Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai

GiadinhNet - Khoảng 10 trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động được dựng lên tại nhiều địa điểm ở Hà Nội phục vụ công tác sàng lọc bệnh nhân.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng 10 tổ công tác, có sự tham gia của Công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại một số quận, huyện, các khu tập trung đông người.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 3.

Trạm xét nghiệm nhanh được dựng lên tại trường THCS Đống Đa.

Ngay trong sáng nay, 31/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng bộ test nhanh của Hàn Quốc. Trước mắt là xét nghiệm cho các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và khu đô thị Thanh Hà. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Ghi nhận tại trường THCS Đống Đa (Hà Nội) cơ quan chức năng đã tiến hành các công việc phục vụ cho việc xét nghiệm từ sớm. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Trung tâm y tế quận Đống Đa đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), tổ chức hệ thống xét nghiệm COVID-19 nhanh cho các đối tượng bệnh nhân đã điều trị tại BV Bạch Mai từ ngày 10/3 đến ngày 28/3".


Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 5.

Ngay từ sáng sớm, nhiều lực lượng được bố trí túc trực tại trường THCS Đống Đa để đảm bảo việc xét nghiệm COVID-19 của người dân được diễn ra thuận lợi.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 6.

Bên trong khuôn viên, lực lượng chức năng bố trí ghế ngồi cho người đến xét nghiệm với khoảng cách 2m một ghế.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 7.

Trong khuôn viên trường được bố trí với 5 phòng chức năng khác nhau.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 8.

Trong đó có 1 phòng kê khai, 3 phòng xét nghiệm và 1 phòng trả kết quả.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 9.

Phòng xét nghiệm được dựng lên với đầy đủ thiết bị.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 10.

Lực lượng y tế đang gấp rút chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 11.

Tại phòng kê khai cũng được bố trí với đầy đủ bàn, ghế, thiết bị.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 12.

Nhân viên y tế được bảo hộ nghiêm ngặt.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 13.

Lực lượng y tế trao đổi nhanh trước giờ đón tiếp người dân.

Cận cảnh 10 trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến tại Hà Nội vừa triển khai - Ảnh 14.

Những người dân đầu tiên có mặt tại điểm xét nghiệm này.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 15 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top