Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh ổ dịch Gốc Mít ở Hải Dương

GiadinhNet - Quanh khu vực ổ dịch xóm Gốc Mít được lập 3 chốt phong tỏa và tại các chốt đều có lực lượng trực 24/24h không cho người cùng phương tiện ra vào.

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tính đến 17h chiều nay (19/5), tại khu vực xóm Gốc Mít, phường Trần Phú ghi nhận thêm 3 ca bệnh mới trên tổng số 6 trường hợp mắc COVID-19 và trở thành ổ dịch tại TP. Hải Dương.

Các bệnh nhân mắc COVID-19 tại xóm Gốc Mít gồm: 4392, 4393, 4394, 4544, 4545, 4546. Trong số 6 ca bệnh nói trên có 3 trường hợp sinh sống trong cùng gia đình, có 2 ông cháu và một ca bệnh bán bún cá buổi sáng.

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 3.

Quanh khu vực ổ dịch tại xóm Gốc Mít được lập hàng rào, có biển cảnh báo. Ảnh: Đ.Tùy

Ngay từ chiều tối qua, sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng của người dân sinh sống khu vực xóm Gốc Mít, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi ngờ, ngay lập tức Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Trần Phú cho lập hàng rào, căng dây và biển cảnh báo tạm thời để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày khi các mẫu nghi ngờ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì toàn bộ khu vực này được chốt chặt không cho người và phương tiện ra vào.

Theo ghi nhận của PV, quanh khu vực xóm Gốc Mít được lập 3 chốt phong tỏa gồm: đầu ngõ 2A2 phố Chương Dương, chốt chợ tạm Phú Yên và chốt nối với tuyến phố Trương Đỗ. Tại các chốt đều có lực lượng trực 24/24h không cho người cùng phương tiện ra vào. Đối với các hộ dân chuyển hàng hoá, vật phẩm từ ngoài vào trong đều được khử khuẩn.

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 4.

Người dân trong khu vực xóm Gốc Mít chiều 18/5/2021. Ảnh: Đức Tùy

Cũng trong chiều nay, TP. Hải Dương ban hành quyết định áp dụng các biện pháp trên địa bàn phường Trần Phú và Lê Thanh Nghị. Cụ thể, bắt đầu từ 0h ngày 20/5/2021 yêu cầu người dân ở tại nhà và chỉ ra đường trong trường hợp thật cần thiết, không tập thể dục, thể thao tại nơi công cộng. Tạm dừng hoạt động các cơ sở nhà hàng, quán ăn uống kể cả mua bán mang về.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại ổ dịch xóm Gốc Mít - TP. Hải Dương:

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 5.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 6.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 7.

Khu vực xóm Gốc Mít được lập 3 chốt phong tỏa gồm: đầu ngõ 2A2 phố Chương Dương, chốt chợ Tạm Phú Yên và cuối phố Trương Đỗ

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 8.

Các ki ốt khu vực chợ tạm Phú Yên đóng cửa

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 9.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 10.

Đường vào xóm Gốc Mít vắng người qua lại

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 11.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 12.

Những gia đình có người cách ly tại nhà đều có dán thông báo ở cổng

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 13.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 14.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 15.

Vào chiều tối qua, do có trường hợp nghi ngờ sau khi có kết quả xét nghiệm trên diện rộng, cho nên Ban chỉ đạo phường Trần Phú cho dựng hàng rào, biển cảnh báo tạm thời

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 16.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 17.

Nhiều người trong khu vực xóm Gốc Mít nhờ chuyển hàng hoá từ ngoài vào trong

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 18.

Chợ tạm Phú Yên tạm dừng hoạt động

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 19.
Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 20.

Các tiểu thương khu vực chợ tạm Phú Yên được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghệm sáng nay

Bài & ảnh: Đức Tùy

Cận cảnh ổ dịch có 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh 21.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top