Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế yêu cầu 2 viện báo cáo khẩn vụ hàng trăm trẻ mầm non dương tính với sán lợn

Thứ ba, 14:58 19/03/2019 | Y tế

GiadinhNet - Liên quan tới vụ việc người dân Bắc Ninh ồ ạt đưa con đi xét nghiệm sán ở 2 bệnh viện ở Hà Nội, Bộ Y tế đã có công văn gửi các đơn vị này yêu cầu báo cáo.

Dân Bắc Ninh ồ ạt bỏ 2 tỷ tiền túi truy tìm sán lợn, bác sĩ truyền nhiễm nói "không cần thiết" Dân Bắc Ninh ồ ạt bỏ 2 tỷ tiền túi truy tìm sán lợn, bác sĩ truyền nhiễm nói 'không cần thiết'

GiadinhNet - Gần 3.000 gia đình ở Thuận Thành, Bắc Ninh đội mưa gió lên Hà Nội để xét nghiệm sán lợn cho con. Với chi phí từ 600.000 đến 1 triệu, người dân đã tự bỏ khoảng 2 tỷ đồng để truy tìm sán lợn.

Ngày 19/3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương liên quan tới vụ việc ồ ạt phụ huynh đưa trẻ mầm non Bắc Ninh đi xét nghiệm sán ở hai bệnh viện này.

Bộ Y tế yêu cầu hai đơn vị trên báo cáo tình hình xét nghiệm sán và một số ký sinh trùng khác tại các đơn vị trong những ngày qua, nêu rõ tổng số xét nghiệm từng loại và kết quả xét nghiệm.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương phân tích kết quả xét nghiệm về độ nhạy, độ đặc hiệu của các xét nghiệm trên. Vai trò chẩn đoán xác định người bệnh có bị nhiễm sán và một số ký sinh trùng được xét nghiệm của các xét nghiệm có kết quả dương tính.

“Việc điều trị của người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc âm tính như thế nào?”, công văn yêu cầu hai bệnh viện làm rõ.


Trẻ mầm non ở Thuận Thành được lấy mẫu máu xét nghiệm sán lợn miễn phí ngày 18/3.

Trẻ mầm non ở Thuận Thành được lấy mẫu máu xét nghiệm sán lợn miễn phí ngày 18/3.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh công tác truyền thông, tư vấn của các đơn vị cho người dân và cộng đồng để người dân hiểu đi kiểm tra và điều trị khi cần thiết.

Trước đó, thông tin người dân đổ xô đi xét nghiệm sán lợn và các loại sán khác, kết quả chính thức từ tỉnh Bắc Ninh cho thấy có 186 /1.756 cháu ở Thuận Thành dương tính với sán lợn (11,9%). Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định tỷ lệ này nằm trong mức bình quân chung của 55 tỉnh, thành có sán trong cả nước.

Bắc Ninh cũng đã tổ chức lấy mẫu máu miễn phí để gửi ra các viện lớn làm xét nghiệm sán lợn. Bà Tô Mai Hoa - Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh - cho hay, đến nay Bắc Ninh đã gửi 670 mẫu lấy từ học sinh hai trường mầm non thuộc huyện Thuận Thành gửi ra Hà Nội xét nghiệm. Dự kiến sẽ tiếp tục lấy mẫu của học sinh 17 trường mầm non trong huyện này cùng sử dụng thực phẩm của Công ty Hương Thành.

Dù nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân không nên vội vàng đi xét nghiệm máu khi không có các biểu hiện cơ thể bất thường, tuy nhiên, lượng trẻ từ Bắc Ninh đổ lên Hà Nội xếp hàng khám bệnh vẫn đông.

Chiều 18/3, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế cử ngay đoàn cán bộ công tác về Bắc Ninh để chỉ đạo phòng, chống, truyền thông... kịp thời. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an điều tra làm rõ thực phẩm bị nhiễm ấu trùng sán lợn tại tỉnh Bắc Ninh.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top