Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa đầy 5 giờ, Hà Nội thêm 17 ca dương tính, liên quan đến 5 chùm ca bệnh

GiadinhNet – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, tính từ 9h sáng đến 14h chiều nay (19/7), Hà Nội ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Chưa đầy 5 giờ, Hà Nội thêm 17 ca dương tính, liên quan đến 5 chùm ca bệnh - Ảnh 1.

Trong đó, chùm ca bệnh tại 90 Nguyễn Khuyến thêm 6 người; 5 người liên quan chùm ca bệnh 132 Bùi Thị Xuân; 2 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại B6 Trại Găng (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng); 1 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại Bắc Ninh và 2 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh. Cụ thể:

Trường hợp 1 là C.V.P (nam, SN 1987, trú tại Chung cư 550 Minh Khai, HBT;

Trường hợp 2 là N.T.Q (nữ, SN1973, ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng).

2 người này là 2 F1 của gia đình F0 P.H.M - người sống cùng chung cư, đi cùng thang máy và người làm vệ sinh cho gia đình F0. Ngày 18/7 có kết quả dương tính.

Trường hợp 3 là Đ.Q.H (nam, SN1983, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng;

Trường hợp 4 là V.X.Đ (nam, sinh năm 1965, địa chỉ Bách Khoa, Hai Bà Trưng);

Trường hợp 5 là T.Q.H (nam, sinh năm 1989, địa chỉ Cầu Diễn, Nam Từ Liêm.).

Cả 03 người đều là nhân viên cùng phòng làm việc với F0 N.Q.L. Ngày 18/7 có kết quả dương tính.

Trường hợp 6 là L.Q.C (nữ, SN2017).

Trường hợp 7 là H.T.H (nữ, SN1989, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng).

Cả 2 là F1 (là con và là người trông trẻ) của gia đình F0 L.H.Q (có 2 ca dương tính). Ngày 18/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp 8 là P.H.A (nữ, SN2010, ở Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng). Người này là F1 là con của F0 P.X.T và được chuyển cách ly tập trung vào ngày 17/7.

Ngày 18/7 có triệu chứng lâm sàng và cho kết quả dương tính.

Trường hợp 9 là N.B.C (nữ, SN2009);

Trường hợp 10 là N.K.L (nam, SN2005). 2 người này trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm) là 2 anh em, là F1 và là con của F0 Đ.T.A và N.M.H.

Ngày 18/7, 2 người này đều có kết quả dương tính.

Trường hợp 11 là Đ.M.T (nữ, SN2014);

Trường hợp 12 là Đ.N.P (nam, SN2012).

2 người này là 2 anh em, cùng trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 và là con của F0 Đ.V.G. Ngày 18/7 có kết quả dương tính.

Trường hợp 13 là H.V.V (nam, SN1983) là nhân viên Viện cơ khí tại số 545 Nguyễn Trãi. Người này là F1 của BN N.T.H.N, được chuyển cách ly tập trung ngày 15/7.

Đến ngày 18/7 có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp 14 là N.M.T (nam, SN2007, trú tại Hợp Thanh, Mỹ Đức).

Ngày 09/7, người này cùng bố và anh trai từ Hồ Chí Minh về Hà Nội, sau đó được cách ly tại nhà. Ngày 18/7 có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính.

Trường hợp 15 là N.T.X.S (nữ, SN1971);

Trường hợp 16 là N.Đ.S.L (nam, SN2003) – con của trường hợp thứ 15, cùng trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy.

Trường hợp 15 là nhân viên làm việc cùng tầng với F0 NQ.L và F0 L.H.Q và thường xuyên tiếp xúc ngoài hành lang.

Ngày 17/7 xuất hiệu triệu chứng lâm sàng; Ngày 19/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp 17 là N.T.T.H (nữ, SN1968, ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm), là F1 và là bà ngoại của 2 trường hợp dương tính về từ TP Hồ Chí Minh; được cách ly từ ngày 11/7 (đã có XN 2 lần âm tính).

Tuy nhiên, đến ngày 18/7 người này có triệu chứng, được chuyển cách ly tại BV Đức Giang và kết quả dương tính.

CDC Hà Nội cho biết, mẫu xét nghiệm với các trường hợp dương tính từ thứ 1 đến 15 do CDC thực hiện. Riêng trường hợp thứ 16 do  BV Đức Giang thực hiện.

Như vậy, tính từ trong buổi sáng nay đến 14h cùng ngày, Hà Nội có tổng cộng 33 trường hợp dương tính; nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 19/4) đến nay là 459 trường hợp.

Từ ngày 5/7 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 200 trường hợp. Đáng chú ý là 3 ổ dịch mới phát sinh từ ngày 16/7 có số mắc khá cao là 90 Nguyễn Khuyến (40), B8 Tân Mai (16) và 132 Bùi Thị Xuân (18).

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 12 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 4 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Top