Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Trẻ em Hải Phòng gắp thành công dị vật đường thở cho bệnh nhi 25 tháng tuổi

Thứ hai, 19:56 14/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trong lúc ăn cháo, bé gái N.B.A, 25 tháng tuổi, ở An Lão, Hải Phòng bị hóc xương lợn và được BV Trẻ em Hải Phòng xử lý thành công gắp dị vật ra khỏi đường thở .

Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ CK1 Đinh Thị Kim Tuyến - Trưởng khoa Tai Mũi Họng - BV Trẻ em Hải Phòng cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận ca hóc dị vật khá nguy hiểm, gây đau đớn, ứ đọng dịch nơi đường thở của người bệnh nguy hiểm tính mạng.

BV Trẻ em Hải Phòng gắp thành công dị vật đường thở cho bệnh nhi 25 tháng tuổi - Ảnh 1.

Bé N.B.A được đưa vào viện cấp cứu ngay sau khi hóc phải xương lợn trong bát cháo

Theo khai báo y tế lúc vào viện, bệnh nhi N.B.A, 25 tháng tuổi ở Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng được bà nội cho ăn cháo ninh với xương lợn nhưng chẳng may bị hóc xương. Ngay khi bị dị vật cắm vào họng, bé N.B.A đã quấy khóc, đau đớn, ứ đọng dịch đờm nơi đường thở và được gia đình đưa vào BV Trẻ em Hải Phòng cấp cứu.

BV Trẻ em Hải Phòng gắp thành công dị vật đường thở cho bệnh nhi 25 tháng tuổi - Ảnh 2.

Bệnh nhân N.B.A đã ngừng quấy khóc sau khi được các bác sĩ gắp dị vật ra khỏi đường thở

Qua thăm khám, chiếu chụp cho thấy, ngay đốt sống cổ 3 của bệnh nhi N.B.A có 1 dị vật nằm chắn ngang cắm vào xoang lê ngang mức điện thực quản nên bác sĩ Tuyến đã chỉ định tiến hành thủ thuật nội soi bằng ống cứng gắp dị vật ra. Sau hơn 10 phút nội soi, dị vật xương lợn dài 2,5cm đã được gắp ra. Hiện bệnh nhân đã không còn quấy khóc, mức độ đau đớn đã giảm hẳn; bệnh nhân đã tỉnh, không còn sốt nhưng chưa thể ăn do còn di chứng tổn thương vùng hạ họng.

BV Trẻ em Hải Phòng gắp thành công dị vật đường thở cho bệnh nhi 25 tháng tuổi - Ảnh 3.

Dị vật đường thở trên phim chụp của bệnh nhi N.B.A

Theo bác sĩ Tuyến, tình trạng trẻ bị hóc dị vật nơi đường thở ở trẻ nhỏ không phải ít gặp. Có nhiều ca bệnh vào viện do nuốt phải kẹp tóc dài 5cm, có trẻ nuốt phải đinh vít, có ca nuốt phải miếng kim loại chì v.v… gây tắc đường thở, rất nguy hiểm.

BV Trẻ em Hải Phòng gắp thành công dị vật đường thở cho bệnh nhi 25 tháng tuổi - Ảnh 4.

Một ca bệnh nuốt phải đồng xu gây tắc đường thở

Độ tuổi trẻ biết bò, tập đi phản xạ môi miệng phát triển nên thấy vật gì thường cho vào miệng. Do đó, nếu phụ huynh không bao quát, trông trẻ không cẩn thận, trong quá trình chơi, trẻ có thể nhặt đồ chơi nhét vào mũi, vào tai, thậm chí ngậm đồ chơi vào miệng dẫn tới sặc (nhất là các loại đồ chơi nhỏ tròn như: hạt cườm, hòn bi,…).

BV Trẻ em Hải Phòng gắp thành công dị vật đường thở cho bệnh nhi 25 tháng tuổi - Ảnh 5.

Có trẻ nuốt phải đinh vít và được BV Trẻ em Hải Phòng xử lý thành công

Việc lựa chọn đồ ăn cho trẻ cũng đòi hỏi phụ huynh, người lớn phải có sự cẩn trọng, bỏ hết hạt trước khi cho ăn như quả vải, quả nhãn, quả na, hồng xiêm,…; Hoặc có trẻ còn hiếu động lấy vỏ túi nilon của hộp sữa giấy xoáy nhét vào mũi gây viêm mũi, khó chịu và ảnh hưởng tới đường thở.

BV Trẻ em Hải Phòng gắp thành công dị vật đường thở cho bệnh nhi 25 tháng tuổi - Ảnh 6.

Có trẻ còn nuốt đồng xu vào họng và được xử lý bằng thủ thuật nôi soi

Dị vật đường thở hay dị vật tiêu hóa là tai nạn nguy hiểm, đe dọa tính mạng trẻ, chúng ta cần chủ động phòng tránh cho trẻ như: loại bỏ những yếu tố có nguy cơ gây hóc, nuốt phải dị vật thông qua các hoạt động để giáo dục cho trẻ những thói quen tốt, cách phòng tránh bị dị vật,… phụ huynh cần được trang bị kiến thức, kĩ năng xử lí đúng khi trẻ hóc, nuốt phải dị vật.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top