Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chú trọng điều trị cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến số 10

Thứ hai, 17:36 09/08/2021 | Y tế

GiadinhNet - Tại một số bệnh viện dã chiến ở TP.HCM, số ca nhiễm COVID-19 được thu dung vẫn tăng kéo theo số ca chuyển nặng phải điều trị trong phòng cấp cứu nhiều lên. Trước khi chuyển nặng và lên các tuyến cao hơn, ngay tại chỗ đã phải thực hiện tốt việc cấp cứu, điển hình như ở Bệnh viện dã chiến số 10 (Thủ Đức, TP.HCM).

Chú trọng điều trị cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến số 10 - Ảnh 1.

Thiết lập phòng cấp cứu thần tốc

TS. BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 10 cho biết, theo kế hoạch ban đầu, Bệnh viện chủ yếu nhận các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc những ca nhiễm không triệu chứng. Tuy nhiên khi các ca trở nặng tăng lên thì bệnh viện xác định phải điều trị cấp cứu thật tốt. Chính vậy nên, phòng cấp cứu trong Bệnh viện dã chiến số 10 được thiết lập rất nhanh. 

"Chúng tôi tận dụng ngay tầng hầm để xe của chung cư để làm phòng cấp cứu. Các nhân lực vững vàng nhanh chóng được điều đến" – BSCKII Nguyễn Thanh Vinh nói.

Việc vận hành tốt phòng cấp cứu ở bệnh viện dã chiến giúp xử lý kịp thời các tình huống. Tuy mới đi vào hoạt động được 3 tuần nhưng đã có nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi, cho xuất viện. Hiện tổng công suất của bệnh viện khoảng 3.000 giường. Ngoài lực lượng y bác sĩ ở TP.HCM còn có sự chi viện của đoàn y tế từ các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang…

Chú trọng điều trị cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến số 10 - Ảnh 2.

Các bác sĩ tích cực điều trị bệnh nhân cấp cứu ở Bệnh viện dã chiến số 10.

Theo đánh giá của BS Vinh, với bệnh nhân COVID-19, việc cấp cứu là rất quan trọng. Từng nhân viên trong các kíp trực đều hiểu rõ điều đó, đồng thời nắm vững các nguyên tắc chống nhiễm khuẩn. Việc phân luồng trong Bệnh viện cũng khoa học nên bảo đảm điều trị tốt cho bệnh nhân và an toàn cho y bác sĩ.

Bệnh nhân đều hợp tác tốt

Tại Bệnh viện dã chiến số 10, các thầy thuốc ngoài điều trị y khoa còn đấm bóp, trấn an tâm lý, dỗ dành từng bệnh nhân vào giấc ngủ. Lo động viên ăn uống để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất. Cử nhân gây mê Nguyễn Hữu Lộc cho biết: "Chúng tôi cố gắng để các bệnh nhân cấp cứu đều có thể vượt quan được cửa tử. Có bệnh nhân ban đầu vào đây rất hoang mang nhưng khi nghe phân tích kỹ về tình hình bệnh tật cũng như việc điều trị thì hợp tác nhanh. Đến nay, hầu hết vào phòng cấp cứu đều nghe theo các y bác sĩ".

Bệnh nhân Lê Văn T chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ vào phòng cấp cứu sẽ phải nằm li bì một chỗ, khó khăn trong việc vệ sinh thân thể, nhưng các nhân viên y tế đều giúp đỡ nhiệt tình như người nhà của mình. Giờ chuẩn bị khỏi bệnh nên tôi rất xúc động".

Chú trọng điều trị cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến số 10 - Ảnh 3.

Tầng hầm Bệnh viện dã chiến số 10 được tận dụng làm nơi cấp cứu.

Bác sĩ Phương Lan cho biết thêm: "Việc điều trị cho bệnh nhân được làm theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Bệnh viện còn tư vấn việc ăn uống cho người bệnh để bảo đảm tốt dinh dưỡng. Bệnh nhân cũng nghiêm chỉnh làm theo nên nhanh chóng bình phục hơn và được chuyển về khu vực cách ly, chờ xuất viện".

Đến với phòng cấp cứu bệnh nhân phải thở oxy, hầu hết đều là các y bác sĩ trẻ. Ai cũng có quyết tâm chiến đấu với dịch bệnh rất cao. Cử nhân Nguyễn Hữu Lộc bộc bạch: "Tôi và nhiều anh chị em làm việc ở đây đều chưa lập gia đình nên chúng tôi dồn cả sức lực và tâm nguyện vào việc điều trị bệnh nhân. Ai cũng phải tăng công suất hoạt động. Điều đáng mừng là bệnh nhân cấp cứu ở đây đều chuyển biến theo hướng tốt lên".

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top