Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên "thần y" Võ Hoàng Yên

Thứ năm, 13:45 04/03/2021 | Y tế

GiadinhNet - Sau khi xem xét đề nghị của Hội Đông y Hà Tĩnh cũng như các đề xuất của Sở Y tế và Sở Nội vụ, năm 2012, tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên trực thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh. Đi vào hoạt động được một thời gian thì trung tâm này đóng cửa.

Năm 2011, tỉnh Hà Tĩnh đã mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh, từng bước nghiên cứu cho phép ông hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn và thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên trực thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh vào tháng 7/2014.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho lương y hành nghề phục vụ nhân dân trên địa bàn cũng như thể theo nguyện vọng được tiếp tục phục vụ người dân Hà Tĩnh của lương y, ngày 20/12/2011, Hội Đông Y Hà Tĩnh đã trao quyết định kết nạp hội viện chính thức cho Lương y Võ Hoàng Yên.

Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 1.

Trung tâm bị bỏ hoang nhiều năm, cây cối mọc um tùm.

Thời gian đang hoạt động, trung tâm của ông Yên được các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, xe ô tô, được tỉnh Hà Tĩnh bố trí cơ sở vật chất (khuôn viên rộng 4,5ha, trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên).

Trung tâm có khu nhà làm việc, khu nội trú, khu khám bệnh, nhà ăn, vườn thuốc. Hàng tháng, ông Yên cùng cộng sự từ miền Nam ra Hà Tĩnh chữa bệnh vào 10 ngày cuối tháng. Theo thống kê, trung tâm mỗi năm đón khoảng 7-8 ngàn lượt bệnh nhân từ các địa phương trong nước về chữa bệnh.

Tuy nhiên từ nhiều năm nay Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên lại trở thành một khu đất hoang, cây cối mọc um tùm, người dân làm chỗ chăn thả trâu bò.

Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 2.

Sau khi ngừng hoạt động, trung tâm này được người dân làm chỗ chăn thả trâu bò.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết: "Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên trong thời gian hoạt động có nhiều bệnh nhân đến điều trị, năm 2016 không rõ nguyên nhân gì trung tâm này ngừng hoạt động, bỏ hoang cho đến nay".

Trao đổi với PV, một cán bộ Hội Đông y Hà Tĩnh cho biết, sau khi có chủ trương, tỉnh đã cấp đất để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên. Chi phí xây dựng trung tâm này hoàn toàn đựa vào nguồn kinh phí xã hội hóa.

"Sau khi hết 5 năm ông Yên xin nghỉ vì lý do hết hợp đồng, ngoài ra vì lí do gì thì tôi không rõ. Trong thời gian chữa bệnh tại Hà Tĩnh, Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên chỉ được cấp giấy phép hoạt động trong trung tâm. Sau khi trung tâm này nghỉ thì giấy phép được Sở Y tế Hà Tĩnh thu hồi", vị cán bộ này cho hay.

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 3.
Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 4.
Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 5.
Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 6.
Cảnh hoang tàn ở trung tâm trị bệnh mang tên thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 7.

Cảnh hoang tàn của Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top