Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca dương tính mới nhất ở Ninh Giang: Ăn tất niên nhà bác, tiếp xúc với người khác đến chúc Tết

GiadinhNet - Trong quá trình cách ly ở nhà (F2), anh K. có đến nhà bác ăn tất niên chiều 30 và tiếp xúc với người khác đến nhà mình chúc Tết ngày mùng 1...

Ca dương tính mới nhất ở Ninh Giang: Ăn tất niên nhà bác, tiếp xúc với người khác đến chúc Tết  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối nay Bộ Y tế vừa phát đi thông báo tỉnh Hải Dương có thêm 38 bệnh nhân mắc COVID-19 từ BN2274 - 2311; BN2274 - BN2311. Trong đó có 34 ca là F1 đã được cách ly trước đó và 4 ca là chùm ca bệnh trong cùng 1 gia đình được phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng. Hiện các bệnh nhân trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 N.V.K (SN 1997), trú tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong (huyện Ninh Giang), hiện là công nhân Công ty KURODA KAGAKU (huyện Cẩm Giàng) có kết quả vào trưa nay. Theo cơ quan chức năng, trường hợp này có lịch trình di chuyển được chia làm 2 giai đoạn, trước và sau khi được cách ly tại nhà.

Ca dương tính mới nhất ở Ninh Giang: Ăn tất niên nhà bác, tiếp xúc với người khác đến chúc Tết  - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát được xã Tân Phong được lập đoạn lối vào khu vực sinh sống của ca dương tính N.V.K

Cụ thể, từ 01/02 - 7/02, anh K. đi làm tại công ty, có tiếp xúc với Đinh Quang Tuấn và mọi người trong phòng làm việc. Cùng thời gian này, nam công nhân có chở vợ đi làm tại công ty và trên đường đi không tiếp xúc với ai. Những ngày đó, anh K. ăn sáng, tối tại nhà và ăn trưa, chiều ở nhà ăn công ty. Đến tối anh K. về nhà trọ, không tiếp xúc với ai nhưng có đi chợ khu vực đoạn Mao (gần cây xăng).

Đến chiều 8/02, anh K. về địa phương đến đêm cùng ngày anh cùng bạn gái (đã ăn hỏi) quay lại nhà trọ để hôm sau lấy mẫu xét nghiệm. Vào khoảng 11h trưa 9/02, anh K. về xã Tân Phong, trên đường về bệnh nhân mua đào của người dân bán ở cạnh đường (gần Bệnh viện Nhi Hải Dương) nhưng không nhớ tên  người bán.

Ca dương tính mới nhất ở Ninh Giang: Ăn tất niên nhà bác, tiếp xúc với người khác đến chúc Tết  - Ảnh 4.

Lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khu vực có bệnh nhân mắc COVID-19 tại xã Vĩnh Hòa

Cũng theo cơ quan chức năng, trong ngày 8/02, anh K. đến Trạm Y tế xã Tân Phong khai báo y tế và được xác định là người từ vùng dịch. Ngày 10/02, nam công nhân tiếp tục khai báo qua điện thoại đã tiếp xúc với anh Thăng là F1 cùng phòng làm việc. Lúc này, Trạm Y tế xác định anh K. là F2 chuyển UBND xã ra quyết định cách ly tại nhà. Vào khoảng 7h sáng 13/02, nam công nhân điện thoại cho Trạm trưởng Trạm y tế khai báo, cùng phòng làm việc với mình có anh Đinh Quang Tuấn dương tính với SASR-CoV2. Thời điểm này, nam công nhân là F1.

Tuy nhiên, tại thời điểm anh K. (là F2 và cách ly tại nhà) ngày 10/2 nam công nhân ở nhà không đi đâu. Nhưng đến 11/02 (30 Tết), anh K. đến nhà bác ruột Bùi Văn Canh ăn tất niên có tiếp xúc với 5 người, còn những người khác đến nhà chúc Tết.

Ca dương tính mới nhất ở Ninh Giang: Ăn tất niên nhà bác, tiếp xúc với người khác đến chúc Tết  - Ảnh 5.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Ninh Hải được lập vào 0h hôm nay 16/2

Sau khi nhận được thông tin kết quả xét nghiệm dương tính từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, chiều nay anh K. được chuyển từ khu cách ly tập trung tại huyện Ninh Giang về Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cách ly, điều trị.

Đồng thời, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm những người tiếp xúc với anh N.V.K gồm: 31 người F1 đều trú tại xã Tân Phong; những người đến công ty KUDONA KAGAKU (KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng) và gia đình ông Bùi Văn Canh, xóm Trại Sặt, thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong cần sớm khai báo y tế.

Ca dương tính mới nhất ở Ninh Giang: Ăn tất niên nhà bác, tiếp xúc với người khác đến chúc Tết  - Ảnh 6.

Bệnh nhân T.T.D mắc COVID-19 tại huyện Ninh Giang được điều trị khỏi bệnh và ra viện hôm nay

Do nam công nhân N.V.K vi phạm trong lĩnh vực y tế nên UBND huyện Ninh Giang vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng. Cũng sáng nay, bệnh nhân T.T.D. (42 tuổi, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 2 tại huyện Ninh Giang) được điều trị khỏi bệnh và xuất viện về nhà. Khi về nhà, anh D. tiếp tục được cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang không còn bệnh nhân mắc COVID-19.

Ca dương tính mới nhất ở Ninh Giang: Ăn tất niên nhà bác, tiếp xúc với người khác đến chúc Tết  - Ảnh 7.

Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top