Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương

GiadinhNet - "Khi phẫu thuật, bác sĩ chọn đường gây tê hạn chế phát tán virus SARS-CoV-2 nếu có...", Giám đốc BV Phụ sản Hải Dương cho biết.

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 1.

Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Hải Dương, đến thời điểm này đã ghi nhận 2 ổ dịch gồm: nhà hàng Thế giới bò tươi; thôn Thanh Xá của xã Liên Hồng. Hai ổ dịch này điều thuộc địa bàn của thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch, từ 0h ngày 14/8, TP. Hải Dương thực hiện cách ly xã hội và đưa ra nhiều biện pháp để khống chế dịch COVID-19.

Từ khi thực hiện cách ly xã hội, nhiều phương tiện ra vào TP. Hải Dương được siết chặt, phân luồng; chính quyền sở tại yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố nếu như không có việc cần thiết, lí do chính đáng... Những điều này tác động không nhỏ đến hoạt động các bệnh viện tuyến tỉnh nằm trên địa bàn.

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 3.

Trước khi vào viện, bệnh nhân và người nhà sẽ khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Nguyễn Xuân Huy – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cho biết: "Từ khi TP. Hải Dương thực hiện cách ly xã hội đến nay, mọi hoạt động khám, điều trị của bệnh viện diễn ra bình thường, riêng một số bệnh có thể điều trị được ở tuyến dưới chúng tôi phân luồng, cho nên số bệnh nhân đến viện có giảm."

Theo BS Huy, những trường hợp bệnh nhân đến đẻ hoặc phải nhập viện điều trị, Bệnh viện sẽ điều xe đến tận các chốt kiểm soát để đón và những chi phí này do gia đình bệnh nhân thanh toán. Đặc biệt, cách đây ít ngày, bệnh viện có thực hiện 2 ca mổ cho sản phụ nghi nhiễm COVID-19 tại khu điều trị cách ly của đơn vị.

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 4.
Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 5.

Khu vực điều trị cách ly tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Giám đốc Bệnh viện cho biết, khu điều trị cách ly được thành lập từ đầu mùa dịch. Khu vực này có đầy đủ máy móc, phương tiện gồm: nơi khám, thủ thuật, phẫu thuật cho những bệnh nhân nghi ngờ hay đã xác định F1, F2 (đối tượng cách ly) và nơi ở của đội ngũ y bác sĩ. 

Hiện tại, khu điều trị cách ly có: 1 bác sĩ gây mê, 2 bác sĩ sản khoa, 2 nhân viên gây mê và 1 nữ hộ sinh.

Cán bộ nhân viên làm việc tại khu vực này dùng các đồ bảo hộ phòng chống dịch và những người đó sau khi hoàn thiện khám, thủ thuật cho bệnh nhân sẽ ở tại khu vực cách ly dành cho nhân viên. Do đội ngũ nhân viên này tiếp xúc với bệnh nhân F1 sẽ thành F2 hay những bác sĩ, nhân viên y tế là F1, F2 trong diện cách ly được bệnh viện đưa vào khu điều trị cách ly để làm việc đảm bảo nguồn nhân lực lâu dài trong việc phòng chống dịch.

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 6.
Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 7.

Phương tiện máy móc trong khu vực điều trị cách ly được trang bị đầy đủ. Ảnh: Đ.Tùy

BS Huy cho biết: "Khu vực thủ thuật bệnh nhân và cách ly dành cho đội ngũ làm việc có đường đi riêng, không liên quan đến khu nội trú của bệnh nhân. Mỗi nhân viên y tế được bố trí phòng riêng, ăn ở sinh hoạt tại chỗ, thường xuyên tự theo dõi sức khoẻ hàng ngày và báo cáo cho ban phòng chống dịch của Bệnh viện".

Thời gian vừa qua, Bệnh viện có tiếp nhận 2 sản phụ là F1, F2 và xử lý 1 trường hợp thai chết lưu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với trường hợp thai chết lưu có biểu hiện như trên, bệnh viện tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 8.

Dụng cụ phục vụ cho ca phẫu thuật, điều trị trong khu cách ly được sấy, hấp riêng

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 9.

Nhân viên y tế trong khu điều trị cách ly chuyển đồ từ ngoài vào cho bệnh nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Chi sẻ về ca phẫu thuật cho sản phụ F1, Giám đốc Bệnh viện nói: "Sản phụ F1 thuộc khu cách ly tập trung, khi có dấu hiệu cần phải can thiệp đã được đưa đến khu cách ly khám, điều trị. Quá trình thực hiện, phẫu thuật viên phải đảm bảo đồ dùng, dụng cụ như đeo khẩu trang, kính phòng hộ, mặc áo, đi ủng, phương tiện phòng hộ."

Khi phẫu thuật, bác sĩ chọn đường gây tê hạn chế những phát tán nếu như có virus SARS-CoV-2, tuy nhiên thực hiện gây tê tuỷ sống là tốt nhất. Quy trình phẫu thuật là thường quy, nhưng quan tâm vấn đề các chất thải sau mổ, thu gom cũng như dụng cụ phục vụ quá trình phẫu thuật. 

Sau khi bệnh nhân phẫu thuật xong, nhân viên y tế tiến hành thu gom rác thải, phun khử khuẩn, vệ sinh tại phòng thủ thuật, phòng mổ để sẵn sàng đón tiếp những ca bệnh tiếp theo.

Riêng dụng cụ phẫu thuật sẽ được khử nhiễm theo đúng quy trình, được hấp, sấy riêng. Những đồ bảo hộ, rác thải sẽ được phân loại giữa rác thải y tế, rác thải sinh hoạt và được xử lý theo quy trình. Đây là những trường hợp nghi ngờ, chưa phải là mắc COVID-19 hay dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhưng dù bệnh nhân có âm tính hay dương tính thì việc thực hiện vẫn phải nghiêm ngặt.

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 10.
Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 11.

Sản phụ thuộc F2 sinh con tại khu điều trị cách ly Bệnh viện phụ sản Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy


Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 12.
Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 13.

Đội ngũ làm nhiệm vụ điều trị, chăm sóc cho những bệnh nhân trong khu các ly được bệnh viện bố trí ăn, ở riêng biệt, có lối đi riêng. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo đại diện Biệnh viện Sản phụ Hải Dương, ngoài phẫu thuật, thủ thuật thì khu điều trị cách ly còn điều trị các trường hợp F1, F2 về sản phụ khoa hay những bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm.

Tuy nhiên, Bệnh viện ưu tiên điều trị những bệnh về đường hô hấp trước, trừ cấp cứu sản phụ khoa. Trường hợp không phải cấp cứu sản phụ khoa sẽ được gửi sang điều trị viêm đường hô hấp ở các bệnh viện. Đồng thời, đơn vị có trách nhiệm chăm sóc toàn diện cho những trường hợp điều trị trong khu cách ly, có trả phí nếu gia đình bệnh nhân yêu cầu.

Đức Tùy

Chuyện chưa kể ở nơi mổ cho sản phụ nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 14.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top