Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung kết cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” ngành Y tế: Tôn vinh những người thầy thuốc

Thứ bảy, 07:00 20/07/2019 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 19/7, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Chung kết cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động" ngành Y tế năm 2019. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Chung kết cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” ngành Y tế: Tôn vinh những người thầy thuốc - Ảnh 1.

PGS. TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao giải cho các tác giả - nhiếp ảnh gia đồng thời cũng chính là những cán bộ y tế. Ảnh: Lan Anh

Phát biểu tại vòng chung kết, PGS, TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: “Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” ngành Y tế năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, những gương mặt người tốt, việc tốt của ngành, những hình ảnh đóng góp cống hiến của cán bộ y tế không chỉ được các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận mà còn là cơ hội để tuyên truyền đến người dân, cộng đồng, tôn vinh và chia sẻ những đóng góp của cán bộ ngành Y tế.

Cán bộ y tế không chỉ “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực, tay nghề, trình độ chuyên môn giỏi, có ý thức tốt, hết lòng phục vụ bệnh nhân, nhân dân mà còn có nhiều tài năng nghệ thuật, nhiệt tình tham gia các hoạt động, cuộc thi, tôn vinh nét đẹp của đơn vị, của công đoàn cơ sở”.

Cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành y tế năm 2019 bắt đầu từ 5/2019, vòng sơ khảo từ ngày 5/7/2019 gồm 137 ảnh của hơn 40 đơn vị, Ban tổ chức đã chọn ra 25 tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung kết.

Trong cuộc thi ảnh, các tác giả đã mang đến những tác phẩm tiêu biểu, khắc họa chân dung và phong phú thêm hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong nhiều lĩnh vực của ngành: Khám chữa bệnh điều trị, chăm sóc và giành giật sự sống cho người bệnh, dự phòng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cải tiến sản xuất, các hoạt động phong trào thể thao, từ thiện của công đoàn.

Những hình ảnh dự thi là tấm gương lao động, sáng tạo phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống. Đó là những nét đẹp giản dị trong đời sống lao động, công việc hằng ngày được ghi lại trong các tác phẩm, toát lên sự nỗ lực, âm thầm cống hiến, hy sình vì người bệnh; chuyển tải đến cộng đồng để xã hội tôn vinh, chia sẻ hơn với ngành y – ngành đặc thù.

Ban tổ chức đã chọn lựa và trao giải Nhất cho tác phẩm “Blouse trắng về bản” (Bệnh viện Nhi Trung ương); Giải Nhì được trao cho 2 tác phẩm: “Hành trình giành giật sự sống cho người bệnh” (Bệnh viện Bạch Mai), “Công đoàn Y tết Việt Nam hướng về Biển đảo” (Công đoàn Y tế Việt Nam); Giải Ba: “Quyết tâm giành chiến thắng” - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và “Tự hào dưới lá cờ tổ quốc” (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương).

Qua việc tôn vinh tác phẩm đạt giải, cuộc thi không chị động viên những phóng viên ảnh không chuyên là cán bộ y tế mà còn khích lệ cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, người lao động ngành Y tế có nhiều sáng kiến cải tiến kĩ thuật, giải pháp hoặc đề tài nghiên cứu đem lại giá trị hiệu quả kinh tế xã hội cao; Có ý thức xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Mai Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top