Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV điều trị COVID-19 Củ Chi chạy thận cho 5 ca dương tính

GiadinhNet - Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện huyện Củ Chi với tên mới là "Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi" đã tiếp nhận 192 bệnh nhân COVID-19 và đã tiến hành chạy thận tại chỗ cho bệnh nhân mắc COVID-19.


BV điều trị COVID-19 Củ Chi chạy thận cho 5 ca dương tính - Ảnh 1.

Đây là thông tin được Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết ngày 15/6. Theo đó, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi bắt đầu “chia lửa” hiệu quả cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM.

Theo Sở Y tế TP.HCM, điều đặc biệt rất đáng được ghi nhận ở Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi khi mà cả Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vẫn chưa làm được đó là có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được chạy thận ngay tại bệnh viện này. Ngoài ra, các can thiệp phẫu thuật cấp cứu, nội soi tiêu hoá can thiệp, can thiệp sản khoa,… trên bệnh nhân COVID-19 hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi mà không cần phải chuyển về các bệnh viện chuyên khoa của thành phố. 

Như vậy ngành Y tế TP.HCM hoàn toàn không bị động trong việc tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng khi phải phong toả Bệnh viện Bệnh nhiệt đới như những ngày qua.

BV điều trị COVID-19 Củ Chi chạy thận cho 5 ca dương tính - Ảnh 2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đang được chạy thận ngay tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi (ảnh chụp ngày 15/06/2021)

Ngoài ra, mô hình "tách đôi" Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành 2 khu vực riêng biệt, một khu vực tiếp tục điều trị bệnh nhân mắc bệnh lao, một khu vực chuyên điều trị bệnh phổi không do lao và hiện chỉ tiếp nhận bệnh COVID-19 có bệnh cảnh lâm sàng nặng cũng bắt đầu phát huy tác dụng và đã thật sự "chia lửa" cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. 

Tính từ ngày chính thức đi vào hoạt động 13/6 đến nay, đơn vị điều trị COVID-19 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã tiếp nhận 10 trường hợp COVID-19 có bệnh cảnh suy hô hấp được chuyển về từ Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Đây là kết quả bước đầu của ngành y tế Thành phố trong triển khai kế hoạch 5.000 giường điều trị cho người mắc COVID-19 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBNDTP. 

Theo đó, ở thời điểm hiện nay ngành y tế  TP.HCM đã hiện thực hoá 2.500 giường tại các bệnh viện. Gồm có Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (300 giường), Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ (600 giường), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (400 giường), Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi (500 giường), Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (500 giường), Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (100 giường), Bệnh viện Nhi Đồng 2 (60 giường), Bệnh viện Chợ Rẫy (40 giường). Sắp tới đây, ngành y tế đã sẵn sàng triển khai kế hoạch lên 3.500 giường với 1.000 giường tại Bệnh viện Trưng Vương khi có yêu cầu.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc chọn một bệnh viện đa khoa để chuyển đổi công năng bước đầu phát huy được lợi thế vốn có của một bệnh viện đa khoa. Đó là các bệnh viện này có sẵn các chuyên khoa để kịp thời giải quyết những bệnh lý phát sinh ở bệnh nhân COVID-19, không phải chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa của Thành phố với nhiều nguy cơ lây lan dịch tại các bệnh viện này. 

Điều này càng phát huy hiệu quả khi ngành y tế huy động các bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện Thành phố luân phiên hỗ trợ chuyên môn và can thiệp tại chỗ. Cụ thể như trường hợp Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi nhận được sự hỗ trợ luân phiên của các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa khác của Thành phố.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top