Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết của bé gái vì bệnh bạch hầu: 3 người thân nhiễm bệnh, cách ly 31 người liên quan, có bé chỉ mới 2 tuổi

Thứ ba, 16:43 03/09/2019 | Y tế

GiadinhNet - Thêm 3 người ở Đắk Lắk được xác định nhiễm bệnh bạch hầu, 31 người phải nhập viện cách ly để theo dõi. Trong đó, người ít tuổi nhất là em bé chỉ mới 2 tuổi.

Liên quan đến trường hợp bé gái 6 tuổi tử vong vì bệnh bạch hầu, chiều 3/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện đã xác định thêm 3 trường hợp nhiễm bệnh (dương tính) này.

"Cả 3 ca bệnh đều trong một gia đình ở buôn H’Ring, xã Ea H’Đinh, huyện Cư Mgar, đều là người nhà của bé gái 6 tuổi vừa tử vong vì bạch hầu hôm 30/8" - BS Lào cho hay.

Cái chết của bé gái vì bệnh bạch hầu: 3 người thân nhiễm bệnh, cách ly 31 người liên quan, có bé chỉ mới 2 tuổi - Ảnh 1.

Khoanh vùng cách ly khu vực liên quan những trường hợp dương tính với khuẩn bạch hầu

31 người liên quan phải nhập viện cách ly là những người có tiếp xúc với em bé hoặc tham gia viếng thăm trong đám tang của nữ bệnh nhi, có một số triệu chứng của bệnh, như sốt, ho. Trong số này, người lớn tuổi nhất 45 tuổi, trường hợp ít tuổi nhất sinh năm 2017.

Có 8 bệnh nhân cách ly theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, số còn lại đang theo dõi ở cơ sở y tế tuyến huyện và xã.

"Chúng tôi đã gửi mẫu của 31 bệnh nhân đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, nuôi cấy, không phát hiện vi khuẩn bạch hầu. Tuy nhiên, theo quy định, các bệnh nhân phải được theo dõi đủ 7 ngày cách ly mới được ra viện. Có những trường hợp đã theo dõi 5 ngày, nghĩa là chỉ 2 ngày nữa họ sẽ được ra viện" - BS Lào cho hay.

Cả 35 trường hợp (cách ly, nhiễm vi khuẩn bạch hầu hay tử vong vì bạch hầu) đều là người dân tộc Xê Đăng.

Theo BS Lào, bé gái 6 tuổi tử vong vì bạch hầu là trường hợp đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau 16 năm trở lại đây. Tại Tây Nguyên, năm 2018, Kon Tum ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh này. Trong khoảng 11 năm trước đó, bệnh này vắng bóng ở Kon Tum.

Buôn H’Ring nơi bé gái và những người dương tính khuẩn bạch hầu cách trung tâm xã Ea H’Đinh. Từ xã đi lên huyện Cư Mgar mất 20km, đường đi gây khó khăn cho oto. Người dân ở đây do hạn chế về điều kiện (ngôn ngữ, tập quán...) nên ít tiêm vaccine phòng các bệnh, trong đó có bạch hầu.

PGS.TS.Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cần thống kê tất cả các trường hợp nghi nhiễm bệnh, có biểu hiện sốt, đau họng, viêm họng, đồng thời khám kỹ, lấy mẫu để xác định bệnh, sau đó sàng lọc, phân loại sắp xếp cách ly điều trị ở khu riêng biệt.gia đình kể cả nhân viên y tế đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với bạch hầu uống thuốc đặc trị, tiêm vắc xin phòng bệnh; rà soát trẻ em chưa được tiêm chủng, người lớn không rõ lịch sử tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu.

"Càng phát hiện sớm bao nhiêu, càng điều trị tích cực ngay từ đầu bao nhiêu và càng khoanh ổ dịch tốt bao nhiêu thì càng không bị lây lan dịch" - ông Phu nói.

Biện pháp quan trọng nhất trước mắt theo ông Phu là phải tiến hành giám sát, điều trị cách ly và phải uống thuốc phòng cho tất cả những người có tiếp xúc, những người có liên quan (người thân gia đình, nhân viên y tế có tiếp xúc); tiêm vaccine. Ngoài ra, vấn đề vệ sinh, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh quần áo cũng rất quan trọng.

BS. Phạm Văn Lào, cho biết, ngay sau khi có bệnh nhân tử vong do bạch hầu, ngành y tế tỉnh đã cấp thuốc đặc trị cho người dân trong vùng xuất hiện ca bệnh; đồng thời tổ chức diệt khuẩn bằng hóa chất, cắm biển cảnh báo cách ly, hạn chế người dân đi vào vùng có ca bệnh. 

"Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong công tác phòng chống bệnh bạch hầu hiện nay là các cơ sở y tế chưa có khu cách ly khép kín từ khâu khám, chẩn đoán đến điều trị bệnh nhân" - ông Lào nói.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top