Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ động ứng phó, xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp

GiadinhNet- "Cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng những kịch bản xấu nhất để điều xấu nhất không đến với chúng ta", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh ngày 11/5.

Chủ động ứng phó, xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp được Bộ Y tế tổ chức chiều 11/5. Hội nghị kết nối với 700 điểm cầu trên 63 tỉnh thành trên cả nước.

Chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công

Phát biểu trực tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, tại Việt Nam dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 2 tuần, nhiều tỉnh đã có dịch, một số bệnh viện đã có người bệnh, người nhà và nhân viên y tế nhiễm COVID-19, trong đó có chủng virus biến thể "siêu lây nhiễm" Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, cho hay chỉ trong 15 ngày (từ 27/4-11/5), Việt Nam đã có 529 ca bệnh ghi nhận trong nước. Điều này chứng tỏ tốc độ lây lan của virus rất nhanh.

Chủ động ứng phó, xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 3.

Đặc biệt, các cơ sở khám chữa bệnh như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - những "thành trì" cuối cùng đã xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19, lan rộng ra gần 30 tỉnh/thành phố.

Trong số gần 900 ca COVID-19 đang điều trị có 3 ca nguy kịch, 20 ca bệnh nặng, 31 ca tiên lượng nặng và 253 ca có biểu hiện lâm sàng nhẹ. Trong đợt dịch này, có nhiều bệnh viện đã phải phong tỏa, cách ly y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trước tình thế đó chúng ta đã chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tấn công.

"Cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng những kịch bản xấu nhất để điều xấu nhất không đến với chúng ta", PGS Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh. Với kịch bản 30.000 ca nhiễm, ngành y tế cần chuẩn bị mọi cấp độ sẵn sàng ứng phó, đảm bảo nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, đặc biệt ở các cơ sở khám chữa bệnh.

Chủ động xét nghiệm - bài học từ Bệnh viện K

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các cơ quan thuộc Bộ bên cạnh việc theo dõi, giám sát việc chấp hành công điện của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế tại các cơ sở, cần đặc biệt xây dựng phương án tổng thể đối phó kịch bản Việt Nam có 30.000 ca nhiễm; tiếp tục triển khai đảm bảo an toàn trong tiêm chủng vaccine.

Ngoài ra, các địa phương cần tập huấn, xây dựng và tổ chức phương án xét nghiệm, trường hợp nào xét nghiệm gộp mẫu, trường hợp nào xét nghiệm kháng nguyên nhanh…

PGS TS Nguyễn Trường Sơn lưu ý với các sở y tế cần xây dựng các phương án ứng phó như trong trường hợp chưa có dịch, có ca lẻ tẻ, hoặc dịch lan rộng.

Về việc chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến, các sở y tế nên chủ động đề xuất với địa phương, sẵn sàng nhân lực trang thiết bị, thuốc theo tinh thần 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ).

Lãnh đạo Bộ Y tế một lần nữa quán triệt tinh thần với các bệnh viện cần thực hiện nghiêm công tác phân luồng, sàng lọc bệnh nhân, giãn cách tại các bệnh viện….

Ths. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh - nhận định, có thể còn có ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng mà chúng ta chưa phát hiện ra, cần siết chặt công tác phòng dịch trong bệnh viện.

Chủ động ứng phó, xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 5.

Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhấn mạnh các bệnh viện cần chủ động xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Ông Khoa cho biết bệnh viện là môi trường có khả năng lây nhiễm cao, nhất là các bệnh viện tuyến cuối. Việc phân luồng sàng lọc bệnh nhân đến khám rất quan trọng. Bên cạnh đó, đa số ca COVID-19 không có triệu chứng nên khả năng lọt các trường hợp nghi nhiễm rất dễ xảy ra.

Về công tác xét nghiệm, cả nước hiện có 184 phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, thực hiện hàng triệu test xét nghiệm, công suất tối đa gần 25.000mẫu đơn/ngày.

Từ bài học Bệnh viện K phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 nhờ xét nghiệm định kỳ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nhấn mạnh lại việc các bệnh viện cần chủ động xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Chỉ chuyển tuyến với bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Yêu cầu này đã được Ban chỉ đạo, Bộ Y tế nhấn mạnh trong các công văn gần đây.

T. Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top