Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca phẫu thuật đặc biệt cho cô bé 12 tuổi bị dị dạng sinh dục

Thứ sáu, 17:00 04/11/2016 | Y tế

GiadinhNet - 5 tháng trở lại đây, cô bé P.T.O (SN 2004, Hữu Lũng, Lạng Sơn) bị đau bụng liên tục. Đau đến mức bé tái mặt, xanh xao, lại sờ thấy một cục bằng nắm đấm ở bụng dưới…

Khi đến BV Phụ sản Trung ương khám, các bác sĩ phát hiện em bé bị dị dạng, thiếu 1/3 dưới âm đạo nên máu kinh không có đường thoát ra ngoài, gây nên những cơn đau tái mặt hàng tháng.

PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, bé vào viện 9/10 bệnh viện huyện ở tỉnh Lạng Sơn chuyển xuống.

Khi mới chào đời được 3 tuần, bé đã phát hiện có dị dạng bẩm sinh hậu môn trực tràng âm đạo, hậu môn tiền đình. Vì dị tật này, bé bị rò đường phân từ hậu môn lên âm đạo. Nhưng vì quá nhỏ nên bé không mổ được.

Khi 9 tháng tuổi, bé được đưa lên Viện Nhi phẫu thuật để đỡ rò phân ra trực tràng. Nhưng từ đó, cháu bị bệnh đại tiện không tự chủ. Mỗi lần cháu ho hoặc hoạt động mạnh lại không kiềm chế được. Do đó, ngày nào cháu cũng phải đóng khố, rất khổ sở. Không những thế, em còn bị dị dạng tàn tật bại liệt chân trái, không đi lại bình thường.


PGS.TS Vũ Bá Quyết thăm khám sau phẫu thuật cho bé O. Ảnh: V.Thu

PGS.TS Vũ Bá Quyết thăm khám sau phẫu thuật cho bé O. Ảnh: V.Thu

Theo lời kể của chính bệnh nhân O, từ năm 11 tuổi, cháu có dấu hiệu đau bụng kinh hàng tháng. Mỗi lần đau khoảng 1 tiếng, 30 phút, đau đớn mặt tái mét, không ăn uống được gì.

Cách đây 5 tháng, bố mẹ cháu phát hiện cháu bị ứ máu kinh, mỗi lần con gái đau, đều sờ thấy một cục bằng nắm tay ở bụng dưới.

Khi chuyển từ bệnh viện huyện lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương, phát hiện bé bị ứ máu kinh trên nền một dị dạng hậu môn âm đạo.

“Chúng tôi đã tư vấn gia đình, dị dạng sinh dục này nếu chích thì chích đến 5-7 lần vẫn không giải quyết hết được, vẫn phải mổ lại. Cách duy nhất giải quyết triệt để tình trạng ứ máu kinh này là cắt tử cung, nhưng điều này sẽ khiến cháu mất cơ hội làm mẹ. Còn tách ra có nguy cơ dính lại, hoặc phân từ đường hậu môn có thể xâm nhập ngược lên rất nguy hiểm, phá hết công sức của các bác sĩ khi xưa đã làm cho cháu khi 9 tháng tuổi. Chúng tôi quyết định sẽ tạo hình ống dẫn kinh” – PGS Quyết chia sẻ về những khó khăn trong ca bệnh này.

“Nếu để tình trạng ứ máu kinh lâu, bệnh nhi đau không chịu được, tử cung giãn ra, hai vòi trứng sẽ giãn ra và hỏng, máu kinh trào ngược trong bụng gây nhiễm khuẩn cho cháu” – PGS Quyết cho hay.

Theo PGS Quyết, khi trao đổi với bố cháu về điều này, gia đình đã rất suy nghĩ, lo lắng.

“Tôi nhớ ông ấy đã khóc rất nhiều, và không phải quyết định ngay khi chúng tôi tư vấn. Vừa khóc, ông vừa nói: Con tôi học giỏi lắm, giỏi gần nhất trường. Ông bố là người dân tộc, là lao động chính trong gia đình khi hàng ngày phải đi chặt mía thuê chỉ với 200.000đ/ngày, nhưng cực kỳ quan tâm con gái. Đây là cô con gái thứ 3 trong gia đình. Dù con đã mổ được 11 năm, nhưng bố vẫn giữ toàn bộ hồ sơ của lần đầu tiên con lên bàn mổ (khi con 9 tháng), thậm chí cả giấy ra viện của con” – BS Đàm Thị Quỳnh Liên, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.

“Một câu hỏi của ông bố dân tộc này khiến chúng tôi suy nghĩ mãi: “Tỷ lệ thành công của ca mổ là bao nhiêu?”, sau khi được chúng tôi tư vấn về ca mổ, và do đích thân giám đốc bệnh viện sẽ mổ, tỷ lệ là 90%, ông bố đã đồng ý ngay. Thật sự, đó là người bố tuyệt vời!” – BS Liên chia sẻ.

Khi mổ, nội soi thấy hai buồng trứng bình thường, tử cung bình thường, nhưng vòi trứng bên trái ứ máu kinh rất to, vòi trứng bên phải bình thường, ứ máu kinh trong âm đạo rất to. Âm đạo cháu đang rất bé, bị ứ máu kinh trên tiền sử có dị dạng nếu can thiệp rất dễ gây nên việc phân trào ngược lên từ hậu môn.

Các bác sĩ đã tạo hình lỗ để giải thoát máu kinh, đến nay tình trạng ứ máu kinh đã giải quyêt được triệt để. Sau khi nội soi ổ bụng, đánh giá dị dạng, các bác sĩ dẫn lưu ra 500ml máu kinh ứ đọng ở tử cung, vòi trứng bên phải. Sau đó đã tạo hình đường dẫn máu kinh ra ngoài, thành công đến 99%, bệnh nhân hết ngay tình trạng đau bụng.

Đây thực sự là ca dị dạng sinh dục hiếm gặp. Sau khi được phẫu thuật, bé vẫn là phụ nữ, mang thai bình thường.

Tỷ lệ dị dạng sinh dục khá hiếm, nhưng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một tuần nhận trung bình khoảng 1-2 ca dị dạng sinh dục nhiều loại, trong đó, có trường hợp gia đình không có âm đạo…

Được biết, với ca bệnh dị dạng hiếm gặp, lại là hộ gia đình nghèo, người dân tộc này, toàn bộ viện phí của bệnh nhân được miễn phí hoàn toàn.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top