Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bụng to như bầu 7 tháng, người phụ nữ U70 ở Hà Nội không ngờ bị ung thư dù "khoẻ như trâu"

Thứ ba, 10:59 03/11/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tăng 4kg chỉ trong thời gian ngắn, bụng ngày càng to, bà N.T.A (ở Hà Nội) nghĩ do làm nhiều nên đói, ăn nhiều. Khi đi khám, bụng bà to như người mang thai 7 tháng.

Ngày 3/11, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân có khối u buồng trứng “khủng” với kích thước 30 cm. Sinh thiết tức thì ngay trong mổ cho kết quả ung thư buồng trứng.

Bệnh nhân là bà N.T.A (64 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) vốn có sức khỏe rất tốt. Bà chia sẻ, mọi người xung quanh vẫn trêu bà làm việc “như trâu đất” và bản thân chưa từng vào viện để khám bệnh chuyên sâu.

Cách đây 5 tháng, cơ thể bà bắt đầu có dấu hiệu bất thường, tăng đến 4kg trong thời gian ngắn và chỉ thấy to ở phần bụng. Thỉnh thoảng có cảm giác tức bụng nhưng bà A lại nghĩ do làm nhiều nên đói. Dù bụng càng ngày càng to nhanh nhưng bà vẫn cho rằng đó là do mình ăn khỏe.

Gần đây, ai gặp bà cũng không khỏi ngạc nhiên vì nhìn bụng như mang bầu 7 tháng. Khi được nhiều người khuyên nhủ, bà A mới đến bệnh viện địa phương khám và được chuyển thẳng lên Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vì nghi ngờ ung thư.

Bụng to như bầu 7 tháng, người phụ nữ U70 ở Hà Nội không ngờ bị ung thư dù khoẻ như trâu - Ảnh 1.

Khối u lớn đè đẩy khiến bụng phình to. Ảnh: BV

Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân không ra máu âm đạo, không gầy sút cân. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, ổ bụng từ tiểu khung lên tới ngang tụy có khối tỷ trọng dạng nang, kích thước 20 x 30 cm. Đặc biệt, chỉ điểm u cho kết quả cao gấp 15 lần bình thường, nghi ngờ u ác tính ở buồng trứng nên bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tại Khoa Ngoại Vú – Phụ khoa.

Ca phẫu thuật kết thúc sau 1 giờ đồng hồ. Sinh thiết tức thì ngay trong mổ cho kết quả ung thư buồng trứng nên các bác sĩ đã cắt tử cung, 2 buồng trứng của bệnh nhân. Sau 2 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô nhanh, có thể sinh hoạt và đi lại bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư buồng trứng được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì bình thường không có các biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Người bệnh chỉ phát hiện qua những triệu chứng như đau tức bụng, trướng bụng, bụng to bất thường…

Do đó, phụ nữ cần “lắng nghe cơ thể mình”, thường xuyên thăm khám định kỳ, tầm soát để phát hiện ung thư sớm. Bởi nếu phát hiện sớm khi bệnh mới bắt đầu thì tỉ lệ sống thêm 5 năm tăng 30- 90%.

So với ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung ở giai đoạn muộn có số ca mắc mới chỉ bằng khoảng 10%, nhưng các bệnh nhân ung thư buồng trứng có tỉ lệ tử vong cao. Bệnh thường hay bị nhầm lẫn với triệu chứng của các bệnh về tiêu hóa...

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.200 trường hợp phụ nữ chẩn đoán ung thư buồng trứng. Hiện chưa có phương pháp nào phòng ngừa bệnh này.

Các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên khám định kỳ 6 tháng/lần để kiểm tra sức khỏe, nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn càng sớm thì tỉ lệ điều trị thành công càng cao.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top