Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm động mẹ hiến thận cho con gái: “Mẹ đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời..."

Thứ sáu, 10:23 16/10/2015 | Y tế

GiadinhNet – “Mẹ tôi đã bất chấp nguy hiểm để cho tôi quả thận với mong muốn con có sức khỏe tiếp tục cuộc sống. Tôi rất tự hào và yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ tôi đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời này…”, chị Trương Thúy An (SN 1990, trú Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) chia sẻ.

Vừa qua, Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành ghép thận thành công giữa bệnh nhân là con gái và người cho thận là mẹ ruột của bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân Trương Thúy An (SN 1990, trú Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) bị suy thận giai đoạn cuối và tiến hành chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân An đã có 6 tháng chạy thận nhưng bệnh tình vẫn không đỡ. Thấy thế, bà Tăng Thị Thu (SN 1967, mẹ của An) quyết định hiến thận cho con.

Chị An và mẹ trong ngày ra viện. Ảnh Đ.H
Chị An và mẹ trong ngày ra viện. Ảnh Đ.H

Theo ThS.Bs Đặng Anh Đào – Phó Khoa Nội thận – nội tiết (BV Đà Nẵng), trường hợp bệnh nhân An được phát hiện suy thận giai đoạn cuối hơn 1 năm nay và được tiến hành lọc máu gần nửa năm.

Trước khi được ghép thận, bệnh nhân luôn trong tình trạng thiếu máu và phải nhập viện nhiều lần để truyền máu hoặc dùng thuốc tạo máu. Ngoài ra, bênh nhân còn có  tình trạng huyết áp rất cao, suy tim và khó thở liên tục nên sau một thời gian dài điều trị mới có thể ổn định được sức khỏe.

Trong lúc đó, bác sĩ Bùi Chín, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, sau khi hội đủ các điều kiện cần thiết, Hội đồng ghép thận Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành triển khai phẫu thuật lấy và ghép thận cho cặp bệnh nhân thứ hai trong chương trình tái ghép thận của Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 18/9.

Do đây là một cặp ghép cùng huyết thống mẹ con nên khả năng tương thích giữa thận cho và người nhận rất thuận lợi... Sức khỏe của bà Thu lẫn bệnh nhân An đều đã ổn định và được cho xuất viện trong ngày 13/10 vừa qua.

“Sở dĩ ca ghép thận giữa hai mẹ con bà Thu thành công tốt đẹp một phần do mối quan hệ huyết thống gần gũi. Ngoài ra, chị An là bệnh nhân trẻ nên khả năng phục hồi sức khỏe và tái tạo cao hơn người bình thường. Tuy nhiên, đối với căn bệnh suy thận mãn, sau khi ghép thành công, bệnh nhân vẫn phải thường xuyên được các bác sĩ điều trị theo dõi”, BS Bùi Chín cho biết.

Các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng hai mẹ con bà Thu. Ảnh Đ.H
Các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng hai mẹ con bà Thu. Ảnh Đ.H

Sau khi được ghép thận thành công và có một thân thể khỏe mạnh, chị An tâm sự trong nước mắt: “Mẹ tôi đã bất chấp nguy hiểm để cho tôi quả thận với mong muốn con có sức khỏe tiếp tục cuộc sống. Tôi rất tự hào và yêu mẹ nhiều lắm. Giờ đây con có nói ngàn lời cảm ơn thì vẫn không thể đủ bởi vì tình mẹ là một thứ tình cảm rất là thiêng liêng. Mẹ tôi đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời này…”.

Chị An tâm sự thêm, trong thời gian 6 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, chị An không những thấy được trình độ chuyên môn của các bác sỹ mà còn cảm nhận được sự tận tâm và quan tâm, lo lắng hết mình của các y bác sỹ đối với bệnh nhân.

“Điều đó đã khích lệ và động viên tôi rất nhiều để tôi yên tâm điều trị bệnh. Tôi thật sự rất biết ơn các bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý trong suốt thời gian tôi điều trị bệnh...”, chị An nói.

Còn đối với bà Thu, khi nhìn thấy nụ cười trở lại trên khuôn mặt của con gái, bà rất vui mừng. “Hạnh phúc lớn nhất của người làm cha, làm mẹ là nhìn thấy con mình được khỏe mạnh và vui vẻ”, bà Thu nói.

Mẹ tôi đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời này…”, chị An tâm sự. Ảnh Đ.H
"Mẹ tôi đã sinh tôi ra lần thứ hai trong cuộc đời này…”, chị An tâm sự. Ảnh Đ.H

Trao đổi với phóng viên, Bs.Ck2 Trần Ngọc Thạnh – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành triển khai chương trình ghép thận từ năm 2006 và đã ghép được 2 ca thành công. Tuy nhiên, sau do cơ sở vật chất, trang thiết bị cần sửa chữa và tập trung đào tạo ở một số mũi nhọn khác.

Năm 2014, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức được Bộ Y tế cho phép triển khai tái ghép thận. Đây là ca thứ 2 thành công trong chương trình tái ghép thận của bệnh viện.

Tính đến hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành thực hiện phẫu thuật lấy, ghép 4 ca và tất cả 4 ca này đều cùng huyết thống cha con, chị em và mẹ con. Hiện nay, BV Đà Nẵng đang điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, trong đó hết 80% là đang được chạy thận nhân tạo, còn 20% là thẩm phân phúc mạc.

Hiện tại, Bệnh viện đang còn 9 người đang chờ được ghép thận. Hi vọng thời gian tới, việc ghép tạng mà đặc biệt lĩnh vực ghép thận sẽ được bệnh viện đưa vào hoạt động thường quy trong triển khai thực hiện mới. Đồng thời, cũng hi vọng nhiều người trên địa bàn thành phố sẽ có cơ hội được ghép thận.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top