Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia nói gì về việc một số người từ Hàn Quốc nhập cảnh đòi được cách ly miễn phí?

Thứ bảy, 17:18 10/10/2020 | Y tế

Giadinhnet – Theo chuyên gia, việc công dân trở về từ Hàn Quốc đòi hỏi được cách ly tại khu cách ly miễn phí là sự vô lý, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, bao gồm quy định đóng phí cách ly trong cuộc chiến chống COVID-19.

Chuyên gia nói gì về việc một số người từ Hàn Quốc nhập cảnh đòi được cách ly miễn phí? - Ảnh 1.

Liên quan đến sự việc người từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện kích động, lôi kéo với mục đích được cách ly miễn phí, ngày 10/10, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển xã hội chia sẻ, Việt Nam đã cơ bản khống chế được giai đoạn 2 của dịch COVID-19 và bắt đầu mở cửa để thu hút đầu tư, thúc đẩy các hoạt động giao thương, phục hồi nền kinh tế.

Do đó, việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, bao gồm quy định đóng phí cách ly là thể hiện trách nhiệm của người nhập cảnh đối với cuộc chiến chống COVID-19.

Chuyên gia nói gì về việc một số người từ Hàn Quốc nhập cảnh đòi được cách ly miễn phí? - Ảnh 2.

Vừa qua, một số người trở về từ Hàn Quốc đã có biểu hiện kích động lôi kéo với mục đích được cách ly miễn phí.

Cũng theo TS Khuất Thu Hồng, việc người cách ly đòi hỏi một nơi cách ly miễn phí thông qua việc kích động là không nên và rất vô lý. Bởi từ ngày 01/9, Việt Nam đã áp dụng thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly và mức chi phí cho cách ly cũng được Bộ Y tế công khai, chứ không có chuyện có khu cách ly miễn phí.

Tuy nhiên, TS Khuất Thu Hồng cũng đề xuất Nhà nước nên mở rộng những lựa chọn cho người bị cách ly với các khu cách ly có nhiều mức giá, từ bình dân đến cao cấp, từ mức chi trả vài trăm ngàn đến tiền triệu. Những người không có điều kiện sẽ lựa chọn nơi cách ly phù hợp với túi tiền ứng với các chất lượng của dịch vụ.

"Có một thực tế là đã đi cách ly thì chẳng ai lựa chọn nơi sang chảnh để làm gì, cho nên việc lựa chọn những khách sạn phù hợp với điều kiện cách ly thì cơ quan nhà nước nên cân nhắc vì liên quan đến túi tiền của nhiều người", bà Khuất Thu Hồng nói.

Chuyên gia nói gì về việc một số người từ Hàn Quốc nhập cảnh đòi được cách ly miễn phí? - Ảnh 3.

Theo chuyên gia, việc công dân trở về từ Hàn Quốc đòi hỏi được cách ly tại khu cách ly miễn phí là sự vô lý.

Trước đó, một số người trở về từ Hàn Quốc đã có những biểu hiện kích động, lôi kéo người khác với mục đích được cách ly miễn phí tại các đơn vị quân đội.

Trong khi trước đó, số người này đều ký cam kết sau khi về Việt Nam sẽ thực hiện cách ly tại khách sạn với mức phí dự kiến đã được thông báo rõ trước khi bay. Khi về nước, mức phí khách sạn thu cũng giảm đáng kể so với mức dự kiến.

Trong số này, chỉ có 3 hành khách là thực hiện đúng cam kết, là trở về khách sạn bắt đầu quá trình cách ly.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các hãng hàng không chỉ mở bán vé và chở hành khách bay quốc tế về Việt Nam, mọi mức giá cách ly tại khách sạn do cơ sở lưu trú địa phương quyết định.

Cụ thể, cơ quan chức năng của các địa phương sẽ kiểm tra, tập huấn và lên danh sách những khách sạn đủ điều kiện bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế để làm nơi cách ly tập trung có thu phí.

Mức phí cách ly là mức phí khách sạn quy định, bao gồm cả dịch vụ ăn uống, giặt ủi, di chuyển.

Hầu hết hành khách đã cách ly tại các khách sạn đều ngạc nhiên và hài lòng với điều kiện cách ly rất lý tưởng ở những nơi này.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 313/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 27/8/2020.

Theo đó, từ 01/9, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Tại phiên họp trực tuyến BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ngày 08/10, ông Ngô Văn Quý – PCT UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Du lịch Hà Nội rà soát bổ sung thêm các khách sạn bình dân, giá hợp lý để phục vụ công dân nhập cảnh.

Ông Quý cho biết: "Nếu cách ly hết ở khu quân đội thì không đủ chỗ nhưng cách ly ở khách sạn thì lại khó khăn kinh tế cho người dân. Sở Du lịch cần xem xét rà soát thêm các khu khách sạn bình dân với giá thành hợp lý hơn để phục vụ người dân".

B.Loan

Chuyên gia nói gì về việc một số người từ Hàn Quốc nhập cảnh đòi được cách ly miễn phí? - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top