Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương

GiadinhNet - Tại khu vực nơi bệnh nhân sinh sống vắng người qua lại, chốt kiểm soát đặt tại khu vực ngã 3 đường vào thôn Thanh Xá đã được di chuyển vào gần nơi gia đình anh K. Trước mỗi chốt kiểm soát dịch COVID-19 đều có biển cảnh báo cho người và phương tiện...

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào lúc 18h tối nay, Bộ Y tế công bố bệnh nhân (BN) 1016 là anh Đ.Đ.K (SN 1987), trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương, hiện đang làm công nhân) mắc COVID-19. Đây là bệnh nhân thứ 14 tại tỉnh Hải Dương liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền).

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành phun tiêu độc khử trung khu vực sinh sống của bệnh nhân 1016. Ảnh: Nguyễn Mến

Sau khi nắm được thông tin BN1016 có 2 lần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, UBND TP. Hải Dương đề nghị UBND tỉnh ra quyết định khoanh vùng cách ly nơi bệnh nhân sinh sống trong thời gian 28 ngày; tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần thuộc F1, F2 và đưa các các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, phun tiêu độc khử trùng nơi bệnh nhân có mặt...

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương  - Ảnh 4.

Các tuyến đường, con ngõ xung quanh gia đình bệnh nhân 1016 được lập hàng rào và có lực lượng chức năng chốt trực. Ảnh:Đ.Tùy

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội tại khu vực nơi bệnh nhân sinh sống vắng người qua lại, chốt kiểm soát đặt tại khu vực ngã 3 đường vào thôn Thanh Xá đã được di chuyển vào gần nơi gia đình anh K. Trước mỗi chốt kiểm soát dịch COVID-19 đều có biển cảnh báo cho người và phương tiện.

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương  - Ảnh 5.

Biển cảnh báo trước khu vực chốt kiểm soát vào thôn Thanh Xá. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong chiều nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Liên Hồng đã cho thành lập thêm các chốt xung quanh nơi ở của gia đình BN1016 gồm: 2 chốt ở đoạn đường trục chính và các đường ngang. Tiến hành phun tiêu độc khử trùng, yêu cầu các hộ gia đình trong khu vực đóng cửa không ra ngoài; người bên ngoài không được vào trong và tất cả phương tiện cùng người tham gia giao thông đi theo hướng khác...

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương  - Ảnh 6.

Các hộ dân sinh sống 2 ven đường trong khu vực phong tỏa đóng kín cửa. Ảnh: Đ.Tùy

Theo cơ quan chức năng, BN1016 có lịch trình di chuyển như sau: Trước ngày 28/7, anh K chủ yếu đi làm tại công ty và về nhà. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân đi ăn tại quán Thế giới bò tươi cùng khoảng 25 đồng nghiệp, sau đó đi hát ở khu du lịch sinh Thái Thanh Bình. Hát xong, anh K. bắt taxi đi về nhà một mình.

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương  - Ảnh 7.

Trong khu vực phong tỏa cạnh nhà bệnh nhân không một bóng người. Ảnh: Đ.Tùy

Từ 30/7 đến 3/8, bệnh nhân đi tiêm vào lúc 7h30 -17h30 tại nhà bác sỹ Đàm Minh T (gần chợ cá phường Thạch Khôi) và hàng ngày đi làm tại công trường ở khu đô thị phía nam (gần Bệnh viện Nhi Hải Dương). Đến ngày 14/8, bệnh nhân nghỉ làm và cách ly tại nhà.

Đến tối 16/8, bệnh nhân cùng vợ bán hàng tạp hóa tại nhà đến 22h đêm, sau đó ra trạm y tế xã Liên Hồng. Ngày hôm sau, anh K. được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường THPT Nguyễn Trãi.

Cận cảnh nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương  - Ảnh 8.

Chốt kiểm soát dịch bệnh được đặt tại đường trục chính vào thôn Thanh Xá - nơi gia đình BN1016 sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, qua truy vết của cơ quan chức năng, có 3 trường hợp F1 cùng phòng cách ly tại kí túc xá trường THPT Nguyễn Trãi, 9F1 tại gia đình và 22 trường hợp tiếp xúc gần với BN1016.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top