Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca dương tính ở Hải Dương có đi ăn tân gia, tiếp xúc nhiều người

GiadinhNet - Qua điều tra truy vết, cơ quan chức năng xác định vào chiều 21/9 ca dương tính có ăn tân gia ở thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) và tiếp xúc với những người đến ăn cùng...

Ca dương tính ở Hải Dương có đi ăn tân gia, tiếp xúc nhiều người  - Ảnh 1.

Sáng nay, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương phát đi thông tin về ca dương tính sinh năm 1971 (nữ), làm nghề bán hàng ăn ở thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên (TP. Hải Dương) và trường hợp này trú tại thôn Vân Am, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc).

Qua điều tra, truy vết của cơ quan chức năng xác định, ca dương tính có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Vào khoảng từ 5h30 đến 21h, công dân bán hàng ăn tại quán Thanh Hải (thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương) và thực phẩm hằng ngày chủ yếu do chị N.T.Ch. là phục vụ quán đi mua. Thời gian còn lại, công dân ăn nghỉ tại quán, không thường xuyên về nhà tại xã Yết Kiêu.

Ca dương tính ở Hải Dương có đi ăn tân gia, tiếp xúc nhiều người  - Ảnh 3.

Quán bán hàng của ca dương tính tại Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Vào tối 16/9, công dân có tiếp xúc với ca dương tính (lái xe) T.L.T và Đ.K.C đến mua hàng tại quán ăn và 2 tài xế chỉ mua mang về, không ăn tại quán.  Đến tối hôm sau, công dân tiếp xúc với ca dương tính (lái xe) T.L.T, Đ.K.C, H.V.Đ, V.Đ.N.L do đến mua hàng tại quán ăn.

Vào 5h sáng 19/9, trường hợp nói trên đi lấy thịt tại chợ Hui (phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương), người bán hàng là nữ, khoảng 40 tuổi. Đến khoảng 9h sáng 21/9, công dân đi từ quán ăn Thanh Hải về nhà thắp hương Rằm tại thôn Vân Am, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc). Trên đường về có vào mua hoa tại chợ Buộm (xã Yết Kiêu) và người bán hàng là nam, khoảng 30 tuổi, sau đó đi thẳng về nhà không tiếp xúc với.

Ca dương tính ở Hải Dương có đi ăn tân gia, tiếp xúc nhiều người  - Ảnh 4.

Cổng vào chợ đầu mối nông sản Hải Dương được phong tỏa từ đêm qua. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng 10h trưa 21/9, ca dương tính có đến cửa hàng tạp hóa của chị Đ.T.D, thôn Vân Am, xã Yết Kiêu (huyện  Gia Lộc) mua hàng. Tại đây công dân tiếp xúc với chủ quán và 2 người có đeo khẩu trang. Từ 12h30 đến 14h cùng ngày, công dân đến ăn tân gia tại nhà chị N.T.B (SN 1980), trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) và có tiếp xúc với những người đến ăn cùng. 

Vào tối hôm qua, khi biết tin lái xe dương tính, công dân được cơ quan y tế lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra truy vết của cơ quan chức năng huyện Gia Lộc xác định có 19 F1 ở các xã: Gia Tân, Yết Kiêu, Gia Khánh (huyện Gia Lộc), Liên Hồng, Thạch Khôi (TP. Hải Dương), tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định.

Ca dương tính ở Hải Dương có đi ăn tân gia, tiếp xúc nhiều người  - Ảnh 5.

Cây xăng Tân Bình, thuộc xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) nằm cạnh cửa hàng ăn của ca dương tính. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến ca dương tính nói trên, Công an huyện Gia Lộc vừa có Thông báo khẩn đề nghị những ai đến 4 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế.

1.Cửa hàng xăng dầu Tân Bình, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thời gian khoảng từ 16h chiều 17/9/2021 đến 8h sáng 18/9/2021;

2.Cửa hàng sửa chữa xe, làm lốp nhà anh Trương Đình Huỳnh - chị Nguyễn Thị Hương Bưởi, xã Gia Tân (huyện Gia Lộc)- cạnh cửa hàng xăng dầu Tân Bình, từ 15h30 đến 16h30 chiều 17/9/2021;

3.Cửa hàng bán hoa của chị Nguyễn Thị Luyến- anh Vũ Ngọc Thể, tại Hoàng Kim, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc), từ 9h đến 9h30 ngày 21/9/2021;

4. Cửa hàng tạp hóa của chị Đoàn Thị Dịu, thôn Vân Am, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc), từ 10h đến 10h15 ngày 21/9/2021.

Ca dương tính ở Hải Dương có đi ăn tân gia, tiếp xúc nhiều người  - Ảnh 6.

Bên trong khu vực chợ đầu mối nông sản Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Hải Dương đã ban hành Thông báo khẩn yêu cầu tất cả các công dân đã tiếp xúc hoặc đến 4 địa điểm sau khẩn trương khai báo y tế để được lấy mẫu, cách ly theo quy định.

1.Tiếp xúc, giao nhận hàng với các lái xe chở dưa hấu BKS:69C-03005 (lái xe V.Đ.N.L và H.V.Đ); 51D-13585 (lái xe Đ.K.C và T.L.T) trong khoảng thời gian từ 3h ngày 16/9/2021 đến 8h ngày 18/9/2021;

2.Quán ăn Thanh Hải (cạnh cây xăng Tân Bình), thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên (TP. Hải Dương) từ 9/9/2021 đến 22/9/2021;

3.Các quầy bán thịt lợn tại chợ Hui, phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương), từ 5h đến 5h30 ngày 19/9/2021;

4.Quán cà phê Hưng Béo, địa chỉ tại cổng chợ đầu mối nông sản Gia Xuyên, từ 16/9/2021 đến hết 17/9/2021

Đức Tùy

Ca dương tính ở Hải Dương có đi ăn tân gia, tiếp xúc nhiều người  - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top