Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc

GiadinhNet - Trong lịch trình di chuyển của mình, anh T. có đi chùa Tam Chúc, đến siêu thị BigC Hải Dương. Khi thấy có biểu hiện ho, mệt mỏi, anh T. mua thuốc uống nhưng không khỏi và thuê phòng tại khách sạn tự cách ly...

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc - Ảnh 1.

Chiều nay (6/5), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc COVID-19, đó là anh Đ.D.T, trú tại xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng). Anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Theo cơ quan chức năng, trường hợp này có lịch trình di chuyển như sau: Từ 26/4 đến 27/4, anh T. đi tham quan tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) và đến siêu thị BigC Hải Dương vào khoảng từ 9h-10h sáng 30/4.

Ngày 2/5, anh T. có biểu hiện ho, mệt mỏi nên đã đi mua thuốc uống nhưng không khỏi. Đến khoảng 16h chiều 4/5, công dân này đến thuê phòng tại khách sạn trên địa bàn phường Tứ Minh để tự cách ly. Ngày hôm sau, anh đi taxi Thành Đông đến Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Hải Dương làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính lần 1.

Cũng theo cơ quan chức năng, trong hôm nay trên địa bàn huyện Gia Lộc ghi nhận trường hợp chị N.T.H., trú tại thôn Cáy, xã Đoàn Thượng, hiện đang làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm dương tính. Qua điều tra dịch tễ, ngày 24/4 chị H. có về quê ở thôn Cáy (xã Đoàn Thượng) thăm gia đình và đến 26/4 chị quay trở về Vĩnh Phúc. 

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc - Ảnh 3.

Nhân viên y tế Hải Dương thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 27/4, chị H. tiếp xúc gần với chuyên gia người Trung Quốc, người chuyên gia này sau đó là trường hợp F1 và trở thành F0 (bệnh nhân mắc COVID-19). Sau khi chuyên gia người Trung Quốc trở thành F0, ngày 2/5 chị H. được đưa đi cách ly y tế tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Tiếp đó, chị được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2) và tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm đến hôm nay cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 2. Trong khi đó, từ 27/4 đến nay, chị H. chưa quay trở lại địa phương, thôn Cáy, xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc).

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP. Hải Dương vừa ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch trên địa bàn. Theo đó, từ 0h đêm nay (7/5), TP. Hải Dương tạm dừng hoạt động các quán ăn uống buổi sáng và ban đêm (từ 21h hôm trước đến 10h hôm sau). Chỉ mua bán mang về và phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịchcho đến khi có thông báo mới.

Các nhà hàng, quán ăn uống khác được phép hoạt động đến 21 giờ nhưng phải bảo đảm các điều kiện như: trang bị phòng hộ cho nhân viên; ghi chép thông tin khách hàng; sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc… trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, phải đóng cửa, dừng hoạt động. 

Bên cạnh đó, TP. Hải Dương yêu cầu các cá nhân, đơn vị tạm dừng tổ chức ăn uống, tập trung đông người tại các cuộc liên hoan, hội họp, đám cưới, đám giỗ…

Đức Tùy

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương đã tới chùa Tam Chúc - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top