Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cập nhật COVID-19: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 8, số ca nhiễm lên tới 833 người, chứng khoán lao dốc, hàng loạt sự kiện của Quốc hội, cơ quan tư pháp hoãn

GiadinhNet - Tính đến 18 giờ chiều nay (24/2), đã có thêm 2 ca tử vong tại Hàn Quốc vì COVID-19, nâng số ca tử vong lên 8 người. Số người nhiễm tăng kỷ lục, lên tới 833 người, tăng 231 người so với sáng nay.

Cập nhật COVID-19: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 8, số ca nhiễm lên tới 833 người, chứng khoán lao dốc, hàng loạt sự kiện của Quốc hội, cơ quan tư pháp hoãn - Ảnh 1.

Theo số liệu cập nhật, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ở Hàn Quốc đã tăng kỷ lục trong ngày hôm nay (tính từ 6 giờ đến 18h ngày 24/2) lên tới 833 người, tăng 231 người so với sáng nay. Riêng khu vực thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk, số người mắc bệnh COVID-19 là 681 trường hợp.

Cập nhật COVID-19: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 8, số ca nhiễm lên tới 833 người, chứng khoán lao dốc, hàng loạt sự kiện của Quốc hội, cơ quan tư pháp hoãn - Ảnh 3.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 lên xe cứu thương tại thành phố Daehu, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch COVID-19 cũng làm gián đoạn các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan tư pháp, chính phủ Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốc đã bãi bỏ phiên họp toàn thể và tạm thời đóng cửa các tòa nhà của mình sau khi được biết rằng một bệnh nhân coronavirus đã tham dự một diễn đàn quốc hội vào tuần trước.

Các cơ quan tư pháp kêu gọi hoãn các thử nghiệm chưa từng có mà không phải là khẩn cấp. Các bộ của chính phủ thắt chặt kiểm tra các lối vào, hủy bỏ và giảm các cuộc họp, các chuyến công tác, nghi lễ và các sự kiện báo chí.

Chỉ số giá chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) chứng kiến sự sụt giảm mạnh, giảm 83,8 điểm, tương đương 3,87%, đóng cửa ở mức 2.079,04, mức thấp nhất kể từ ngày 5/12 năm ngoái. 

Cập nhật COVID-19: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 8, số ca nhiễm lên tới 833 người, chứng khoán lao dốc, hàng loạt sự kiện của Quốc hội, cơ quan tư pháp hoãn - Ảnh 5.

Chỉ số chứng khoán trong ngày hôm nay ở Hàn Quốc giảm tới gần 4%

Hàn Quốc cảnh báo sẽ có "các biện pháp cần thiết" nếu có sự biến động gia tăng trên thị trường tiền tệ gây ra bởi tâm lý rủi ro gia tăng xuất phát từ sự bùng phát coronavirus mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Kim Yong-beom lưu ý sự biến động trên thị trường tài chính có thể sẽ tiếp tục mở rộng trong một thời gian do sự bùng nổ của COVID-19. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết thêm, chính phủ đang xem xét tất cả các bước có sẵn để giúp giảm thiểu sự bùng phát của dịch.

Trước diễn biến nhanh chóng của dịch bệnh, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định điều chỉnh các Quy tắc phòng ngừa, nội dung cơ bản như nếu có các triệu chứng liên quan đến COVID-19 như ho và đau họng thì không nên ra ngoài mà nên tự cách lý, nghỉ ngơi trong nhà từ 3 - 4 ngày để theo dõi.

Khi đến các cơ sở y tế thì không sử dụng phương tiện giao thông công cộng mà phải sử dụng xe cá nhân và bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Người bệnh cũng phải khai báo diễn biến quá trình mắc các triệu chứng, nhất là lịch sử du lịch ra nước ngoài, tiếp xúc với những người có triệu chứng COVID-19. Phụ nữ có thai, người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên), người bị bệnh thận, tiểu đường và các bệnh mạn tính khác cần tránh đến những nơi đông người; nếu phải đến trung tâm y tế hay ra ngoài nhất thiết phải đeo khẩu trang. Tuân thủ các quy định về rửa tay, che miệng khi ho, hắt hơi, tránh ở gần những người bị sốt cao, khó thở.

Người khỏe mạnh, không triệu chứng cũng nên tránh đến những nơi đông người và luôn đeo khẩu trang. Tuyệt đối tránh tiếp xúc với người và khu vực thuộc đối tượng "giám sát, quản lý đặc biệt," những người bị cách ly.

Những ai từng tiếp xúc, ở gần với những tín đồ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), cần tự cách ly tại nhà; nếu bị sốt, ho, khó thở thì gọi tổng đài để xin tư vấn và hướng dẫn.

Minh Trang 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 7 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top