Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả nước có gần 3 triệu trẻ mắc tật về mắt

Thứ tư, 17:34 16/10/2013 | Y tế

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra sáng nay (16/10) tại Hội thảo “Xây dựng kế hoạch Quốc gia phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2014 - 2019” do Bộ Y tế, Tổ chức Phòng chống mù lòa quốc tế (IAPB), Bệnh viện Mắt Trung ương và Quỹ Fred Hollow (FHF) tổ chức.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Richard Le Meurier, Chủ tịch IAPB; PGS.TS. Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương; đại diện một số vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; đại diện Văn phòng Chính phủ, Tổ chức Y tế Thế giới, Đại sứ quán Úc, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học & Đầu tư và cán bộ nhãn khoa của 10 tỉnh, thành phố.
 
Cả nước có gần 3 triệu trẻ mắc tật về mắt 1
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém; ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh. Việc phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt được coi là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2014 – 2019 được Bộ Y tế đẩy mạnh, nhằm đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia như lời Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong lần làm việc với Viện Mắt Trung ương gần đây.    

Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới, IAPB đã đưa ra kế hoạch toàn cầu và kế hoạch của khu vực Tây Thái Bình Dương "Hướng tới sức khoẻ mắt toàn diện, nhằm đạt mục tiêu toàn cầu Thị giác 2020", nhằm khuyến cáo và huy động tất cả các nguồn lực và cố gắng của quốc tế và chính phủ các nước để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ mù lòa có thể phòng tránh ở người trên 50 tuổi trên toàn cầu xuống 25% vào năm 2018.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, các nguy cơ dẫn đến mù lòa có thể phòng tránh được 70 – 80%. Vì vậy, để phòng tránh được bệnh mù lòa, Thứ trưởng cho rằng đây không chỉ là việc của riêng Viện Mắt Trung ương, mà cần có sự vào cuộc của các chuyên ngành liên quan như nội tiết, nhi… Nhiều trẻ em bị sinh non hoặc các bệnh nhân tiểu đường nếu không được chăm sóc, điều trị kịp thời cũng có thể dẫn tới ảnh hưởng thị lực, mù lòa. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu góp ý xây dựng Kế hoạch quốc gia Phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt trong giai đoạn tới cần sát với thực tiễn, có phương pháp, khoa học nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ mù lòa có thể phòng tránh được theo khuyến cáo của WHO. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó trong công tác phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt tại Việt Nam.
Năm 2007, ở Việt Nam, theo kết quả một cuộc điều tra dịch tễ học trên diện rộng ở 16 tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy, tỷ lệ mù lòa ở Việt Nam hiện nay là 3,1%. Các nguyên nhân gây mù lòa chính là đục thuỷ tinh thể, bệnh bán phần sau nhãn cầu, glôcôm, sẹo giác mạc… Hiện nay, tật khúc xạ đang ngày càng phổ biến, với tỷ lệ mắc 10 -15% ở học sinh nông thôn, 30 - 35 ở thành phố. Nếu tính riêng nhóm trẻ từ 6 - 15 tuổi, cả nước có khoảng gần 3 triệu em mắc tật khúc xạ, trong đó 2/3 bị cận thị.
 
Cả nước có gần 3 triệu trẻ mắc tật về mắt 2
Các đại biểu tại hội thảo
 
Theo dự thảo Xây dựng kế hoạch quốc gia Phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2014-2019, Việt Nam cần đạt mục tiêu: đẩy nhanh tốc độ mổ thủy tinh thể với tỉ lệ 2.500 - 3.000 ca/1 triệu dân; nâng cao chất lượng mổ đục thủy tinh thể với tỉ lệ người có thị lực trên 3/10 ở mức trên 80%; Hạn chế biến chứng phẫu thuật; lập kế hoạch thanh toán bệnh mắt hột theo tiêu chí của WHO; đánh giá tình hình một số bệnh mới có xu hướng gia tăng như tật khúc xạ, bệnh lý võng mạc đái tháo đường, glôcôm, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, mù lòa trẻ em...
Hà Anh
 
vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top