, ngất, đau lưng, và kiệt sức.

T.Mộc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top